Nga mời Tổng thống Ukraine dự hoạt động quan trọng; Iran làm giàu uranium vượt mức cho phép

Hữu Quân (Tổng hợp)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Nga mời Tổng thống Ukraine Zelensky dự hoạt động quan trọng; Iran làm giàu uranium vượt mức cho phép; Triều Tiên chỉ trích Ngoại trưởng Mỹ; Thủ tướng Đức sẽ quay lại giảng đường sau nhiệm kỳ... là những tin tức nổi bật của thế giới 24h qua.

Nga mời Tổng thống Ukraine Zelensky dự hoạt động quan trọng

Nga mời Tổng thống Ukraine Zelensky dự hoạt động quan trọng
Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky.

Hãng tin TASS dẫn lời Trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov cho biết, các hoạt động kỷ niệm 75 năm Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại sẽ được Nga tổ chức vào ngày 9/5/2020. Đến nay, đã có 17 nhà lãnh đạo của các quốc gia khác nhau chính thức xác nhận tham gia sự kiện. Trong số các nhà lãnh đạo đã xác nhận dự sự kiện có lãnh đạo Ấn Độ, Cuba, Pháp Séc, Venezuela, Belarus, Moldova, Serbia…

Vẫn theo ông Yuri Ushakov, Tổng thống Mỹ Donald Trump chưa chính thức phản hồi lời mời của Nga. “Dự kiến đây sẽ là sự kiện quốc tế thực sự quy mô, một dịp quan trọng cho chúng tôi và tất cả mọi người”, ông Ushakov nói. Trợ lý của Tổng thống Nga cũng khẳng định Nga sẽ gửi lời mời tham dự kỷ niệm 75 năm Chiến thắng tới Tổng thống Ukraine Zelensky.

Iran làm giàu uranium vượt mức cho phép

Kỹ thuật viên trong cơ sở làm giàu uranium của Iran. Ảnh:Reuters.

Kỹ thuật viên trong cơ sở làm giàu uranium của Iran. Ảnh: Reuters

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) công bố báo cáo cho thấy Tehran phá rào thỏa thuận hạt nhân và tăng trữ lượng uranium làm giàu. Theo báo cáo, kho dự trữ uranium hexafluoride (UF6) của Iran đạt mức 357,39 kg, cao hơn nhiều so với mức 300 kg theo thỏa thuận mang tên Kế hoạch hành động Chung Toàn diện (JCPOA) được nước này ký với các cường quốc năm 2015. Mức độ làm giàu uranium cũng  tăng lên 4,5% so với mức 3,67% trong thỏa thuận. Tuy nhiên, trữ lượng nước nặng của Iran đang duy trì ở mức 125,5 tấn, vẫn dưới ngưỡng 130 tấn trong JCPOA.

Người phát ngôn Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Iran Behrouz Kamalvandi hồi giữa tháng 6 khẳng định nước này đã tăng gấp 4 lần sản lượng uranium làm giàu cấp độ thấp và sẽ sớm sở hữu hơn 300 kg nguyên liệu hạt nhân. Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif hôm 1/7 thông báo Tehran đã "vượt ngưỡng 300 kg theo kế hoạch". Đây được xem là hành động "phá rào" bởi JCPOA quy định Iran chỉ được tích trữ không quá 300 kg UF6, tương đương với 202,8 kg uranium làm giàu cấp độ thấp cho đến năm 2030.

Thủ tướng Đức sẽ quay lại giảng đường sau nhiệm kỳ

Nga mời Tổng thống Ukraine dự hoạt động quan trọng; Iran làm giàu uranium vượt mức cho phép ảnh 3

Thủ tướng Đức Angela Merkel. Ảnh: Reuters

Phát biểu được nữ Thủ tướng Đức đưa ra tại Trường Quản lý sau đại học HHL Leipzig ngày 31/8. “Tất cả các trường đại học đã cho tôi một bằng tiến sĩ danh dự sẽ được nghe thấy tôi một lần nữa khi tôi không còn là Thủ tướng Đức”, bà Merkel nói. Trường HHL đã trao cho bà Merkel, từng là một nhà vật lý học, bằng danh dự tại một sự kiện có sự tham gia của bà Christine Lagarde, ứng viên cho vị trí người đứng đầu tiếp theo của Ngân hàng Trung ương châu Âu. “Tôi sẽ còn trở lại và sẽ không ở trong một thời gian ngắn như hôm nay đâu. Tôi sẽ ở lại lâu hơn nữa”, bà Merkel phát biểu trong tiếng hò reo của những người tham dự sự kiện.

Liên minh đảng của bà đang phải đối mặt với việc mất đi sự ủng hộ trước phe cực hữu trong cuộc bầu cử ở hai bang miền Đông của Đức vào ngày 1/9 này, và có khả năng gây thêm những căng thẳng trong nội bộ liên minh. Bà Merkel đã rút lui khỏi vị trí lãnh đạo đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) hồi năm ngoái, sau những mất mát đau đớn trong cuộc bầu cử, và cho biết đây sẽ là nhiệm kỳ cuối cùng của bà.

Triều Tiên: Hy vọng nối lại đàm phán với Mỹ ngày càng xa vời

Trieu Tien: Hy vong noi lai dam phan voi My ngay cang xa voi hinh anh 1
Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choe Son-hui. Ảnh: AFP

Ngày 31/8, Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choe Son-hui cho rằng hy vọng đàm phán với Mỹ đang ngày càng xa vời sau những phát biểu gần đây của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Theo bà, những bình luận mới đây của Ngoại trưởng Pompeo khiến khả năng nối lại các cuộc đàm phán hạt nhân cấp chuyên viên giữa hai nước trở nên khó khăn hơn.

Trước đó, hôm 27/8, trong bài phát biểu trước các cựu chiến binh Mỹ, Ngoại trưởng Pompeo cho rằng "thái độ đùa cợt" của Triều Tiên là không thể bỏ qua và Mỹ đã thu hút sự ủng hộ của toàn cầu đối với tiến trình phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên.

Kinh tế Anh chưa sẵn sàng cho Brexit "cứng"

Chú thích ảnh
Người dân mua sắm thực phẩm tại một khu chợ ở Dewsbury, Anh. Ảnh: AFP/TTXVN
Theo tờ Financial Times của Anh, với việc Quốc hội Anh nghỉ họp, “Brexit cứng”, tức việc Anh ra khỏi Liên minh châu Âu (EU) mà không đạt thỏa thuận, hiện giờ là khả năng cao nhất có thể xảy ra vào cuối tháng 10 tới, và nền kinh tế nước này chưa sẵn sàng cho kịch bản đó. Sản lượng kinh tế của Anh đã giảm 0,2% trong quý II/2019. Các chỉ số mới nhất về tâm lý kém khả quan, đồng thời là dấu hiệu cho thấy kinh tế Anh có thể sẽ bị tác động bởi Brexit nặng nề hơn nhiều so với phần còn lại của châu Âu.

Một nghiên cứu của Ngân hàng Trung ương Anh trong tuần này đã ước tính Vương quốc Anh bị mất 3% thu nhập quốc gia trong ba năm kể từ khi bỏ phiếu rời khỏi EU. Sự không chắc chắn, rõ ràng trong vấn đề Brexit đã ngăn cản tăng trưởng đầu tư kinh doanh trong bốn năm kể từ khi Quốc hội thông qua luật yêu cầu trưng cầu ý dân. 

tin mới

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.