Nga nêu tên 5 thủ lĩnh phiến quân bị tiêu diệt ở Idlib

Bộ Quốc phòng Nga nêu tên 5 thủ lĩnh phiến quân bị tiêu diệt ở Idlib cùng với 32 phiến quân khác, trong một chiến dịch đặc biệt.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, 5 thủ lĩnh phiến quân khét tiếng này đã lên kế hoạch tấn công khủng bố ngày 18 tháng 9 chống lại một đơn vị quân cảnh Nga.
Năm thủ lĩnh phiến quân khét tiếng bị tên lửa Nga tiêu diệt là Abu Sulman al-Saudi (chỉ huy khu vực phía nam tỉnh Idlib), Abu al-Abbas Anadin (phụ trách vấn đề tài chính), Abu Hasan (cố vấn cho thủ lĩnh quân sự Abu Muhammad al-Djulani), Walid al-Mustafa (cố vấn cho thủ lĩnh tinh thần Abdallah al-Muheisni) và Abu Mudjagid (thẩm phán tòa án Sharia).
 Một kho vũ khí đạn dược của phiến quân bị Nga phá hủy. Ảnh: AP
 Một kho vũ khí đạn dược của phiến quân bị Nga phá hủy. Ảnh: AP

Ngày 27/9, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết: "Sau cuộc tấn công khủng bố vào ngày 18 tháng 9 chống lại quân cảnh Nga ở tỉnh Hama, toàn bộ hệ thống tình báo đa cấp của Bộ Quốc phòng Nga tại Syria đã được sử dụng để tìm kiếm và tiêu diệt các thủ lĩnh phiến quân đã lên kế hoạch tấn công”.

Một cuộc tấn công tên lửa chính xác đã được tiến hành nhắm vào một cuộc họp với sự tham gia của các chỉ huy chiến trường của nhóm khủng bố Hay'at Tahrir al-Sham (tên mới của Mặt trận al-Nusra có liên hệ với Al-Qaeda) ở phía nam thành phố Idlib. Vị trí của cuộc họp, được tổ chức bên ngoài một khu định cư, đã được xác nhận qua nhiều kênh.
Trong chiến dịch đặc biệt này, tên lửa Nga cũng đã phá hủy một kho vũ khí đạn dược và 6 xe tải gắn vũ khí cỡ lớn. Cái chết của 5 thủ lĩnh khủng bố khét tiếng nói trên đã được xác nhận thông qua một số kênh độc lập.
Người phát ngôn Igor Konashenkov nói rằng một chiến dịch “tìm và diệt” tiêu diệt tất cả những kẻ đã tham gia cuộc tấn công vào quân đội Nga tại Syria đang được tiến hành.

Theo Kienthuc.net.vn

tin mới

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.