Ngã tư "tử thần” trên Quốc lộ 1A ở Nghệ An

Quang An - Quang Dũng

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn)- Quốc lộ 1A đoạn giao cắt với đường N5 không có đèn tín hiệu trở thành ngã 4 tử thần, là nỗi khiếp sợ của người dân bởi mỗi tháng xảy ra trên dưới 10 vụ va chạm giao thông.

Dù đã gần 9 tháng trôi qua nhưng với anh Nguyễn Bá Sửu ở xóm 3, xã Nghi Long vẫn chưa quên được sự ra đi đột ngột của người vợ. Sáng 9/5/2017, chị T. vợ anh - sau khi đi hái rau về đi ngang qua ngã tư đường N5 giao cắt với đường Quốc Lộ 1A đã bị một chiếc xe ô tô tải đâm trực diện, cú đâm mạnh làm chị tử vong tại chỗ.

Sự mất mát này đã đẩy gia đình anh Sửu vào hoàn cảnh hết sức khó khăn. Anh Sửu thở dài: Vợ tôi mất tại ngã tư đường N5, lại gần nhà nữa nên tôi không thể ngờ được, tôi mong các cấp sớm có giải pháp ngăn chặn tình trạng tai nạn giao thông gia tăng, đừng để xảy ra sự việc đau lòng như gia đình tôi.

Không có đèn giao thông, xe cộ lưu thông vô cùng lộn xộn và nguy hiểm tại ngã tư đường N5 giao với QL 1A. Ảnh: Quang An
Không có đèn giao thông, xe cộ lưu thông vô cùng lộn xộn và nguy hiểm tại ngã tư đường N5 giao với QL 1A. Ảnh: Quang An
Ngã tư N5 điểm giao cắt với Quốc Lộ 1A nằm trên địa bàn xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc, sau gần một năm đưa vào sử dụng thì bị mọi người đặt tên thành ngã tư “tử thần”. Điều này có cơ sở khi trong một thời gian ngắn đã có liên tiếp nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra tại khu vực này, người dân rất bất an, lo lắng mỗi khi phải đi qua đây.

Chị Nguyễn Thị Nga ở xóm 3, xã Nghi Long cho biết: “Nhà tôi cạnh ngã tư này nên chứng kiến tai nạn thường xuyên xảy ra, nhẹ thì va quệt, nặng thì chết người, đây thực sự là đoạn đường nguy hiểm với người tham gia giao thông".

Nhiều người đánh cược với tính mạng của mình mỗi khi băng qua ngã tư tử thần N5. Ảnh: Quang An
Nhiều người đánh cược với tính mạng của mình mỗi khi băng qua ngã tư tử thần N5. Ảnh: Quang An
Theo anh Sơn, chủ xe khách chạy tuyến Thanh Hóa - TP.HCM , Quốc lộ 1A có lưu lượng xe cộ đông, mà lại giao cắt với tuyến đường chở vật liệu N5 toàn xe trọng tải trong tình trạng không có đèn giao thông nên vô cùng nguy hiểm, cánh tài xế chúng tôi cũng rất lo ngại mỗi khi qua ngã tư này. 

Sau khi tuyến đường N5 được hoàn thành và đưa vào sử dụng từ tháng 4/2017. Đến nay,  bình quân tại điểm này mỗi tháng xảy ra khoảng10 vụ va chạm giao thông làm hàng chục người bị thương, trong đó đã có 2 người tử vong. Thậm chí có những ngày cao điểm tại ngã tư này đã xảy ra 2 - 3 vụ va chạm giao thông.

Xe trọng tải chở vật liệu lưu thông thường xuyên chính là nỗi khiếp sợ của người tham gia giao thông nơi đây. Ảnh: Quang An
Xe trọng tải chở vật liệu lưu thông thường xuyên chính là nỗi khiếp sợ của người tham gia giao thông nơi đây. Ảnh: Quang An

Ông Nguyễn Đình Dũng - Chủ tịch UBND xã Nghi Long cho biết: "Người dân Nghi Long rất bức xúc và hoang mang, bất an với tình trạng tai nạn giao thông tại điểm ngã tư đường N5. Chúng tôi đã đã nhiều lần đề xuất với Ban an toàn giao thông tỉnh, huyện nghiên cứu lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư đường N5 điểm giao cắt với quốc lộ 1A và sớm thông đường N5 qua đường sắt để tạo thuận lợi cho con em làm việc tại khu CN Nam Cấm”. 

 
Clip: Quang An

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.