Ngành thanh tra Nghệ An kiến nghị xử lý 30 tổ chức, 110 cá nhân có sai phạm

(Baonghean.vn) - Đó là một trong những số liệu báo cáo của ngành Thanh tra tại cuộc họp thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh chuẩn bị cho kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa XVII vào sáng 1/12.

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Mỹ Nga.
Đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì.  Tham dự có đồng chí Huỳnh Thanh Điền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.Ảnh: Mỹ Nga.

Tại buổi làm việc, các đại biểu nghe và cho ý kiến về các báo cáo: về công tác đảm bảo an toàn giao thông năm 2017, nhiệm vụ năm 2018; về kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; về kết quả phòng, chống tham nhũng; báo cáo về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, trong và sau kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Nâng cao ý thức tự giác chấp hành luật giao thông

Góp ý vào báo cáo về công tác đảm bảo an toàn giao thông, các đại biểu đánh giá bản báo cáo của UBND tỉnh đã được xây dựng tương đối hoàn thiện, đầy đủ, đảm bảo căn cứ pháp lý, nội dung và hình thức theo quy định. Trên cơ sở đánh giá thực trạng, những kết quả đã đạt được cho thấy tính tích cực của các chương trình, kế hoạch đảm bảo giao thông trong năm 2017, không chỉ góp phần kiềm chế những rủi ro trong giao thông, mà còn góp phần đấu tranh chống các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Liên quan đến kết quả thực hiện Nghị quyết 56/2016 của HĐND tỉnh về giải tỏa vi phạm hành lang giao thông, đại đa số các đại biểu cho rằng, trong báo cáo cần phải nêu được tính bền vững về công tác thực hiện. Điều quan trọng là các biện pháp tuyên truyền, xử lý phải hướng đến nâng cao  ý thức tự giác chấp hành luật lệ, văn hóa giao thông của người dân thì mới tạo sự thay đổi theo hướng tích cực, hiệu quả.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thanh Điền tiếp thu và đóng góp ý kiến vào bản báo cáo về an toàn giao thông năm 2017. Ảnh: Mỹ Nga
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thanh Điền tiếp thu và đóng góp ý kiến vào bản báo cáo về an toàn giao thông năm 2017. Ảnh: Mỹ Nga

Bên cạnh đó, các đại biểu đề nghị làm rõ thêm một số nội dung như: số lượng và nguyên nhân của các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng; trách nhiệm, vai trò của các doanh nghiệp khi tham gia vào các hoạt động tuyên truyền an toàn giao thông; xây dựng kế hoạch tuyên truyền năm 2018 bám sát vào chủ đề “An toàn trẻ em” của Chính phủ; đề ra những giải pháp cụ thể để giáo dục, chấn chỉnh ý thức tham gia giao thông của người dân; đẩy mạnh sử dụng ứng dụng CNTT trong quản lý, kiểm tra và giám sát; ...

Cần chế tài xử lý nghiêm cán bộ vi phạm 

Báo cáo về công tác phòng chống tham nhũng cho biết, toàn ngành thanh tra đã triển khai 322 cuộc thanh tra hành chính tại 720 đơn vị. Qua thanh tra phát hiện 350 đơn vị được thanh tra có vi phạm với số tiền vi phạm và kiến nghị xử lý là 69,027 tỷ đồng; phát hiện sai phạm và kiến nghị xử lý liên quan 94.560,17m2 đất. Thu hồi về ngân sách 15,830 tỷ đồng, đạt 83,9%, thu hồi 10.459m2 đất, đạt 100%. Qua thanh tra cũng đã kiến nghị xử lý hành chính 30 tổ chức và 110 cá nhân có sai phạm.

Qua công tác thanh tra, thẩm định dự toán, thẩm tra quyết toán, kiểm soát thu, chi ngân sách và công tác điều tra, kiểm sát, xét xử của các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh phát hiện tổng giá trị sai phạm 291,977 tỷ đồng (giảm 25,3% so với cùng kỳ năm 2016).

Đại biểu Nguyễn Thị An Chung - Phó trưởng Ban Pháp chế HĐNT tỉnh đóng góp ý kiến vào các báo cáo. Ảnh: Mỹ Nga.
Đại biểu Thái Thị An Chung - Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh đóng góp ý kiến vào các báo cáo. Ảnh: Mỹ Nga.

Các cơ quan, đơn vị thực hiện các quy định về công khai, minh bạch hoạt động, đặc biệt trong các lĩnh vực như: quản lý đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản công và xây dựng cơ bản; tài chính ngân sách nhà nước; huy động và sử dụng tài sản đóng góp của nhân dân; quản lý sử dụng đất…

Góp ý vào nội dung báo cáo, các đại biểu cho rằng, trong phần tồn tại và hạn chế cần chỉ ra nguyên nhân và giải thích rõ ràng. Qua thực tế thu nhận được trong những đợt giám sát, tiếp xúc cử tri, các đại biểu cho biết cần đẩy mạnh hoạt động giám sát cộng đồng. Song song với đó cần phải có chế tài để xử lý nghiêm những cán bộ vi phạm; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát để phát hiện kịp thời các vụ việc...

Ngoài ra các đại biểu đề nghị cần đưa ra các chế tài mang tính răn đe, phòng ngừa trong các nội dung trọng điểm như: quản lý tài sản công, quản lý đất đai, công tác cán bộ. 

Liên quan đến báo cáo kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, các đại biểu đề nghị bổ sung một số nội dung như: tiêu đề, bố cục báo cáo; nguyên nhân tồn tại; kết quả đánh giá việc khiếu kiện của công dân tại toà án, vai trò của luật sư trong việc giải quyết khiếu kiện; tăng cường tuyên truyền, giải thích cho người dân nhận thức đúng về Luật tố cáo;...

Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Phan Đức Đồng kết luận buổi làm việc. Ảnh: Mỹ Nga.
Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Phan Đức Đồng kết luận buổi làm việc. Ảnh: Mỹ Nga.

Kết luận cuộc họp thẩm tra, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Phan Đức Đồng tiếp thu các ý kiến tham gia đóng góp của các đại biểu dự họp để xây dựng và hoàn thiện các báo cáo; đồng thời yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan tham mưu tiếp tục chỉnh sửa về bố cục, bổ sung, chỉnh lý số liệu, trong đó các giải pháp phải rõ ràng hơn, từ đó hoàn thiện tờ trình, dự thảo và các tài liệu liên quan để trình tại Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh sắp tới. 

Mỹ Nga 

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...