Nghệ An: Chộn rộn chợ quê ngày Tết

(Baonghean.vn) - Chợ quê ngày Tết phản ánh không khí chuẩn bị vui Xuân đón Tết của người dân nông thôn, càng gần Tết, chợ quê xứ Nghệ càng thêm nhộn nhịp. Về quê đi chợ Tết để mua, để bán và để “tắm” hồn mình giữa quê hương. Tết đang đến gần, người người đi chợ mua sắm, chợ quê đã trở nên đông vui nhộn nhịp khác thường.
Thời gian trôi qua, Tết cổ truyền với “Thịt mỡ dưa hành, câu đối đỏ/ Cây nêu tràng pháo bánh chưng xanh” đã có nhiều biến đổi. Những câu đối đỏ được mua bán ở chợ quê dịp Tết lại gợi nhắc mọi người nhớ về Tết xưa.

Thời gian trôi qua, Tết cổ truyền với “Thịt mỡ dưa hành, câu đối đỏ/ Cây nêu tràng pháo bánh chưng xanh” đã có nhiều biến đổi. Những câu đối đỏ được mua bán ở chợ quê dịp Tết lại gợi nhắc mọi người nhớ về Tết xưa.


Chợ quê ngày Tết bao giờ cũng có những mặt hàng đặc trưng không thể thiếu, như lá dong lđể gói bánh. Hàng lá dong ở các chợ luôn tấp nập bán mua. Lá dong năm nay đắt hơn năm trước, giá giao động từ 10 – 30 nghìn đồng/ bó (10 lá). Trong ảnh: Hàng lá dong ở chợ Cồn (xã Thanh Dương, huyện Thanh Chương)

Chợ quê ngày Tết bao giờ cũng có những mặt hàng đặc trưng không thể thiếu, như lá dong lđể gói bánh. Hàng lá dong ở các chợ luôn tấp nập  bán mua. Lá dong năm nay đắt hơn năm trước, giá giao động từ 10 – 30 nghìn đồng/ bó (10 lá). Trong ảnh: Hàng lá dong ở chợ Cồn (xã Thanh Dương, huyện Thanh Chương)

Đi cùng với hàng lá dong là hàng giang, nơi bán những cây giang rừng non để về chẻ ra làm dây gói bánh. Dùng lạt giang gói bánh Tết có nhiều ưu điểm hơn dây nhựa,,dây nilon.

Đi cùng với hàng lá dong là hàng giang, nơi  bán những cây giang rừng non để về chẻ ra làm dây gói bánh. Dùng lạt giang gói bánh Tết có nhiều ưu điểm hơn dây nhựa,,dây nilon.

Ở một số chợ, người dân còn bán những loại dây để làm bánh Tết. Dây giang được chẻ, thắt sẵn, người mua chỉ việc đem về dùng.

 Ở một số chợ, người dân còn bán những loại dây để làm bánh Tết. Dây giang được chẻ, thắt sẵn, người mua chỉ việc đem về dùng.

Nhiều trẻ em theo mẹ đi chợ để mua sắm quần áo mới hay phụ giúp gia đình bán hàng, mang xách quà Tết… Chợ Tết với trẻ em nông thôn là nơi lưu dấu kỷ niệm tuổi thơ, một không gian vô cùng hấp dẫn.

Nhiều trẻ em theo mẹ đi chợ để mua sắm quần áo mới hay phụ giúp gia đình bán hàng, mang xách quà Tết… Chợ Tết với trẻ em nông thôn là nơi lưu dấu kỷ niệm tuổi thơ, một không gian vô cùng hấp dẫn.


Cau năm nay đươc mùa, nên chợ Tết có rất nhiều cau, giá cau không đắt đỏ và cũng không còn cảnh tranh giành cau sợ hết hàng như những năm trước. Trong ảnh: Hàng cau ở chợ Bộng ngày cận Tết (xã Bảo Thành, huyện Yên Thành)

 Cau năm nay đươc mùa, nên chợ Tết có rất nhiều cau, giá cau không đắt đỏ và cũng không còn cảnh tranh giành cau sợ hết hàng như những năm trước. Trong ảnh: Hàng cau ở chợ Bộng ngày cận Tết (xã Bảo Thành, huyện Yên Thành)

Một trong những sản phẩm mây tre mà người đi chợ quê ngày Tết hay mua là kiềng. Tuy không còn nhiều như xưa, nhưng những chiếc kiềng cao, kiềng thấp của “một thời không thể nào quên” vẫn xuất hiện giữa chợ quê ngày Tết.

Một trong những sản phẩm mây tre mà người đi chợ quê ngày Tết hay mua là kiềng. Tuy không còn nhiều như xưa, nhưng những chiếc kiềng cao, kiềng thấp của “một thời không thể nào quên” vẫn xuất hiện giữa chợ quê ngày Tết.

Ngày Tết, trên bàn thờ nhà nào cũng có mâm ngũ quả và chuối là thứ không thể thiếu. Ngày thường chuối ở chợ quê khá rẻ, nhưng ngày Tết cũng đắt. Chuối chín, chuối xanh đều được người dân mang đi chợ bán. Chuối ngự đẹp có giá từ 30 – 80 nghìn đồng/nải. Trong ảnh: Cảnh mua bán chuối ở chợ Cầu (xã Kim Liên, huyện Nam Đàn).

Ngày Tết, trên bàn thờ nhà nào cũng có mâm ngũ quả và chuối là thứ không thể thiếu. Ngày thường chuối ở chợ quê khá rẻ, nhưng ngày Tết cũng đắt. Chuối chín, chuối xanh đều được người dân mang đi chợ bán. Chuối ngự đẹp có giá từ 30 – 80 nghìn đồng/nải. Trong ảnh: Cảnh mua bán chuối ở chợ Cầu (xã Kim Liên, huyện Nam Đàn).

Hàng năm, từ ngày 25 tháng Chạp chợ quê lại bắt đầu nhộn nhịp khác thường. Về quê đi chợ Tết, không chỉ để mua, để bán mà còn để trở về với ký ức thân thương. Trên những nẻo đường đi chợ Tết đã thấy náo nức sắc Xuân về.

Hàng năm, từ ngày 25 tháng Chạp chợ quê lại bắt đầu nhộn nhịp khác thường. Về quê đi chợ Tết, không chỉ để mua, để bán mà còn để trở về với ký ức thân thương. Trên những nẻo đường đi chợ Tết đã thấy náo nức sắc Xuân về. 

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.