Nghệ An chú trọng đa dạng hóa các loại hình truyền thông về bình đẳng giới

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Năm 2022, đa số chỉ tiêu về bình đẳng giới của Nghệ An đạt và vượt kế hoạch. Tuy nhiên, công tác bình đẳng giới, hoạt động vì sự tiến bộ của tỉnh vẫn còn những hạn chế, cần sự vào cuộc mạnh mẽ của các cấp, các ngành, địa phương.
Quang cảnh Hội nghị triển khai các nhiệm vụ công tác bình đẳng giới, hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2023. Ảnh: Minh Quân

Quang cảnh Hội nghị triển khai các nhiệm vụ công tác bình đẳng giới, hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2023. Ảnh: Minh Quân

Chiều 6/3, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai các nhiệm vụ công tác bình đẳng giới, hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2023. Tham dự có đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh.

Các đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh và Đoàn Hồng Vũ - Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Phó trưởng ban Thường trực Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh chủ trì hội nghị.

23/25 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch

Theo báo cáo của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh, năm 2022, trong điều kiện chịu ảnh hưởng của sự suy giảm kinh tế toàn cầu, dịch bệnh, thiên tai, mưa lũ diễn biễn phức tạp, công tác bình đẳng giới và các hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ của tỉnh Nghệ An cũng đã kịp thời điều chỉnh nội dung, hình thức, phương pháp hoạt động phù hợp với tình hình thực tiễn để triển khai thường xuyên và sâu rộng trên địa bàn tỉnh.

Cơ quan thường trực đã tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản trọng tâm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ Trung ương đề ra; góp phần thu hẹp khoảng cách giới trong các lĩnh vực đời sống chính trị, kinh tế, xã hội của tỉnh, nâng cao vai trò, vị trí của phụ nữ Nghệ An, tạo điều kiện thuận lợi cho phụ nữ đóng góp thiết thực vào sự phát triển bền vững của gia đình, cộng đồng và xã hội.

Nhờ đó, có 23/25 chỉ tiêu về bình đẳng giới đạt và vượt kế hoạch. Trong đó, nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra như: Tỷ lệ nạn nhân của bạo lực gia đình được phát hiện, hỗ trợ một trong các dịch vụ cơ bản đạt 94,4% (đạt 145% kế hoạch); tỷ lệ người gây bạo lực gia đình được phát hiện ở mức chưa bị truy cứu trách nhiệm hình sự được tư vấn, tham vấn là 90,2% (đạt 180,4% kế hoạch); tỷ lệ trẻ em trai và trẻ em gái dân tộc thiểu số hoàn thành giáo dục tiểu học là 98,21% (đạt 100,7%)…

Diễu hành hưởng ứng Ngày Quốc tế trẻ em gái tại huyện Quế Phong. Ảnh tư liệu: Mỹ Hà
Diễu hành hưởng ứng Ngày Quốc tế trẻ em gái tại huyện Quế Phong. Ảnh tư liệu: Mỹ Hà

Tuy vậy, vẫn còn một số hạn chế như: Một số cấp ủy, chính quyền địa phương, lãnh đạo một số sở, ban, ngành cấp tỉnh (nhất là người đứng đầu) chưa thật tâm huyết đối với công tác này. Một số ban Vì sự tiến bộ phụ nữ của ngành, địa phương chưa hoạt động thường xuyên; một số cán bộ làm công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ các ngành, địa phương chưa thật sâu sát trong việc tham mưu thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ tại cơ quan, đơn vị, địa phương nên chất lượng, kết quả hoạt động chưa cao.

Nguồn lực đầu tư cho các hoạt động bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ từ ngân sách nhà nước còn hạn chế. Kinh phí bố trí cho hoạt động bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ tại một số ngành, địa phương, nhất là ở cơ sở còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đề ra.

Năm 2022, có 2/25 chỉ tiêu về bình đẳng giới chưa đạt so với kế hoạch năm đề ra (chiếm tỷ lệ 8%).

Tại hội nghị, các đại biểu cũng chia sẻ những kinh nghiệm trong thực hiện công tác bình đẳng giới, hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ tại các ngành, địa phương; đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động này.

Tăng cường truyền thông, nâng cao nhận thức và trách nhiệm

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các cấp, ngành, địa phương tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 21-CT/TW ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bình đẳng giới; Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030; Chương trình Phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021 - 2025; Chương trình sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo, quản lý ở các cấp hoạch định chính sách giai đoạn 2021 – 2030… Xây dựng các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch có yếu tố lồng ghép giới trong kế hoạch chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, nông thôn mới, y tế, giáo dục, việc làm, trong thẩm định các dự án đầu tư.

Đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Minh Quân

Đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Minh Quân

Cùng với đó, cần tăng cường công tác truyền thông nâng cao nhận thức và trách nhiệm của gia đình, cộng đồng, xã hội trong việc triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ, nhất là đối tượng lãnh đạo quản lý, nam giới. Đặc biệt, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, đa dạng hóa các loại hình, sản phẩm trong công tác truyền thông về bình đẳng giới, phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ.

Bên cạnh đó, tiếp tục đề cao vai trò, trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền các cấp trong chỉ đạo và triển khai công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ, trong đó chú trọng công tác phối hợp liên ngành giữa các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng, triển khai và thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách về bình đẳng giới.

Tổ chức các lớp tập huấn, hội thảo chuyên đề về các giải pháp nâng cao nhận thức, thay đổi định kiến giải quyết có hiệu quả những vấn đề cấp thiết của phụ nữ và trẻ em tại các địa phương; đào tạo kỹ năng truyền thông, tư vấn tâm lý, trợ giúp pháp lý, kết nối dịch vụ và kỹ năng làm việc với người có hành vi gây bạo lực giới.

Nâng cao kiến thức, kỹ năng về công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ, phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới cho đội ngũ làm công tác bình đẳng giới trong các lĩnh vực, ngành, đoàn thể, đơn vị, doanh nghiệp, địa phương; nữ lãnh đạo, quản lý; nữ trong diện quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp, nữ đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ, tăng cường sự tiếp cận của phụ nữ nghèo ở nông thôn, phụ nữ dân tộc thiểu số tiếp cận với các nguồn lực kinh tế, thị trường lao động...

Lãnh đạo Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh tặng hoa chúc mừng các nữ lãnh đạo quản lý, nữ đại biểu tham dự nhân dịp Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. Ảnh: Minh Quân.

Lãnh đạo Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh tặng hoa chúc mừng các nữ lãnh đạo quản lý, nữ đại biểu tham dự nhân dịp Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. Ảnh: Minh Quân.

Cũng trong khuôn khổ chương trình Hội nghị, các đồng chí lãnh đạo Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh đã tặng hoa chúc mừng các nữ lãnh đạo quản lý, nữ đại biểu tham dự nhân dịp Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.

tin mới

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.