Nghệ An có thêm 26 người được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú

(Baonghean.vn) - 26 nghệ nhân tỉnh Nghệ An đã có nhiều cống hiến xuất sắc trong gìn giữ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc đã được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú.
Sáng ngày 23/11, UBND tỉnh, Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức lễ trrao tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú cho 26 nghệ nhân đã có nhiều cống hiến trong công tác gìn giữ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc. 
Tham dự có ông Nông Quốc Thành - Phó Cục Trưởng Cục Di sản, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch; ông Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; ông Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng dại diện lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao.
Tham dự buổi lễ có đồng chí Nông Quốc Thành - Phó Cục trưởng Cục Di sản, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh;  Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng dại diện lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao.

Đánh giá đúng vai trò, tầm quan trọng của nghệ nhân, những người nắm giữ di sản văn hóa, trong năm 2019, Chủ tịch nước đã 2 lần quyết định xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú cho 561 cá nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể.

Đồng chí Nông Quốc Thành và đồng chí Nguyễn Xuân Sơn trao bằng chứng nhận cho các Nghệ nhân ưu tú.
Đồng chí Nông Quốc Thành và đồng chí Nguyễn Xuân Sơn trao bằng chứng nhận cho các Nghệ nhân ưu tú.

Qua 2 lần xét tặng, tỉnh Nghệ An có 65 nghệ nhân được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú. Ở đợt 2, có 26 nghệ nhân được phong tặng. Trong đó có 13 Nghệ nhân Dân ca ví - giặm, 11 Nghệ nhân thuộc loại hình trình diễn dân gian khác như: Ca trù, Tuồng, Dân ca dân tộc Thái, biểu diễn nhạc dân tộc và 02 Nghệ nhân của loại hình Tập quán xã hội và tín ngưỡng.

Ban tổ chức tặng hoa cho
Đồng chí Bùi Đình Long tặng hoa chúc mừng các Nghệ sĩ nhân dân và Nghệ sĩ ưu tú vừa được Chủ tịch nước phong tặng.
Cùng với 26 cá nhân được trao tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú, tỉnh Nghệ An còn có 01 Nghệ sĩ ưu tú được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân và 6 nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú, cũng được tôn vinh trong buổi lễ.  Các nghệ sĩ này đều công tác tại các đoàn nghệ thuật của tỉnh, trong đó có 05 nghệ sĩ của Trung tâm Bảo tồn và phát huy di sản dân ca xứ Nghệ và 02 nghệ sĩ của Đoàn ca múa nhạc dân tộc Nghệ An.
Ông Bùi Đình Long phát biểu tại
Đồng chí Bùi Đình Long phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long đặc biệt ghi nhận những thành tích, đóng góp của các tập thể, cá nhân đối với sự nghiệp bảo tồn, phát huy di sản văn hóa, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn những nghệ sĩ tài năng của tỉnh nhà được vinh danh lần này sẽ tiếp tục nỗ lực sáng tạo không ngừng, tạo ra những giá trị tinh thần mới cho văn hóa dân tộc.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.