Nghệ An: Còn trên 15.000 hộ dân chưa có điện lưới quốc gia

(Baonghean.vn) - Nghệ An có nhiều nhà máy thủy điện, mỗi năm hòa vào điện lưới quốc gia hàng triệu Kwh. Nhưng bất cập hiện nay là vẫn đang có nhiều hộ dân tại các huyện rẻo cao trên địa bàn tỉnh chưa có lưới điện quốc gia.

Ông Nguyễn Văn Thắng - Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng Tương Dương cho biết: Địa bàn huyện Tương Dương hiện hiện có 5 xã, với 25 thôn bản, trên 1.700 hộ dân chưa có điện lưới quốc gia, tập trung ở các xã Yên Tĩnh, Nhôn Mai, Yên Hòa, Mai Sơn và Lượng Minh.

Bà con xã Châu Phong, Quỳ Châu sửa lại máy thủy điện mi ni do bị cuốn trôi trong mùa mưa bão. Ảnh: Văn Trường
Bà con xã Châu Phong, Quỳ Châu sửa lại máy thủy điện mi ni do bị cuốn trôi trong mùa mưa bão. Ảnh: Văn Trường

Việc không có điện, bà con sẽ gặp nhiều trở ngại như khó tiếp cận các thông tin kinh tế, văn hóa, xã hội, ít có cơ hội áp dụng tiến bộ khoa học kỹ vào phát triển nông nghiệp để cải thiện sinh kế.

Ông Trịnh Phương Trâm - Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An chia sẻ: Tính đến thời điểm này, Nghệ An có 232 thôn, bản với hơn 15.000 hộ dân chưa được dùng điện lưới, tập trung chủ yếu ở các huyện miền núi như Kỳ Sơn, Tương Dương, Quỳ Châu, Quế Phong. Bà con các xã chưa có điện chủ yếu phải vận dụng khe suối để "sản xuất" điện thắp sáng.

Nguyên nhân chưa có điện lưới là do các thôn bản ở vùng xa, địa hình sông núi hiểm trở, hạ tầng giao thông miền núi nhiều nơi đầu tư chưa đồng bộ, suất đầu tư lớn trong khi nguồn vốn lại khó khăn.

Người dân xã Mai Sơn, Tương Dương chủ yếu dùng thủy điện mi ni. Ảnh: Văn Trường.
Người dân xã Mai Sơn, Tương Dương chủ yếu dùng thủy điện mi ni. Ảnh: Văn Trường.

Lãnh đạo Công ty Điện lực Nghệ An cũng cho biết thêm: Nguồn vốn đầu tư cho lưới điện quốc gia chủ yếu là vốn ngân sách Nhà nước. Lộ trình theo Quyết định 9781 ngày 30/10/2014 của Bộ Công Thương về phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Nghệ An, trong giai đoạn 2 (tính đến 2020) sẽ đầu tư lưới điện cho 185 bản, nhưng hiện đang thiếu vốn. 

Vì vậy, để đầu tư lưới điện cho các thôn, bản chưa có lưới điện quốc gia, ngành điện vẫn đang phải chờ vào nguồn vốn ngân sách.

Đẩy nhanh tiến độ bàn giao, hoàn trả lưới điện nông thôn

Đẩy nhanh tiến độ bàn giao, hoàn trả lưới điện nông thôn

(Baonghean.vn) - Cử tri phản ánh công tác bàn giao, hoàn trả lưới điện hạ áp nông thôn chậm, việc thanh toán tiền nhân dân đóng góp vẫn chưa dứt điểm, một số vùng người dân đang phải trả tiền điện sinh hoạt bằng giá điện kinh doanh. Đề nghị tỉnh chỉ đạo ngành Điện quan tâm đến tiến độ tiếp nhận bàn giao lưới điện và hoàn trả tiền đầu tư cho nhân dân.
Cần sửa chữa, nâng cấp lưới điện nông thôn

Cần sửa chữa, nâng cấp lưới điện nông thôn

(Baonghean.vn) - Nâng cấp lưới điện nông thôn; chế độ chính sách đối với các tổ chức xã hội; thuốc bảo vệ thực vật sử dụng tràn lan; chi trả chế độ 67 thông qua bưu điện còn bất cập... là những vấn đề cử tri kiến nghị tại cuộc tiếp xúc của đại biểu HĐND tỉnh tại xã Tân Phú và Nghĩa Hành, huyện Tân Kỳ.

tin mới

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.