Nghệ An công bố thời gian nhập học lớp 10 của các trường

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Sau khi có điểm tuyển sinh vào lớp 10, việc tuyển sinh cũng đang được Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện theo từng thời gian khác nhau. Năm nay, phương án tuyển sinh cũng có một số thay đổi.

Ngày hôm qua, Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng đã công bố kế hoạch nhập học cho học sinh lớp 10, năm học 2023 - 2024. Theo đó, nhà trường sẽ nhập học đợt 1 cho các lớp từ ngày 5/7 đến ngày 18/7. Điểm xét tuyển sẽ được cập nhật trên website, facebook và các phương tiện truyền thông khác của trường tùy theo các loại hình tuyển sinh.

SN100504.JPG
Thí sinh tham dự Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Ảnh: Mỹ Hà

Cụ thể, lớp tiếng Anh theo Đề án ngoại ngữ học sinh sẽ nhập học trong 2 ngày 5,6/7, lớp tiên tiến, xét tuyển theo chứng chỉ ngoại ngữ vào ngày 10/7; lớp tiên tiến, xét tuyển theo điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 vào ngày 11/7/2023, lớp truyền thống, xét tuyển theo điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 sẽ nhập học trong 2 ngày 17,18/7.

Ngoài tuyển sinh đợt 1, Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng dự kiến nhập học đợt 2 vào 14 giờ ngày 18/7/2023.

Hai trường còn lại của thành phố Vinh là Trường THPT Hà Huy Tập và Trường THPT Lê Viết Thuật theo kế hoạch cũng sẽ bắt đầu nhập học đợt 1 từ ngày 7/7 theo trình tự các lớp tuyển thẳng theo chứng chỉ tiếng Anh, lớp tiên tiến tuyển thẳng theo chứng chỉ tiếng Anh, lớp tiên tiến theo điểm tuyển sinh lớp 10 và lớp truyền thống.

SN100565.JPG
Thí sinh tham dự Kỳ thi tuyển sinh vào Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng. Ảnh: Mỹ Hà

Trước đó, ngày 23/6, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Văn bản số 1455 về việc xét và duyệt tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2023-2024. Đây là năm thứ 2, Nghệ An thực hiện việc xét tuyển trên phần mềm trực tuyến nhưng là năm đầu tiên việc đăng ký tuyển sinh và xét tuyển được thực hiện hoàn thành bằng hình thức trực tuyến.
Theo quy định, việc duyệt tuyển sinh được thực hiện trực tuyến trên hệ thống, việc mở và đóng hệ thống phải được thực hiện đúng lịch. Các trường duyệt tuyển sinh trước phải kịp thời thông báo danh sách trúng tuyển và yêu cầu phụ huynh, học sinh xác nhận nhập học, sau đó chốt danh sách trên hệ thống để các trường xét tuyển sau thực hiện xét tuyển.

Một điểm khác biệt nữa trong công tác tuyển sinh ở các nhà trường (tập trung ở thành phố Vinh), đó là việc xét tuyển lớp tiên tiến sẽ được thực hiện trước lớp truyền thống.

z4483423116183_65c2f4954cc1a3575a058624b4bc7090.jpg
Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 của các trường. Ảnh: Mỹ Hà
z4483423118269_231e8c7d46af2ce3a36f1d6d91d46ef7.jpg
Việc tuyển sinh vào lớp 10 sẽ kết thúc cuối tháng 8. Ảnh: Mỹ Hà

Theo hướng dẫn của sở, sau khi đã duyệt danh sách học sinh trúng tuyển lớp tiên tiến theo chứng chỉ năng lực tiếng Anh quốc tế, nhà trường thông báo để học sinh xác nhận nhập học. Nếu học sinh đã xác nhận nhập học thì không được tham gia xét tuyển theo điểm thi ở cả nguyện vọng 1 và nguyện vọng lớp tiên tiến diện xét theo điểm thi. Các học sinh trúng tuyển vào lớp tiên tiến diện theo điểm thi đã xác nhận nhập học thì không được tham gia xét tuyển theo điểm thi ở nguyện vọng 1, nguyện vọng 2, nguyện vọng 3. Học sinh sau khi trúng tuyển lớp tiên tiến, học sinh phải rút hồ sơ để nhập học và bị xóa tên trong danh sách trúng tuyển ở trường đã trúng tuyển nguyện vọng 1/nguyện vọng 2/nguyện vọng 3 trước đó.

Với các trường ngoài công lập: Đối với các học sinh đã tốt nghiệp THCS nhưng không tham gia Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, nếu có nguyện vọng được xét tuyển theo kết quả học tập, rèn luyện cấp THCS (xét tuyển theo học bạ) nhưng chưa đăng ký trên hệ thống tuyển sinh trực tuyến, nhà trường tổ chức thu nhận hồ sơ trực tiếp. Sau khi thu nhận hồ sơ, nhà trường lập danh sách, nhập dữ liệu lên hệ thống để thực hiện việc xét tuyển.

Sau khi có hướng dẫn của Sở, nhiều phụ huynh băn khoăn việc học sinh lớp tiên tiến nhập học trước lớp truyền thống và có thể đánh mất cơ hội nếu sau này đủ điểm cùng trúng tuyển cả hai hình thức. Về vấn đề này, nhiều nhà trường cho biết, hầu hết thí sinh đăng ký tuyển sinh lớp 10 đều đăng ký nguyện vọng vào lớp tiên tiến và nhà trường sẽ gọi danh sách nhập học theo chỉ tiêu được giao.

Tuy nhiên, học sinh có quyền không nhập học trong đợt 1. Sau khi hoàn thành tuyển sinh lớp truyền thống, nếu đang còn chỉ tiêu, nhà trường sẽ tiếp tục gọi nhập học các lớp tiên tiến.

tin mới

Thư viện

Để sách trở thành người bạn của học trò

(Baonghean.vn) - Internet phát triển, điện thoại di động, mạng xã hội và rất nhiều mối quan tâm khác khiến giới trẻ ngày nay không còn nhiều người mặn mà với sách. Chính vì thế, gây dựng và phát triển văn hóa đọc trong các nhà trường là điều hết sức cần thiết, dù với ở độ tuổi nào.

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.