Nghệ An công bố tỷ lệ 'chọi' vào lớp 10 công lập

(Baonghean.vn) - Do số lượng hồ sơ đăng ký tăng hơn so với các năm trước nên năm nay cuộc đua vào lớp 10 cũng khó khăn hơn với một số địa phương.
Chiều 19/5, Sở Giáo dục và Đào tạo đã thông báo hình thức tuyển sinh Kỳ thi vào lớp 10 THPT năm học 2022 - 2023.
Trước đó, theo Kế hoạch của Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay do UBND tỉnh phê duyệt, có hai phương thức tuyển sinh đó là thi tuyển và xét tuyển. Trong đó, thi tuyển đối với các trường có số lượng học sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào trường vượt quá chỉ tiêu giao tuyển sinh và xét tuyển đối với các trường còn lại.
Sau hơn 1 tuần triển khai nạp hồ sơ, căn cứ vào số lượng hồ sơ đăng ký tuyển sinh thì năm nay tất cả các trường THPT công lập trên địa bàn tỉnh đều sử dụng hình thức thi tuyển. Riêng các trường ngoài công lập, các trung tâm GDNN - GDTX, trung tâm GDTX sử dụng hình thức xét tuyển.
Thí sinh tham dự Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021 - 2022. Ảnh: Đức Anh
Thí sinh tham dự Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021 - 2022. Ảnh: Đức Anh
Qua thống kê hồ sơ đăng ký dự thi, số thí sinh dự thi năm nay tăng cao với hơn 43.000 thí sinh, tăng hơn 7.000 thí sinh so với năm học trước, tỷ lệ trúng tuyển của các trường đạt từ 70 - 90%. Tuy nhiên, vẫn có những trường tỷ lệ trúng tuyển đạt dưới 70% như Trường THPT Phạm Hồng Thái (63%), Trường THPT Anh Sơn 1(69%), Trường THPT Nguyễn Cảnh Chân (68%).
Riêng ở thành phố Vinh, tỷ lệ trúng tuyển của các trường giảm so với các năm trước. Cụ thể, nếu như Trường THPT Hà Huy Tập và Lê Viết Thuật, tỷ lệ trúng tuyển năm học trước đạt từ 68 - 70% thì năm nay tỷ lệ trúng tuyển từ 53 - 57%. Riêng Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng tỷ lệ trúng tuyển chỉ đạt 51%. Điều này nằm trong dự đoán vì năm nay, thống kê toàn thành phố, số học sinh tăng khoảng 800 em.
Sau khi thông báo hình thức tuyển sinh, nếu học sinh muốn thay đổi nguyện vọng có thể nộp “Đơn thay đổi nguyện vọng” trực tiếp trong giờ hành chính hoặc chuyển phát nhanh theo đường bưu điện về Sở (qua phòng Khảo Thí và Kiểm định chất lượng). Hạn cuối cùng để nạp đơn thay đổi nguyện vọng là trước 17h ngày 27/5/2022.
 
 
Tỷ lệ trúng tuyển của các trường năm học 2022 - 2023. Ảnh: MH
Tỷ lệ trúng tuyển của các trường năm học 2022 - 2023. Ảnh: MH

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.