Nghệ An đề cao đổi mới truyền thông dân số trong tình hình mới

(Baonghean.vn) - Đây là ý kiến của các đại biểu góp ý cho công tác truyền thông dân số trong tình hình mới.

Sáng 16/3, đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh có cuộc làm việc với lãnh đạo Sở Y tế cùng các thành viên Ban chỉ đạo Công tác Dân số và Phát triển tỉnh cho ý kiến vào dự thảo Đề án “Đổi mới và nâng cao chất lượng truyền thông về dân số trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2020-2025”.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long kết luận và cho ý kiến vào dự thảo đề án. Ảnh: Mỹ Hà
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long kết luận và cho ý kiến vào dự thảo đề án. Ảnh: Mỹ Hà

Tại Nghệ An, trong thời gian qua công tác truyền thông về dân số đã đạt được nhiều kết quả quan trọng với nhiều đổi mới trong hình thức triển khai và thu hút hàng chục nghìn đối tượng tham gia. Nhiều mô hình hay, nhiều điển hình tiên tiến đã được duy trì, nhân rộng, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng và toàn xã hội.

Tuy nhiên để đạt được mục tiêu giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên, giảm mất cân bằng giới tính khi sinh, đạt được mức sinh thay thế trong 10 năm tới thì công tác truyền thông phải là nhiệm vụ hàng đầu.

Đồng chí Nguyễn Bá Tân - Chi cục trưởng Chi cục Dân số - KHHGĐ phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Mỹ Hà
Đồng chí Nguyễn Bá Tân - Chi cục trưởng Chi cục Dân số - KHHGĐ phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Mỹ Hà
Tại cuộc làm việc, đại diện ngành Dân số đã trình bày dự thảo gồm 6 nhiệm vụ: Thường xuyên cung cấp thông tin cho lãnh đạo Đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể về công tác dân số và phát triển; tiếp tục tổ chức có hiệu quả các hoạt động truyền thông nhằm giảm mức sinh và tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên; nâng cao các hoạt động truyền thông về giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh và thích ứng với già hóa dân số; đổi mới và tổ chức có hiệu quả các hoạt động truyền thông nâng cao chất lượng dân số; đa dạng hóa hình thức truyền thông về dân số; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác truyền thông dân số các cấp.
Một buổi truyền thông về Ngày Quốc tế trẻ em gái của học sinh thị xã Cửa Lò. Ảnh: Mỹ Hà
Một buổi truyền thông về Ngày Quốc tế trẻ em gái của học sinh thị xã Cửa Lò. Ảnh: Mỹ Hà

Góp ý vào dự thảo đề án, tại cuộc họp, nhiều ý kiến cho rằng để thực hiện công tác dân số theo Nghị quyết số 21 trong tình hình mới thì công tác tuyên truyền cần phải điều chỉnh cho đúng mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ mới đặt ra.

Ngoài ra, một số đại biểu cho rằng cần mô tả thêm thực trạng về dân số, nhất là các chỉ tiêu về dân số mà tỉnh chưa đạt được, đặt trong tương quan với cả nước để nhận định đúng tình hình. Cùng với đó, cần xem lại các nhiệm vụ giải pháp thật trúng, đúng, rõ để tổ chức thực hiện. Quan tâm hơn nữa đến dân số vùng đặc thù để có giải pháp truyền thông phù hợp…

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long đề nghị đơn vị soạn thảo Đề án  là Sở Y tế tiếp thu làm gọn, rõ, toát lên sự cần thiết ban hành Đề án; xem xét đưa tỷ lệ vào mục tiêu chung. Cùng với đó, phần nhiệm vụ, giải pháp cần phải sắp xếp khoa học hơn tránh sự trùng lặp.

Cuộc làm việc cũng đã thống nhất với nội dung dự thảo Đề án trình UBND tỉnh xem xét thông qua tại phiên họp thường kỳ tới.

Nghệ An là tỉnh có quy mô dân số lớn (3,3 triệu người, đứng thứ 4 cả nước), mật độ dân số cao (202 người/km2), mức sinh và tổng tỷ suất sinh cao (TFR=2,75 con), là tỉnh có mức sinh cao thứ 2 cả nước.
Dự báo đến năm 2029-2039, Nghệ An mới đạt mức sinh thay thế (trong khi đó, cả nước đã đạt mức sinh thay thế từ năm 2006).

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.