Nghệ An đề xuất JICA nghiên cứu, đầu tư Dự án Khôi phục, nâng cấp hệ thống Thủy lợi Nam

(Baonghean.vn) - Đây là một trong những đề xuất của tỉnh đối với Đoàn chuyên gia cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) nhằm nâng cao hiệu quả hệ thống thủy nông trên địa bàn tỉnh. Dự kiến tổng mức đầu tư Dự án Khôi phục, nâng cấp hệ thống Thủy lợi Nam khoảng 3.500 tỷ đồng.

Chiều 21/2, UBND tỉnh Nghệ An làm việc với Đoàn chuyên gia cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) do ngài Murooka Naomichi - Phó Trưởng đại diện, Văn phòng JICA tại Việt Nam làm trưởng đoàn để cập nhật tiến độ các dự án và định hướng hợp tác trong thời gian tới.

Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu  - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.
Toàn cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy
Toàn cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

NỖ LỰC HỖ TRỢ NGHỆ AN

Hiện nay, JICA đã và đang hỗ trợ triển khai 4 dự án tại Nghệ An, trong đó có 2 dự án đã hoàn thành là: Hợp tác kỹ thuật về quy hoạch phát triển ngành Nông nghiệp và Đa dạng hóa sinh kế dựa vào du lịch di sản tại các bản làng nông, ngư nghiệp. 

Hai dự án đang triển khai là: Khôi phục, nâng cấp hệ thống Thủy lợi Bắc; Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ tỉnh Nghệ An. 

Cùng với đó, JICA đã phái cử chuyên gia đến Nghệ An hỗ trợ rất tích cực, hiệu quả cho các hoạt động của Diễn đàn thị trường nông nghiệp trong việc kết nối tiêu thụ, xây dựng chuỗi giá trị và quảng bá sản phẩm nông nghiệp tỉnh Nghệ An. 

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Hoàng Nghĩa Hiếu đánh giá: Những dự án của JICA triển khai đã đem lại hiệu quả rất lớn trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội ở Nghệ An.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Hoàng Nghĩa Hiếu phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Hoàng Nghĩa Hiếu phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An mong muốn JICA tiếp tục ủng hộ, hỗ trợ tỉnh hoàn thành các dự án hợp tác đang triển khai; đồng thời tiếp tục là cầu nối giúp đỡ, giới thiệu nhiều hơn nữa các doanh nghiệp, nhà đầu tư, các đối tác Nhật Bản đến với Nghệ An; đưa mối quan hệ Nghệ An và Nhật Bản thiết thực hơn nữa. 

Tại cuộc làm việc, Nghệ An đề xuất JICA kéo dài Dự án Khôi phục và nâng cấp hệ thống Thủy lợi Bắc thêm 2 năm, đến năm 2025, đồng thời cho phép sử dụng số vốn còn dư của dự án để đầu tư bổ sung một số hạng mục cần thiết nhằm để hệ thống thủy lợi này đồng bộ, phát huy hiệu quả cao hơn nữa. 

Tỉnh cũng đề xuất JICA chấp thuận, nghiên cứu đầu tư Dự án Khôi phục, nâng cấp hệ thống Thủy lợi Nam Nghệ An với tổng mức đầu tư dự kiến 3.500 tỷ đồng vào giai đoạn 2022 - 2026; đồng thời tiếp tục hỗ trợ Diễn đàn thị trường nông nghiệp. 

Các chuyên gia đoàn công tác JICA cũng đã trao đổi một số nội dung liên quan đến hỗ trợ phát triển nông nghiệp tỉnh thông qua các chương trình, dự án hợp tác; phát triển nguồn nhân lực nông nghiệp.

Ngài Murooka Naomichi - Phó Trưởng đại diện Văn phòng JICA tại Việt Nam phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy
Ngài Murooka Naomichi - Phó Trưởng đại diện Văn phòng JICA tại Việt Nam phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Ngài Murooka Naomichi - Phó Trưởng đại diện Văn phòng JICA tại Việt Nam cho biết: JICA đang nỗ lực cao nhất để triển khai các hoạt động có liên quan. Với số lượng các dự án, hoạt động trên địa bàn Nghệ An nhiều, ông đề nghị các bên liên quan cần tổ chức các cuộc làm việc định kỳ để cập nhật, triển khai các dự án hiệu quả cao nhất.

Phó Trưởng đại diện Văn phòng JICA tại Việt Nam cũng cho biết đã đi khảo sát hệ thống Thủy lợi Nam Nghệ An và dự án này đang được các cơ quan chức năng của Chính phủ Nhật Bản xem xét; qua đó mong muốn tỉnh Nghệ An quan tâm phối hợp.

Thông qua triển khai 2 dự án thí điểm gồm: Kết nối kỹ thuật số giữa nông dân và thương lái tại Nghệ An và hỗ trợ bán hàng trực tuyến ở một số cơ sở sản xuất rau thuộc Diễn đàn thị trường nông nghiệp Nghệ An, ngài Murooka Naomichi đề nghị đánh giá, hoàn thiện, nhân rộng mô hình này trong tỉnh và giới thiệu ra các địa phương khác trong cả nước.

Ngài Hayashi Mikio - Bí thư thứ nhất, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam trao đổi một số nội dung về cử thực tập sinh sang làm việc tại Nhật Bản. Ảnh: Thành Duy
Ngài Hayashi Mikio - Bí thư thứ nhất, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam trao đổi một số nội dung về cử thực tập sinh sang làm việc tại Nhật Bản. Ảnh: Thành Duy

TIẾP TỤC THÚC ĐẨY MỐI QUAN HỆ, HỢP TÁC

Kết thúc cuộc làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Hoàng Nghĩa Hiếu đồng tình với đề xuất của JICA là các bên liên quan như: Cơ quan hành chính, các doanh nghiệp… thuộc các dự án làm việc định kỳ để xác nhận tiến độ và trao đổi kinh nghiệm trong hợp tác. Qua đó, đề xuất với phía JICA, hoạt động này sẽ được triển khai mỗi tháng 1 lần.

Đối với Dự án Khôi phục, nâng cấp hệ thống Thủy lợi Bắc Nghệ An, lãnh đạo tỉnh sẽ kết hợp với chính quyền các địa phương liên quan tiếp tục đôn đốc để vừa đảm bảo tiến độ thi công, chất lượng; vừa bảo đảm tưới tiêu cho người dân sản xuất. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Hoàng Nghĩa Hiếu giới thiệu về các sản phẩm OCOP của tỉnh. Ảnh: Thành Duy
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Hoàng Nghĩa Hiếu giới thiệu về các sản phẩm OCOP của tỉnh. Ảnh: Thành Duy

Đối với Dự án Khôi phục, nâng cấp hệ thống Thủy lợi Nam Nghệ An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu nhấn mạnh, đây là dự án rất cần thiết cho 5 huyện của tỉnh. Theo đề xuất của JICA, tỉnh sẽ tiếp tục làm việc với Bộ NN&PTNT, Bộ Kế hoạch và Đầu tư để đưa vào dự án ưu tiên của Việt Nam nhằm tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn JICA, Nhật Bản. 

Tỉnh cũng sẽ tiếp tục quan tâm, trao đổi với chuyên gia do JICA phái cử và tìm giải pháp mới, tăng cường kết nối hợp tác doanh nghiệp Nhật Bản để phát huy hiệu quả hơn nữa của Diễn đàn tiêu thụ nông nghiệp Nghệ An trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Hoàng Nghĩa Hiếu tặng quà lưu niệm đến Ngài Murooka Naomichi - Phó Trưởng đại diện Văn phòng JICA tại Việt Nam. Ảnh: Thành Duy
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Hoàng Nghĩa Hiếu tặng quà lưu niệm đến Ngài Murooka Naomichi - Phó Trưởng đại diện Văn phòng JICA tại Việt Nam. Ảnh: Thành Duy

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cũng mong muốn tiếp tục triển khai hợp tác giữa Phòng Kinh doanh nông sản Nhật Bản và Diễn đàn thị trường nông nghiệp Nghệ An. 

Nghệ An cũng đồng tình sẽ phối hợp thực hiện tốt nếu tỉnh được JICA lựa chọn triển khai thí điểm dự án đào tạo nhân lực, thông qua cử thực tập sinh nông nghiệp sang Nhật Bản.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An và Đoàn chuyên gia cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Thành Duy
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An và Đoàn chuyên gia cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Thành Duy

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Hoàng Nghĩa Hiếu trân trọng cảm ơn sự hợp tác của JICA và mong mối quan hệ hợp tác, liên kết giữa hai bên sẽ tiếp tục triển khai tốt hơn, nhiều hơn trong thời gian tới. 

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

(Baonghean.vn) - Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm ngày truyền thống; UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 3; Nghệ An sẽ tổ chức tri ân các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên; Công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2023… là những nội dung đăng tải trong ngày.

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 3, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm; tháo gỡ khó khăn, tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

(Baonghean.vn) - Sáng 26/3, nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn công tác của tỉnh đến thăm, chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

(Baonghean.vn) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các thành viên Chính phủ không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng pháp luật gắn với nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công trình đường dây 500kV mạch 3; Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Nghệ An lần thứ XX; Chung cư nội đô ở thành phố Vinh tăng giá mạnh… là những thông tin nổi bật trong ngày 25/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

(Baonghean.vn) - Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024; Vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7; Giao dịch vàng sôi động trở lại… là những thông tin nổi bật ngày 24/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

(Baonghean.vn) - Xã Thanh Tiên đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động chống khai thác hải sản bất hợp pháp; Hai cán bộ đoàn Nghệ An đạt giải thưởng Lý Tự Trọng cấp Trung ương… là những nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 23/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3 trên baonghean.vn có một số nội dung đáng chú ý: Khánh thành Dự án khôi phục, nâng cấp hệ thống Thủy lợi Bắc Nghệ An; Cảnh báo chiêu trò của tội phạm sử dụng công nghệ cao; TP. Vinh đề xuất thu phí dừng, đỗ xe trên trên một số tuyến đường chính...

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

(Baonghean.vn) - Vấn đề trọng tâm được đặt ra tại hội nghị liên quan đến các giải pháp dựa vào cộng đồng để làm du lịch; huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng du lịch; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, di sản; đẩy mạnh quảng bá du lịch; đào tạo nguồn nhân lực...

Xã Thanh Liên giữ vững lá cờ đầu ở huyện Thanh Chương

Xã Thanh Liên giữ vững lá cờ đầu ở huyện Thanh Chương

(Baonghean.vn) - Tròn 70 năm, kể từ ngày có tên gọi Thanh Liên, mỗi giai đoạn là một dấu mốc nỗ lực, sáng tạo, vượt khó vươn lên của Đảng bộ và Nhân dân nơi đây. Đặc biệt 10 năm gần đây, địa phương luôn giữ vững “lá cờ” đầu trong các phong trào của huyện Thanh Chương.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/3

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh khảo sát các mô hình du lịch cộng đồng tại 4 huyện miền Tây Nghệ An; Chi tiết phương án tuyển sinh lớp 10 vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu; Công an huyện Tương Dương thông báo truy tìm chủ sở hữu phương tiện vi phạm hành chính...