Nghệ An: Dịp lễ xe khách “ngoài luồng” tăng giá vé vô tội vạ

(Baonghean.vn) - Trong dịp lễ 30/4, 1/5 các đơn vị vận tải Bến xe Nghệ An, ga Vinh đều tăng chuyến để đáp ứng nhu cầu khách hàng. Riêng giá vé tại Bến xe Nghệ An tăng nhẹ theo dự kiến là từ 5 -10%; còn xe khách ngoài luồng tự tăng giá vé vô tội vạ.
Người dân mua vé tàu tại Ga Vinh. Ảnh: Hải An
Người dân mua vé tàu tại Ga Vinh. Ảnh: Hải An

Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 được nghỉ 4 ngày nên nhu cầu về quê nghỉ ngơi hay đi chơi, tham quan du lịch... tăng cao. Đại diện Công ty CP Bến xe Nghệ An cho biết: Tuy bến xe ở TP. Vinh mới chuyển địa điểm mới, nhưng khách rất đông, Công ty đã huy động tối đa lượng xe đảm bảo chất lượng phục vụ hành khách. Có khoảng 300 xe đăng ký tuyến cố định gồm cả nội tỉnh và ngoại tỉnh phục vụ trên 5.000 người/ngày. Ngoài ra, bến xe dự kiến điều động 20 đầu xe tăng cường để phục vụ hành khách.

Dịp lễ, giá vé tăng nhẹ từ 5 -10%, đông nhất là lượng khách đi tuyến Vinh - Hà Nội, Vinh - Đà Nẵng. Công ty CP Bến xe Nghệ An đã yêu cầu các doanh nghiệp vận tải phải niêm yết đầy đủ giá vé, không thu cao hơn giá vé đã đăng ký.

Hành khách đợi tàu ở Ga Vinh. Ảnh: Hải An
Hành khách đợi tàu ở Ga Vinh. Ảnh: Hải An

Tuy nhiên, một số xe khách lợi dụng ngày lễ tự nâng giá vé, như tuyến Yên Thành - Hà Nội ngày thường 150.000 đồng/vé, thì ngày 1/5 tăng lên 250.000 đồng/vé hoặc tuyến Quỳ Hợp - Hà Nội bình thường 170.000 đồng/vé, nay tăng lên 250.000 đồng/vé.

Nhiều nhà xe ở huyện Tương Dương, Con Cuông, Đô Lương ... chủ yếu tuyến Nghệ An - Hà Nội cũng đồng loạt tăng giá từ 30 - 40%. 

Hành khách bắt xe tại QL 1 đoạn xã Diễn Kỷ (Diễn Châu), đi Hà Nội. Ảnh: PV
Hành khách bắt xe tại QL 1 đoạn xã Diễn Kỷ (Diễn Châu), đi Hà Nội. Ảnh: PV

Ngành đường sắt cũng thực hiện các giải pháp để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong các dịp lễ. Ông Nguyễn Đình Thanh - Trạm trưởng Trạm Vận tải đường sắt Vinh cho biết thêm: Giá vé tàu phục vụ các ngày nghỉ lễ không tăng. Hiện ngoài 6 đoàn tàu cố định, ngành Đường sắt tổ chức thêm 11 đoàn tàu chủ yếu xuất phát từ Hà Nội - Vinh; Vinh - Thanh Hóa; Vinh - Đà Nẵng và chiều ngược lại trong các ngày 26- 28/4 và 30/4 -1/5.

Hiện Ga Vinh bán khoảng hơn 7.000 vé/ngày trong dịp lễ, hành khách có thể đặt vé tại các ga hoặc qua mạng nên khá thuận tiện.

tin mới

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.