Nghệ An: Đón mùa du lịch, hơn 150 học viên tham gia tập huấn kỹ năng phục vụ trong cơ sở lưu trú

(Baonghean.vn) - Sáng 25/3, Sở Du lịch Nghệ An tổ chức khai giảng lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ và kỹ năng phục vụ trong các cơ sở lưu trú năm 2022.

Dự lễ khai giảng có các đồng chí lãnh đạo Sở Du lịch; đại diện lãnh đạo Hiệp hội Du lịch tỉnh; lãnh đạo các doanh nghiệp, các giảng viên và hơn 150 học viên đăng ký tham gia lớp tập huấn.

Ảnh: Công Kiên
Quang cảnh buổi Lễ khai giảng. Ảnh: Công Kiên

Phát biểu tại Lễ khai giảng, đồng chí Nguyễn Thị Thành An – Phó Giám đốc Sở Du lịch cho biết, trong 2 năm qua, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, người lao động trong toàn ngành Du lịch nói chung, lực lượng lao động nghề tại các cơ sở lưu trú nói riêng phần lớn bị ngừng việc, nghỉ việc, một số lượng không nhỏ đã dịch chuyển sang các ngành nghề, lĩnh vực khác.

Điều nay đặt ra nhiều thách thức cho các cơ sở lưu trú du lịch trong việc tuyển dụng, thu hút nguồn nhân lực đảm bảo tiêu chuẩn tay nghề trở lại làm việc khi ngành Du lịch mở cửa hoạt động hoàn toàn.

Ảnh: Công Kiên
Đồng chí Nguyễn Thị Thành An – Phó Giám đốc Sở Du lịch nhấn mạnh lớp tập huấn được tổ chức nhằm bồi dưỡng, cập nhật kiến thức chuyên môn, hướng dẫn thực hành kỹ năng nghề cho người lao động sau thời gian dài do ảnh hưởng bởi dịch Covid - 19. Ảnh: Công Kiên

Nhằm chia sẻ, hỗ trợ khó khăn cho các cơ sở lưu trú du lịch, góp phần duy trì và nâng cao chất lượng phục vụ, khẳng định “Nghệ An – Điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn”, Sở Du lịch tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ và kỹ năng phục vụ cho đối tượng là người lao động làm việc trong các bộ phận lễ tân, buồng tại các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh.

Lớp tập huấn được tổ chức nhằm bồi dưỡng, cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ; hướng dẫn thực hành kỹ năng nghề cho người lao động sau thời gian dài không được phục vụ.

Ảnh: Công Kiên
Các học viên được trang bị kiến thức lý thuyết về nghiệp vụ buồng. Ảnh: Công Kiên
Ảnh: Công Kiên
Các học viên được các giảng viên đặt ra những tình huống cụ thể để cùng bàn bạc, tìm giải pháp xử lý. Ảnh: Công Kiên

Sau ngay Lễ khai giảng, trong thời gian 1,5 ngày, các học viên được các giảng viên hướng dẫn nghiệp vụ, kỹ năng cơ bản của nhân viên buồng và nhân viên lễ tân. Kết thúc lớp tập huấn, Ban tổ chức sẽ cấp Giấy chứng nhận cho các học viên đạt yêu cầu.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.