Nghệ An giành 2 huy chương Vàng tại Giải vô địch Đá cầu trẻ Quốc gia

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Ngày 28/7, tại Nhà thi đấu thành phố Vinh, Tổng cục Thể dục Thể thao phối hợp với Sở Văn hoá và Thể thao Nghệ An tổ chức lễ bế mạc Giải vô địch Đá cầu trẻ Quốc gia năm 2022.
Nghệ An giành 2 huy chương Vàng ở nội dung đồng đội nam và nữ lứa tuổi 16-17. Ảnh: Đức Anh

Nghệ An giành 2 huy chương Vàng ở nội dung đồng đội nam và nữ lứa tuổi 16-17. Ảnh: Đức Anh

Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Văn Tuyết - Chủ tịch Liên đoàn Đá cầu Việt Nam; ông Mạc Xuân Tùng - Trưởng bộ môn Đá cầu, Tổng cục Thể dục thể thao, Tổng Thư ký Liên đoàn Đá cầu Việt Nam; bà Nguyễn Thị Thanh Hương - Phó Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao Nghệ An; đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Trận đá cầu giữa đôi nam Nghệ An gặp đôi nam Bắc Giang. Ảnh: Đức Anh

Trận đá cầu giữa đôi nam Nghệ An gặp đôi nam Bắc Giang. Ảnh: Đức Anh

Giải vô địch Đá cầu trẻ Quốc gia năm 2022 được tổ chức tại Nghệ An, quy tụ gần 300 vận động viên, đến từ 12 tỉnh, thành trong cả nước.

Nghệ An tham gia giải với 12 vận động viên và chỉ thi đấu lứa tuổi 16 - 17, tranh tài 6 nội dung gồm: Đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, 3 nam, 3 nữ.

Sau 9 ngày tranh tài sôi nổi, giải đã kết thúc thành công tốt đẹp. Ban tổ chức trao 35 bộ huy chương.

Nghệ An đặt mục tiêu giành thành tích cao nhất ở nội dung đồng đội nam và nữ, lứa tuổi 16-17. Vì thế, toàn đội đã tập trung cao cho nội dung này và xuất sắc giành được 2 huy chương Vàng. Bên cạnh đó, đội cũng giành được thêm 2 huy chương Đồng ở nội dung đơn nam và đôi nam.

Các đại biểu trao giải Nhất, Nhì, Ba toàn đoàn cho các đội: Đồng Tháp, Hà Nội, Bắc Giang. Ảnh: Đức Anh

Các đại biểu trao giải Nhất, Nhì, Ba toàn đoàn cho các đội: Đồng Tháp, Hà Nội, Bắc Giang. Ảnh: Đức Anh

Đồng Tháp vẫn tiếp tục khẳng định được truyền thống ở môn Đá cầu, khi kết thúc giải họ giành vị trí Nhất toàn đoàn, với 9 Vàng, 9 Bạc, 6 Đồng; Hà Nội về vị trí thứ 2 với 5 Vàng, 6 Bạc, 9 Đồng; Bắc Giang xếp thứ 3 với 4 Vàng, 5 Bạc, 7 Đồng.

Ông Mạc Xuân Tùng - Trưởng bộ môn Đá cầu, Tổng cục Thể dục thể thao, Tổng Thư ký Liên đoàn Đá cầu Việt Nam trao huy chương cho các vận động viên. Ảnh: Đức Anh

Ông Mạc Xuân Tùng - Trưởng bộ môn Đá cầu, Tổng cục Thể dục thể thao, Tổng Thư ký Liên đoàn Đá cầu Việt Nam trao huy chương cho các vận động viên. Ảnh: Đức Anh

Đánh giá về ý nghĩa, cũng như chất lượng của giải đấu, ông Mạc Xuân Tùng - Trưởng bộ môn Đá cầu, Tổng cục Thể dục thể thao, Tổng thư ký Liên đoàn Đá cầu Việt Nam chia sẻ: "Qua 2 năm giải bị gián đoạn do tác động của dịch Covid-19, thì năm nay giải đã trở lại, tạo nên bầu không khí phấn khởi cho các vận động viên trẻ, giúp các em có cơ hội được cọ xát. Nhiều vận động viên đã thể hiện được sự hào hứng, quyết tâm khi bước vào tranh tài. Thông qua giải tôi thấy đa số các em đã thể hiện đúng khả năng và đội Đồng Tháp vẫn tiếp tục thể hiện được truyền thống khi về vị trí Nhất toàn đoàn.

Dù là giải trẻ nhưng chất lượng chuyên môn của giải đấu rất cao. Bên cạnh đó, các vận động viên cũng thể hiện được phong độ ấn tượng khi đến với giải này. Đây sẽ là tiền đề quan trọng để Liên đoàn chọn ra những vận động viên xuất sắc, tham dự Giải Vô địch Đá cầu trẻ châu Á lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam./.

tin mới

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

(Baonghean.vn) - Với đẳng cấp thấp hơn, U23 Việt Nam đã phải nhận thất bại đậm đà trước U23 Uzbekistan ở lượt đấu cuối cùng tại vòng đấu bảng Giải U23 châu Á. Tuy nhiên, tại buổi họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định, U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết.

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

(Baonghean.vn) -Trận thua trước U23 Tajikistan ở lượt đấu cuối cùng khiến U23 Thái Lan bị loại khỏi vòng chung kết U23 châu Á 2024; Trọng tài chính điều khiển trận đấu U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan là ông Kim Woo-sung. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Diego Guistozzi hài lòng về màn trình diễn của tuyển Futsal Việt Nam; Zidane "đạt thỏa thuận" dẫn dắt Bayern Munich; U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.