Nghệ An: Hơn 28.000 học sinh bước vào môn thi đầu tiên Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

(Baonghean.vn) - Sáng 6/6, hơn 28.000 thí sinh ở Nghệ An bước vào môn thi đầu tiên của Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2017 - 2018, môn Ngữ văn.

Tại hội đồng thi Trường THPT Thanh Chương 1, đúng 6h30 phút lễ khai mạc đã được tổ chức trang trọng. Kỳ thi năm nay, Trường THPT Thanh Chương 1 có 462 thí sinh đăng ký dự thi và là một trong những ngôi trường có số lượng thí sinh đăng ký đông nhất của huyện Thanh Chương. Tại lễ khai mạc, các thí sinh đã được nghe về quy chế thi và các bước cần lưu ý khi làm bài thi.

Lễ khai mạc Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Hội đồng thi Trường THPT Thanh Chương 1. Ảnh: MH
Lễ khai mạc Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Hội đồng thi Trường THPT Thanh Chương 1. -Ảnh: MH

Trên toàn tỉnh, lễ khai mạc cũng đã được tổ chức đồng thời ở 57 hội đồng thi khác với 1.213 phòng thi. Để chuẩn bị cho Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, Sở Giáo dục và Đào tạo đã huy động 4.087 người làm công tác coi thi và phục vụ thi. Trong đó, có 2.793 cán bộ, giáo viên làm công tác giám thị và gần 600 người làm công tác bảo vệ. Các địa phương cũng đã huy động lực lượng công an, dân quân tự vệ cùng tham gia để bảo vệ phía trong và ngoài địa điểm thi. Bên cạnh đó, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã tổ chức 4 đoàn thanh tra lưu động để đi kiểm tra công tác thi tại các địa phương.

Các thí sinh làm thủ tục vào phòng thi - Ảnh: M.H
Các thí sinh làm thủ tục vào phòng thi. Ảnh: M.H

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10, năm học 2017 - 2018 theo kế hoạch sẽ được diễn ra trong hai ngày 6 và 7/6 với ba môn Thi Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ. Trong đó môn Toán, Ngữ văn làm trong thời gian 120 phút/môn thi và lấy điểm hệ số 2, môn Ngoại ngữ làm trong thời gian 60 phút và lấy điểm hệ số 1. Buổi sáng thí sinh bắt đầu làm bài từ 8 giờ sáng và buổi chiều bắt đầu từ 15 giờ. Môn thi đầu tiên là môn thi Ngữ văn với hình thức thi tự luận.

Một thí sinh bị ốm được gia đình cõng đến phòng thi tại hội đồng thi huyện Thanh Chương. Ảnh: Mỹ Hà.
Một thí sinh bị ốm được gia đình cõng đến phòng thi tại hội đồng thi huyện Thanh Chương. Ảnh: Mỹ Hà
 
Các môn thi bước vào môn thi đầu tiên môn Ngữ văn với thời gian làm bài 120 phút. Ảnh: MH
Các môn thi bước vào môn thi đầu tiên môn Ngữ văn với thời gian làm bài 120 phút. Ảnh: M.H

Nội dung đề thi nằm trong phạm vi chương trình THCS do Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành, chủ yếu nằm trong chương trình lớp 9, đề thi đảm bảo phân hóa được trình độ học sinh, phù hợp thời gian quy định cho từng môn thi.

Mỹ Hà

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.

Tiếng Anh

Không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10: Cần có lộ trình phù hợp

(Baonghean.vn) - Chứng chỉ IELTS lâu nay được xem là giấy “thông hành” để tuyển sinh đầu vào, trong đó có tuyển sinh lớp 10. Chính vì thế, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản về việc không tuyển thẳng hoặc ưu tiên đối với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ nhận được nhiều sự quan tâm.