Nghệ An huy động hàng trăm lượt phương tiện để trung chuyển công dân về quê

(Baonghean.vn) - Sở GTVT Nghệ An đã huy động 65 xe khách, 38 xe tải và xe tập lái, di chuyển hàng trăm lượt để trung chuyển công dân về quê, đến các điểm cách ly và hộ tống công dân ngoại tỉnh đi hết địa phận Nghệ An.
Trong những ngày qua, Nghệ An đã đón tiếp hàng nghìn lượt người dân trở về từ các tỉnh phía Nam. Để đảm bảo an toàn cho người dân và đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh, ngay sau khi đặt chân đến Nghệ An, Sở GTVT Nghệ An đã huy động hàng trăm lượt phương tiện để trung chuyển người dân đến các địa điểm cách ly.
Các phương tiện vận tải xếp hàng chờ sắp xếp để trung chuyển người dân đến các điểm cách ly. Ảnh: Tiến Đông
Các phương tiện vận tải xếp hàng chờ sắp xếp để trung chuyển người dân đến các điểm cách ly. Ảnh: Tiến Đông 

Tại điểm đón tiếp dã chiến dưới chân núi Quyết, đoạn giữa cầu Bến Thủy 1 và Bến Thủy 2, trong sáng nay người dân vẫn tập trung rất đông chờ đến lượt để được trung chuyển về các điểm cách ly. Các lực lượng chức năng tập trung tại đây cũng đang nỗ lực hết mình để phân loại người dân theo từng địa bàn, từng cụm huyện để bố trí tại các điểm cách ly sao cho hợp lý. 

Khu vực đón tiếp được lập dã chiến có rất nhiều người đang chờ đến lượt để được sắp xếp lên xe. Ảnh: Tiến Đông
Khu vực đón tiếp được lập dã chiến có rất nhiều người đang chờ đến lượt để được sắp xếp lên xe. Ảnh: Tiến Đông

Ông Hoàng Phú Hiền - Giám đốc Sở GTVT Nghệ An cho biết: Trong những ngày qua, Sở đã huy động 65 xe khách, xe buýt và 38 xe tải, xe tập lái của các đơn vị vận tải trên địa bàn để hỗ trợ vận chuyển người dân đến tại các địa điểm cách ly. Phương tiện của các đơn vị sau khi được điều động đã được tập kết thực hiện trung chuyển người dân theo sự sắp xếp của các cơ quan chức năng. Sau mỗi chuyến trung chuyển, các phương tiện được phun, khử khuẩn kỹ càng rồi tiếp tục quay lại hoạt động.

Người dân chuyển đồ lên xe trung chuyển. Ảnh: Tiến Đông
Người dân chuyển đồ lên xe trung chuyển. Ảnh: Tiến Đông

Từ năm ngoái đến nay, Sở GTVT cũng đã huy động hàng nghìn lượt phương tiện của các đơn vị vận tải để trung chuyển người dân sau khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát, người dân ồ ạt đổ về từ các tỉnh phía Nam. Việc tập kết người dân tại một điểm, khám, xét nghiệm kịp thời và trung chuyển đến các điểm cách ly chuẩn bị trước đã góp phần đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh và đảm bảo an toàn cho người dân sau một chặng dài di chuyển.

Người dân được sắp xếp lên xe buýt để đến điểm cách ly. Ảnh: Tiến Đông
Người dân được sắp xếp lên xe buýt để đến điểm cách ly. Ảnh: Tiến Đông

Theo ghi nhận, những ngày qua, đã có hơn 7.000 công dân Nghệ An từ các tỉnh phía Nam qua cầu Bến Thủy 2, ngoài ra có 3.600 công dân của các tỉnh phía Bắc đi qua địa bàn tỉnh Nghệ An.

Dự kiến những ngày tới, Nghệ An sẽ đón thêm khoảng 10.000 công dân tiếp tục về quê tránh dịch, chưa kể người dân của các địa phương khác sẽ đi qua địa bàn tỉnh. Được biết, tùy tình hình thực tế lượng người dân về quê, Sở GTVT Nghệ An sẽ cân đối, điều động phương tiện trung chuyển một cách hợp lý. 

tin mới

Tỷ lệ che phủ rừng Nghệ An đạt 58,33%. Ảnh: tư liệu

Tỷ lệ che phủ rừng của Nghệ An đạt gần 60%

(Baonghean.vn) -Năm 2023, ngành lâm nghiệp Nghệ An gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, bám sát chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, ngành lâm nghiệp đã đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần vào tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

(Baonghean.vn) - Tỷ lệ giải ngân đầu tư công quý I/2024 của Nghệ An cao hơn so với cùng kỳ, đạt trên 12%. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Tổ công tác của UBND tỉnh sẽ tiếp tục làm việc trực tiếp với chủ đầu tư các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

(Baonghean.vn) - Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành các mục tiêu của năm 2025 và các kế hoạch trung hạn đã được đề ra, nên ngay từ đầu năm 2024, Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã tích cực triển khai các phương án nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư.

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với những con phố có các thương hiệu giáo dục trong nước, quốc tế, hệ thống trường học, thư viện,… cùng công viên chủ đề lần đầu tiên tại Nghệ An rộng 15.000m2, The Campus được nhà sáng lập Ecopark phát triển để trở thành trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An.

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

(Baonghean.vn) -Theo thống kê, chỉ trong 1 tuần (18/3-24/3), giá vàng trong nước đã giảm đến trên 1 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên giao dịch trong tuần, hôm nay (24/3), giá vàng tăng nhẹ, cùng với nhiều yếu tố đã đẩy giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại.