Nghệ An: Khẩn trương chuẩn bị cơ sở vật chất để đón công dân từ miền Nam về quê

(Baonghean.vn) -Thực hiện kế hoạch đón công dân bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 ở miền Nam trở về quê, các địa phương trong tỉnh Nghệ An đã khẩn trương chuẩn bị cơ sở vật chất, nhằm đảm bảo cách ly cho công dân khi trở về theo đúng thời gian quy định.

Từ ngày 20/7, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Kế hoạch số 396 về việc đón công dân bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phía Nam có nhu cầu cấp thiết trở về Nghệ An. Thực hiện kế hoạch này, hiện nay tất cả các địa phương trong tỉnh đã nhanh chóng lên phương án, thiết lập các cơ sở lưu trú, nhằm đáp ứng nhu cầu cách ly cho người dân.

Có mặt tại xã Nghi Trung (Nghi Lộc), chúng tôi được ông Nguyễn Đức Chương - Phó Chủ tịch UBND xã dẫn đi xem địa điểm cách ly tại trường mầm non của xã nhà, ông Chương cho biết: Vừa qua trên địa bàn xã cũng đã có 6 công dân từ các địa phương có dịch trở về được cách ly tập trung, chưa kể có 50 trường hợp cũng được cách ly tại nhà do liên quan đến chợ đầu mối Vinh.
Kiểm tra cơ sở vật chất để chuẩn bị cho việc đón tiếp công dân từ Miền Nam trở về cách ly tập trung tại xã Nghi Trung (Nghi Lộc). Ảnh: Tiến Đông
Kiểm tra cơ sở vật chất để chuẩn bị cho việc đón tiếp công dân từ miền Nam trở về cách ly tập trung tại xã Nghi Trung (Nghi Lộc). Ảnh: Tiến Đông
Riêng đối với công dân của xã đang sinh sống và làm việc tại miền Nam, qua rà soát thì có khoảng 150-200 người, tuy nhiên, số có nhu cầu về quê thì cũng chỉ có khoảng 30-40 người, vì nhiều trường hợp đã có gia đình trong miền Nam, việc kéo cả gia đình về quê là rất khó. Hiện tại xã đã làm việc với các trường học đóng trên địa bàn để sắp xếp, bố trí trưng dụng các phòng học làm địa điểm cách ly. Trước mắt xã sẽ sử dụng trường mầm non, với 15 phòng, có thể đáp ứng được cho 60 người. Nếu con số tăng lên thì có thể sử dụng các địa điểm khác. 
Tại huyện Nghi Lộc, để chuẩn bị đón công dân về quê, địa phương này đã bố trí 305 phòng cách ly tại 29 xã, thị trấn, để có thể đáp ứng cho nhu cầu của 1.226 người dân. Bà Trần Thị Ánh Tuyết - Phó Chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc cho biết: Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND huyện Nghi Lộc đã ban hành kế hoạch cụ thể để đón công dân huyện Nghi Lộc bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 từ miền Nam trở về. Trước mắt, huyện đã xây dựng các địa điểm cách ly tập trung, sau khi có lịch trình cụ thể của UBND tỉnh thì huyện sẽ thông báo lịch trình đón, tổ chức vận chuyển, cách ly cụ thể dựa vào số lượng công dân đăng ký. 
Đón công dân từ các tỉnh phía Bắc về quê. Ảnh: Thành Cường
Đón công dân từ các tỉnh phía Bắc về quê. Ảnh: Thành Cường
Cũng theo bà Tuyết, huyện đã giao cho các ban, ngành, đoàn thể và chính quyền các địa phương cùng phối hợp thực hiện trên tinh thần đảm bảo an toàn một cách tối đa, nếu phát hiện có người nhiễm Covid-19 thì sẽ tổ chức thu dung, điều trị ngay. 
Theo kế hoạch của UBND tỉnh Nghệ An, các đối tượng được sắp xếp về quê là người già, trẻ em, phụ nữ mang thai, lao động tự do, người mất việc làm, người mắc kẹt do thăm thân, công tác, học sinh, sinh viên…

Khi công dân khi trở về Nghệ An sẽ được cách ly tập trung tại các khu cách ly tập trung của tỉnh Nghệ An do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đảm nhận; cách ly tập trung do UBND các huyện, thành phố, thị xã quản lý. Những trường hợp có nhu cầu sẽ được cách ly tập trung tại các khu cách ly dịch vụ có thu phí là các khách sạn, cơ sở lưu trú đảm bảo các điều kiện an toàn phòng, chống dịch được Sở Du lịch công bố công khai.

Làm thủ tục đón công dân từ các tỉnh phía Bắc về quê. Ảnh: Thành Cường
Làm thủ tục đón công dân từ các tỉnh phía Bắc về quê. Ảnh: Thành Cường
Ông Nguyễn Văn Chiến - Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương cho biết: Nắm bắt thông tin qua website đăng ký về quê của tỉnh thì toàn huyện có 938 người, thực tế đăng ký qua Sở LĐ-TB&XH thì chỉ có 325 trường hợp. Hiện nay huyện đã xây dựng kế hoạch sẵn sàng đón công dân về cách ly tại các địa phương với 86 khu cách ly được bố trí ở 38 xã, thị trấn, ngoài ra, cũng có 1 điểm cách ly do huyện bố trí đủ đáp ứng cho 100 người là những F1 và những trường hợp có nguy cơ cao. 
Thời điểm này, rất nhiều cơ sở giáo dục, trạm y tế tại các địa phương đã được trưng dụng, sẵn sàng đón công dân từ các tỉnh phía Nam về quê. Ảnh: Tiến Đông
Thời điểm này, rất nhiều cơ sở giáo dục, trạm y tế tại các địa phương đã được trưng dụng, sẵn sàng đón công dân từ các tỉnh phía Nam về quê. Ảnh: Tiến Đông

Theo kế hoạch, tất cả công dân trở về từ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố phía Nam đều tổ chức cách ly tập trung 14 ngày tại các khu cách ly tập trung của địa phương hoặc tại các cơ sở cách ly dịch vụ có thu phí theo đăng ký. Sau 14 ngày, công dân buộc phải tiếp tục cách ly tại nhà 7 ngày.

Tuy nhiên, một điều đáng lưu ý hiện nay là ngoài việc chờ thông báo chính thức về lịch trình chính thức từ phía UBND tỉnh, theo các địa phương, việc bố trí cách ly tại các trường học về cơ bản chỉ thực hiện được 1 đợt (14 ngày), bởi vì, theo kế hoạch đến khoảng giữa tháng 8, các địa phương phải hoàn tất việc cách ly và tiến hành phun, khử khuẩn để trả lại cơ sở vật chất cho các trường để chuẩn bị bước vào năm học mới. Đây cũng chính là điều cần phải lưu ý khi tổ chức đưa người từ các tỉnh phía Nam trở về, bởi vì nếu chậm trễ, việc trưng dụng trường học làm điểm cách ly sẽ phải kéo dài, ảnh hưởng đến năm học mới của các nhà trường.

Tính đến hết ngày 26/7 toàn tỉnh đã có gần 10.000 người đăng ký về quê qua website http://dangkyveque.nghean.gov.vn. Trong đó từ TP. Hồ Chí Minh có gần 4.000 người; tỉnh Bình Dương có gần 3.000 người; TP. Đà Nẵng gần 1.000 người; còn lại là các địa phương khác. 

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.