Nghệ An không có cửa hàng, cây xăng đóng cửa vì thiếu nguồn cung

(Baonghean.vn) - Đến thời điểm này, tuy áp lực vì sự khan hàng hóa và nhu cầu tăng đột biến nhưng hệ thống phân phối xăng dầu trên địa bàn tỉnh đã cố gắng đáp ứng đủ lượng tiêu thụ, không có cửa hàng hay đại lý nào phản ánh thiếu hàng.

Chiều 9/2, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị trực tuyến về đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước. Đồng chí Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương chủ trì hội nghị. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Phạm Văn Hóa - Giám đốc Sở Công Thương và các ngành liên quan cùng đại diện các đại lý phân phối xăng dầu trên địa bàn tỉnh cùng tham gia.

TÌNH TRẠNG KHAN HÀNG XĂNG DẦU CHỈ XẢY RA CỤC BỘ

Điểm cầu Nghệ An tham gia hội nghị trực tuyến. Ảnh: Thanh Phúc
Điểm cầu Nghệ An tham gia hội nghị trực tuyến. Ảnh: Thanh Phúc

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương cho biết, trước kỳ điều chỉnh giá xăng, dầu sau tết Nguyên đán Nhâm Dần (vào ngày 11/2 tới), đã xảy ra hiện tượng nhiều cửa hàng kinh doanh xăng dầu khu vực phía Nam đóng cửa, tạm ngưng hoạt động do nguồn cung xăng, dầu thiếu hụt.

Điều này làm dấy lên lo ngại về một sự khan hiếm nguồn cung xăng, dầu; từ đó sẽ gây ra biến động mạnh về giá của các mặt hàng thiết yếu này trong thời gian tới... Do đó, Bộ Công Thương tổ chức cuộc họp nhằm làm rõ vấn đề này và bàn các giải pháp tháo gỡ.

Tại hội nghị, theo báo cáo của Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương, hiện tại, lượng xăng, dầu tồn kho tại các doanh nghiệp đầu mối còn khoảng 1,3 triệu m3 các loại; dự kiến lượng mua vào để cung ứng cho thị trường đến hết tháng 2/2022 khoảng 1,55 triệu m3. Với nhu cầu khoảng 1,8-2 triệu m3 xăng dầu các loại/tháng, nguồn cung như trên cơ bản đáp ứng nhu cầu thị trường trong tháng 2/2022. 

Ảnh: Thanh Phúc
Xăng dầu là mặt hàng ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, lưu thông, phân phối hàng hóa và đời sống nhân dân, do đó, tuyệt đối không để thiếu xăng, dầu trong mọi hoàn cảnh. Ảnh: Thanh Phúc

Từ tháng 3, nguồn cung có thể giảm, lượng tồn kho thấp so với các tháng thông thường. Tuy nhiên, Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn đã có kế hoạch sẽ chạy đủ 100% công suất từ 13/3/2022. Hiện, các thương nhân đầu mối cũng đã có kế hoạch nhập khẩu xăng, dầu để bù đắp nguồn cung thiếu hụt từ sản xuất trong nước (nếu Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn không bảo đảm duy trì hoạt động sản xuất như kế hoạch). 

Thời gian qua, việc các cửa hàng đóng cửa với lý do thiếu nguồn cung, Bộ Công Thương đã chỉ đạo sở công thương phối hợp với lực lượng quản lý thị trường kiểm tra, theo đó, hầu hết các cửa hàng xăng dầu ngừng bán hàng do lấy nguồn hàng từ các doanh nghiệp kinh doanh xăng, dầu nhỏ. Ngoài ra, một số doanh nghiệp có hiện tượng hạn chế bán hàng ra để chờ tăng giá.

NGHỆ AN KHÔNG CÓ CỬA HÀNG, CÂY XĂNG ĐÓNG CỬA VÌ THIẾU NGUỒN CUNG

Lực lượng chức năng kiểm tra cột đo bơm xăng tại một cửa hàng kinh doanh xăng dầu tại Con Cuông. Ảnh: Thanh Phúc
Lực lượng chức năng kiểm tra cột đo bơm xăng tại một cửa hàng kinh doanh xăng dầu tại huyện Con Cuông. Ảnh: Thanh Phúc

Tại Nghệ An, mặt hàng xăng, dầu trong thời gian trước, trong và sau tết Nguyên đán bình quân tăng khoảng 20 – 30%, dự kiến khoảng 23.000m3/tháng. Tổng sản lượng cung ứng xăng, dầu bình quân trong 3 tháng trước, trong và sau Tết của hệ thống phân phối xăng, dầu trên địa bàn khoảng 87.500m3/tháng, lượng hàng đều được hệ thống phân phối dự trữ và đảm bảo đủ cung ứng cho nhu cầu sản xuất, tiêu dùng trên địa bàn.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh chưa có cửa hàng nào đóng cửa vì thiếu nguồn hàng. Thời gian qua, công tác quản lý nhà nước về kinh doanh xăng, dầu trên địa bàn tỉnh đã được các ngành, các cấp phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả, không để xảy ra tình trạng găm hàng chờ giá và hạn chế gian lận thương mại, góp phần đảm bảo cung ứng nhiên liệu phục vụ sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Ảnh: Thanh Phúc
Các thương nhân đầu mối, phân phối xăng, dầu trên địa bàn chủ động khai thác nguồn hàng và có phương án bảo đảm nguồn cung xăng, dầu cho thị trường… Ảnh: Thanh Phúc

Để đảm bảo cung ứng xăng, dầu cho sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, trong thời gian tới, cần tập trung đẩy mạnh các giải pháp: Tăng cường giám sát việc bán xăng, dầu tại các cửa hàng bán lẻ xăng, dầu trên địa bàn, bảo đảm việc bán hàng không bị gián đoạn; Kịp thời phối hợp với cơ quan chức năng có liên quan tăng cường kiểm tra và  xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý; Các thương nhân đầu mối, phân phối xăng, dầu trên địa bàn chủ động khai thác nguồn hàng và có phương án bảo đảm nguồn cung xăng, dầu cho thị trường…

Xăng, dầu là mặt hàng ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, lưu thông, phân phối hàng hóa và đời sống nhân dân, do đó, tuyệt đối không để thiếu xăng, dầu trong mọi hoàn cảnh. Theo đó, yêu cầu lực lượng chức năng các tỉnh, thành trong cả nước phải thực hiện nghiêm nhiệm vụ quản lý mặt hàng xăng, dầu; Tăng cường kiểm tra, thanh tra và xử lý nghiêm hiện tượng găm hàng trục lợi. Với những cửa hàng, cây xăng phải đóng cửa vì lý do chính đáng như hết xăng, Bộ Công Thương sẽ phối hợp điều phối, cung ứng.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên 

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.