Nghệ An kiến nghị Quốc hội cần tăng cường quản lý nhà nước về công tác người Việt Nam ở nước ngoài

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh đề nghị Quốc hội cần tiếp tục hoàn thiện chính sách pháp luật nhằm tăng cường quản lý nhà nước về công tác người Việt Nam ở nước ngoài.

Sáng 15/9, Đoàn Giám sát Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội do đồng chí Nguyễn Mạnh Tiến - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại làm Trưởng đoàn có cuộc làm việc với UBND tỉnh Nghệ An về giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với người Việt Nam ở nước ngoài”.

Dự cuộc làm việc về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Nam Đình - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành. Ảnh: Thanh Lê

Dự cuộc làm việc về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Nam Đình - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành. Ảnh: Thanh Lê

Đóng góp xây dựng quê hương

Theo thống kê chưa đầy đủ, Nghệ An có gần 100.000 người lưu trú tại 110 quốc gia, vùng lãnh thổ (tập trung tại các nước châu Á, châu Âu như Lào, Trung Quốc, Đài Loan, Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga, Đức, Pháp và các nước khác như Canada, Mỹ...).

Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 15 dự án của người Việt Nam ở nước ngoài đầu tư với tổng số vốn đầu tư là 6.237,08 tỷ đồng. Các dự án của người Việt Nam ở nước ngoài trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã tạo việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương, đóng góp vào ngân sách và góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thanh Lê

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thanh Lê

Hiện tổng số lao động của tỉnh đang làm việc ở nước ngoài là hơn 65.000 người, nguồn thu nhập do người lao động đi làm việc ở nước ngoài chuyển về tỉnh hàng năm ước đạt 500 triệu USD/năm.

Bên cạnh đó, có lượng lớn du học sinh sang các nước như Nhật Bản, Australia, Anh, Pháp, Mỹ… đã học tập và trở về xây dựng đóng góp quê hương.

Thảo luận tại cuộc làm việc, các thành viên Đoàn giám sát của Ủy ban Đối ngoại Quốc hội đã trao đổi và tìm hiểu về một số nội dung như: chế tài quản lý người lao động ở nước ngoài vi phạm hợp đồng lao động; sử dụng nguồn kiều hối.

Việc hỗ trợ nguồn vốn cho lao động đi xuất khẩu lao động; đào tạo nghề, giải quyết việc làm, tuyển dụng và xuất khẩu lao động; công tác đầu tư kinh doanh của người Việt Nam ở nước ngoài; bảo vệ quyền của người di cư; cơ chế, chính sách bảo hộ, hỗ trợ người lao động,...

Ủy viên Thường trực Ủy ban Xã hội của Quốc hội Trần Thị Thanh Lam trao đổi về chế tài quản lý xuất khẩu lao động. Ảnh: Thanh Lê
Ủy viên Thường trực Ủy ban Xã hội của Quốc hội Trần Thị Thanh Lam trao đổi về chế tài quản lý xuất khẩu lao động. Ảnh: Thanh Lê

Đại diện một số sở, ngành tỉnh Nghệ An đã báo cáo làm rõ các ý kiến mà đoàn giám sát quan tâm và kiến nghị một số nội dung tới Quốc hội, Chính phủ để tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật đối với người Việt Nam ở nước ngoài.

Hoàn thiện chính sách pháp luật

Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Lê Hồng Vinh nhấn mạnh thời gian qua, tỉnh Nghệ An đã chủ động triển khai thực hiện nhiều mặt công tác về chính sách, pháp luật hiện hành về cư trú, đi lại cho người Việt Nam ở nước ngoài. Cùng với chính sách mở cửa thu hút đầu tư, đặc biệt là huy động tối đa nguồn lực quốc tế và người Nghệ An ở nước ngoài trong việc góp phần xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh luôn tạo điều kiện, hỗ trợ đầu tư đối với người Nghệ An ở nước ngoài.

Đồng chí Lê Văn Thái - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An trao đổi một số nội dung Đoàn giám sát quan tâm. Ảnh: Thanh Lê

Đồng chí Lê Văn Thái - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An trao đổi một số nội dung Đoàn giám sát quan tâm. Ảnh: Thanh Lê

Công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài trong thời gian qua đã mang đến nhiều lợi ích thiết thực khi người lao động được rèn luyện tác phong lao động công nghiệp; nâng cao thu nhập cho bản thân, gia đình và đóng góp vào xây dựng quê hương.

Đồng chí Lê Hồng Vinh đề xuất với Đoàn giám sát của Quốc hội khắc phục những tồn tại, hạn chế, hoàn thiện chính sách pháp luật, tăng cường quản lý nhà nước về công tác người Việt Nam ở nước ngoài như: Việc cho, nhận con nuôi; buôn bán bào thai; việc quản lý liên thông về dữ liệu thông tin người Việt Nam ở nước ngoài; vấn đề dân tộc, tôn giáo vùng biên giới, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia kết nối người Việt Nam ở nước ngoài... cần được Quốc hội quan tâm và cụ thể hóa bằng pháp luật.

Đồng thời cần phải tăng cường thông tin, tiếp cận thị trường cho lao động; chính sách hỗ trợ vay vốn cho lao động.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Nguyễn Mạnh Tiến kết luận cuộc làm việc. Ảnh: Thanh Lê

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Nguyễn Mạnh Tiến kết luận cuộc làm việc. Ảnh: Thanh Lê

Kết luận cuộc làm việc Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Nguyễn Mạnh Tiến đánh giá cao việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với người Việt Nam ở nước ngoài của tỉnh Nghệ An.

Đồng thời nhấn mạnh, mục đích của đợt giám sát lần này của Ủy ban Đối ngoại Quốc hội là nắm bắt các thông tin, những tâm tư, nguyện vọng, các giải pháp, kiến nghị, đề xuất của tỉnh Nghệ An cũng như các địa phương khác để nhằm hình thành một hệ thống pháp luật thống nhất và đồng bộ liên quan về chính sách, pháp luật đối với người Việt Nam ở nước ngoài để hạn chế những bất cập, tăng cường quản lý nhà nước đối với công tác này nhằm nâng cao vị thế hình ảnh của người Việt Nam trên trường quốc tế.

Các thành viên Đoàn giám sát tham dự cuộc làm việc. Ảnh: Thanh Lê

Các thành viên Đoàn giám sát tham dự cuộc làm việc. Ảnh: Thanh Lê

Đối với các kiến nghị, đề xuất của tỉnh, Đoàn giám sát sẽ tiếp thu đề xuất với Quốc hội./.

tin mới

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

(Baonghean.vn) - Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị xã; Giá chè búp tươi Nghệ An tăng cao nhất nhiều năm; Chính thức chặn dòng, tích nước hồ chứa nước Khe Lại - Vực Mấu… là những thông tin nổi bật ngày 15/4.

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An tổ chức làm việc với các đồng chí bí thư huyện, thành, thị ủy và chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã về công tác sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025.

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đưa nội dung dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An dự kiến sẽ thu hồi vốn chưa giải ngân của 10 công trình, dự án; Phát động tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước ở khu vực miền núi; Thị trường vàng Nghệ An chững lại sau chỉ đạo của Thủ tướng… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn trong ngày.

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Tại Lễ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước diễn ra sáng 13/4, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kêu gọi sự góp sức của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân trong nước và ở nước ngoài.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm tại các di tích lịch sử ở Bình Phước; Trình HĐND tỉnh bổ sung 4 dự án đầu tư khu đô thị và dân cư mới tại thành phố Vinh; Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024...

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

(Baonghean.vn) - Là ''thư ký của thời đại’’, nhà báo Nguyễn Thế Viên từng có mặt trong nhiều trận đánh lịch sử. Nhớ về Điện Biên, nhớ về 56 ngày đêm không ngủ, những cái tên như Trần Can, Phan Tư hay Phan Đình Giót vẫn mãi là huyền thoại trong ký ức của cựu phóng viên chiến trường.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

(Baonghean.vn) - Chiều 12/4, tại thành phố Đồng Xoài, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước nhằm bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

(Baonghean.vn) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương giao ban với 22 địa phương, đơn vị tại Nghệ An; HĐND tỉnh cho ý kiến về phương án phân bổ nguồn vốn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu giải thích việc đặt tên xã sau sáp nhập...