Nghệ An: Ký kết Chương trình phối hợp thực hiện chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

(Baonghean.vn) - Chiều 22/4, BHXH tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị ký kết và triển khai Chương trình phối hợp thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT giai đoạn 2021 - 2025 giữa BHXH tỉnh với Ủy ban MTTQ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội LHPN tỉnh.

Các đồng chí: Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Quang Tùng - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; Nguyễn Thị Quỳnh Hoa - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh; Hoàng Văn Minh - Giám đốc BHXH tỉnh chủ trì.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo; đại diện các phòng chuyên môn thuộc Ủy ban MTTQ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội LHPN tỉnh và BHXH tỉnh.

Ảnh: Công Kiên
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Công Kiên

Qua gần 5 năm thực hiện, các Chương trình phối hợp giai đoạn 2016 - 2020 được triển khai một cách đồng bộ, có hiệu quả từ tỉnh đến cơ sở và đạt được những kết quả đáng ghi nhận, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của các ngành và ổn định an sinh xã hội, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

BHXH tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội LHPN tỉnh đã tích cực chỉ đạo, định hướng thực hiện chương trình phối hợp. Trên cơ sở đó, các đơn vị cấp huyện đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch phối hợp triển khai các nội dung phù hợp với tình hình thực tế địa phương.

Ảnh: Đức Anh
Các đồng chí chủ trì Hội nghị. Ảnh: Công Kiên

Công tác phối hợp tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tự nguyện tham gia BHXH, BHYT được thực hiện thường xuyên, BHXH tỉnh và các ngành phối hợp đã tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, thực hiện đa dạng cả về hình thức và nội dung, đảm bảo dễ hiểu, dễ nhớ, dễ tiếp cận. Công tác phối hợp kiểm tra, giám sát; đào tạo, xây dựng hệ thống đại lý cũng đạt được những kết quả quan trọng.

Chương trình phối hợp thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT giai đoạn 2021 - 2025 giữa BHXH tỉnh với Ủy ban MTTQ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội LHPN tỉnh được triển khai nhằm đẩy mạnh phối hợp tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên nông dân, phụ nữ và nhân dân hiểu rõ hơn về quyền lợi, trách nhiệm khi tham gia BHXH và BHYT để tích cực tham gia. Phát huy khả năng và thế mạnh của các ngành trong công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách; tạo điều kiện thuận lợi cho hội viên tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.   

Ảnh: Đức Anh
Cán bộ BHXH Nghệ An tư vấn cho người dân tham gia BHXH, BHYT. Ảnh tư liệu: Đức Anh
Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận xung quanh nội dung xây dựng mô hình hỗ trợ BHYT; xóa bỏ tập tục, quan niệm cũ ở vùng sâu, vùng xa; kịp thời cập nhật thông tin, số liệu theo định kỳ để nâng cao hiệu quả phối hợp; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh BHYT; ứng dụng công nghệ thông tin và mạng xã hội phục vụ công tác tuyên truyền...
Ảnh: Công Kiên
Đại diện Hội LHPN tỉnh trao đổi về vấn đề xóa bỏ tập tục, quan niệm cũ ở vùng sâu, vùng xa nâng cao nhận thức của người dân về BHXH, BHYT. Ảnh: Công Kiên

Trên cơ sở các nội dung thảo luận và hướng tới mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 95%, tỷ lệ người lao động tham gia BHXH đạt 26-27%, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội LHPN tỉnh và BHXH tỉnh thống nhất ký kết Chương trình phối hợp thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT giai đoạn 2021 - 2025 với các nội dung:

Đẩy mạnh, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chính sách  BHXH, BHYT; giao chỉ tiêu phát triển hội viên tham gia BHXH tự nguyện; phối hợp tổ chức xây dựng và thực hiện mô hình về BHXH, BHYT; xây dựng hệ thống đại lý thu BHXH, BHYT.

Ảnh: Công Kiên

Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký kết Chương trình phối hợp thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT giai đoạn 2021 - 2025. Ảnh: Công Kiên

Riêng với Ủy ban MTTQ tỉnh, ngoài phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền còn phối hợp kiểm tra giám sát và phản biện việc triển khai các chính sách pháp luật về BHXH, BHYT; giải quyết, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân về BHXH, BHYT cũng như vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ kinh phí mua BHYT cho những người gặp hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo vươn lên trong học tập.

Cũng tại Hội nghị, BHXH tỉnh đã tổ chức cài đặt ứng dụng VssID - BHXH số cho các đại biểu tham dự.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.