Nghệ An lần đầu tiên tổ chức cuộc thi tuyên truyền, giới thiệu sách cấp tỉnh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi tuyên truyền, giới thiệu sách tỉnh Nghệ An năm 2022 với chủ đề “Sách và khát vọng cống hiến”. Đây là lần đầu tiên cuộc thi được tổ chức ở quy mô cấp tỉnh.

Mục đích của cuộc thi là nhằm tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu những cuốn sách được yêu thích, qua đó, khơi dậy lòng tự hào, tình yêu đối với quê hương, đất nước của mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Các em thiếu nhi đến đọc sách tại Thư viện Làng Sen, xã Kim Liên (Nam Đàn). Ảnh: Mỹ Hà.

Các em thiếu nhi đến đọc sách tại Thư viện Làng Sen, xã Kim Liên (Nam Đàn). Ảnh: Mỹ Hà.

Thông qua cuộc thi khẳng định vị trí, vai trò, những giá trị tốt đẹp của văn hóa đọc trong việc nâng cao năng lực con người Việt Nam đối với việc tiếp cận thông tin và tri thức, góp phần nâng cao dân trí, phát triển tư duy, khả năng sáng tạo, bồi dưỡng nhân cách, tâm hồn, tăng cường ý thức chấp hành pháp luật, hình thành lối sống lành mạnh cho thế hệ trẻ, đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập.

Phần thi trưng bày và giới thiệu sách của các trường học trên địa bàn huyện Đô Lương tại lễ phát động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022. Ảnh: Công Kiên

Phần thi trưng bày và giới thiệu sách của các trường học trên địa bàn huyện Đô Lương tại lễ phát động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022. Ảnh: Công Kiên

Đối tượng dự thi là cán bộ, công chức, viên chức, cộng tác viên phụ trách công tác thư viện tại các huyện, thành, thị, thư viện trên địa bàn tỉnh. Các đội tham gia thi bằng hình thức sân khấu hóa gồm 3 phần thi: Chào hỏi, Giới thiệu sách và Năng khiếu.

Mỗi đơn vị tham gia tối thiểu có 1- 2 thành viên tham gia chính thức. Riêng phần thi màn chào hỏi và phần thi năng khiếu có thể mời thêm cộng tác viên là các hạt nhân có năng khiếu văn hóa, văn nghệ của địa phương mình.

Ở phần thi chào hỏi: Mỗi đội tự chọn hình thức giới thiệu về địa phương, đội thi và mục đích, ý nghĩa của cuộc thi, yêu cầu giới thiệu ngắn gọn, nội dung súc tích, dễ hiểu phù hợp với chủ đề cuộc thi.

Phần giới thiệu sách: Giới thiệu nội dung, chia sẻ cảm nhận về 01 tác phẩm hoặc 01 chùm tác phẩm đã truyền cảm hứng, lan tỏa tri thức, khơi dậy khát vọng cống hiến, đóng góp tích cực cho xã hội của bản thân (Phải đảm bảo ít nhất 15 phút).

Phần năng khiếu: Thí sinh tự lựa chọn 1 môn năng khiếu phù hợp với sở trường của mình.

Cuộc thi dự kiến diễn ra từ ngày 10-12/10/2022, tại thành phố Vinh. Ban Tổ chức sẽ trao 2 giải Nhất, 4 giải Nhì, 5 giải Ba và giải Khuyến khích cho các đội thi.

Bên cạnh đó, còn có các giải tiết mục cho các phần thi: Giải giới thiệu đội hình ấn tượng nhất, Giải tuyên truyền giới thiệu sách hay nhất, Giải thể hiện năng khiếu hay nhất. Ngoài ra, có các giải chuyên đề, gồm: Giải kịch bản hay nhất và Giải thiết kế mỹ thuật đẹp nhất.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.