Nghệ An nằm trong top 10 đoàn có thành tích cao tại Hội thi Thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) vừa tổ chức Lễ bế mạc Hội thi Thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc lần thứ VII năm 2022.

Hội thi Thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc lần thứ VII có sự tham gia của 381 thiết bị đến từ 191 cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong cả nước. Ban tổ chức Hội thi lựa chọn 150 thiết bị đạt giải cá nhân, gồm: 30 thiết bị đạt giải Nhất; 45 thiết bị đạt giải Nhì; 75 thiết bị đạt giải Ba.

Đoàn Nghệ An tham gia hội thi với 13 thiết bị, đến từ các đơn vị: Trường Cao đẳng Kỹ thuật - Công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt Đức, Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Vinh, Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Tây Nam Nghệ An, Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật miền Tây Nghệ An và Trung tâm Giáo dục, dạy nghề người khuyết tật Nghệ An.

Thiết bị "Đồ gá hàn, cắt ống tự động" của Trường Cao đẳng Việt Đức Nghệ An giành giải Nhất tại Hội thi Thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc năm 2022. Ảnh: PV

Thiết bị "Đồ gá hàn, cắt ống tự động" của Trường Cao đẳng Việt Đức Nghệ An giành giải Nhất tại Hội thi Thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc năm 2022. Ảnh: PV

Kết quả, đoàn Nghệ An có 13/13 thiết bị đạt giải, trong đó có 1 thiết bị đạt giải Nhất là thiết bị "Đồ gá hàn, cắt ống bán tự động" của Trường Cao đẳng Việt Đức Nghệ An; 3 giải Ba gồm: Thiết bị "Bộ thí nghiệm cảm biến" của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc; thiết bị "Mô hình giàn phơi thông minh 2 chế độ" của Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Vinh; thiết bị "Mô hình đóng gói sản phẩm" của Trường Cao đẳng Việt Đức Nghệ An; 9 thiết bị còn lại đạt giải Khuyến khích.

Với kết quả này, Nghệ An nằm trong top 10 đoàn có thành tích cao tại Hội thi Thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc lần thứ VII, năm 2022.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.