Nghệ An: Nguy cơ hạn hán trong vụ đông xuân

(Baonghean) - Nắng nóng kéo dài trong thời gian qua làm tăng nguy cơ hạn hán cho sản xuất vụ đông xuân, nhất là vào giai đoạn lúa trổ bông. Trong khi đó, theo dự báo của ngành Khí tượng thủy văn, hiện tượng El Nino có khả năng xảy ra trong nửa năm đầu 2019.
Chú trọng điều tiết nước tưới hợp lý 
Vụ xuân năm nay, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc thực hiện tưới cho 31.000 ha lúa trên địa bàn các huyện: Đô Lương, Yên Thành, Diễn Châu, Quỳnh Lưu và TX Hoàng Mai. Khác với mọi năm, năm nay do thi công hệ thống kênh chính Đô Lương nên gây không ít khó khăn cho công tác phục vụ tưới.
Ông Nguyễn Văn Phượng - Giám đốc Công ty cho biết: Hiện trên hệ thống đang tiến hành sửa chữa công trình đầu mối và hệ thống kênh chính Đô Lương. Vừa thi công vừa phục vụ tưới, nhiều đợt do thi công phải đóng nước nên gây rất nhiều khó khăn cho công tác cấp nước, lưu lượng nước về qua kênh chính giảm từ 20 - 25cm so với mọi năm.
Thi công tuyến kênh dẫn đoạn qua xã Viên Thành (Yên Thành) trong dự án Nâng cấp hệ thống Thủy lợi Bắc. Ảnh: P.H
Thi công tuyến kênh dẫn đoạn qua xã Viên Thành (Yên Thành) trong dự án Nâng cấp hệ thống Thủy lợi Bắc. Ảnh: P.H
Để đảm bảo cấp đủ nước cho vụ Xuân cũng như tiết kiệm nước sản xuất Hè Thu, thời gian qua công ty đã tập trung sửa chữa và nạo vét toàn bộ hệ thống kênh mương để chuẩn bị phục vụ sản xuất; xây dựng phương án chống hạn; huy động máy bơm dã chiến của các địa phương để bơm nước từ hệ thống kênh tiêu và nước hồi quy để hỗ trợ cho hệ thống, nhất là vùng Quỳnh Lưu và vùng cuối kênh của huyện Diễn Châu.
Đồng thời, phối hợp với các đơn vị thi công để có biện pháp thi công hợp lý, giảm ảnh hưởng nguồn nước và lưu lượng nước đi vào kênh chính Đô Lương do việc thi công. 
Ngay từ giai đoạn đầu của sản xuất vụ Xuân, khó khăn về nguồn nước tưới đã xảy ra trên một số vùng “ăn” nước từ hệ thống Thủy lợi Nam.
Ông Thái Văn Hùng - Giám đốc Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam cho biết: Từ ra Tết đến nay, mực nước trong hệ thống xuống rất thấp, đặc biệt là mực nước trên sông Lam liên tục xuống mức âm so với thiết kế là 1,25 m. Để đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất, công ty đã chỉ đạo cho cả hệ thống chủ động điều tiết nguồn nước cho những vùng khó khăn trước; tận dụng tối đa các thời điểm triều lên để mở tối đa các cống để đưa nước vào hệ thống.
Cán bộ Công ty TNHH Thủy lợi Thanh Chương kiểm tra trang thiết bị và tiến độ bơm ở các trạm bơm. Ảnh: Hữu Thịnh
Cán bộ Công ty TNHH Thủy lợi Thanh Chương kiểm tra trang thiết bị và tiến độ bơm ở các trạm bơm. Ảnh: Hữu Thịnh
Đồng thời ưu tiên hàng đầu việc thường xuyên quan trắc và cảnh báo chất lượng nguồn nước do nguồn nước quá thấp và những vùng triều như Bến Thủy, Nghi Quang sẽ có mặn xâm lấn, không để mất nước hoặc bị nhiễm mặn xảy ra. “Trong thời điểm khó khăn như thế này, đề nghị chính quyền các địa phương cũng như bà con nông dân phối hợp với công ty, đắp bờ giữ nước khi nước được bơm lên mặt ruộng tránh tình trạng các vùng xả nước xuống, rất khó khăn cho quản lý cấp nước của đơn vị”, ông Thái Văn Hùng chia sẻ. 
Nguy cơ hạn nặng thời điểm lúa trổ
Theo thông tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện tượng El Nino có khả năng xảy ra ở nửa đầu năm 2019. Trong vụ Đông Xuân 2018 - 2019, lượng mưa phổ biến, lượng dòng chảy sông, suối và tổng lượng mưa trung bình đều thấp hơn so với trung bình nhiều năm, nhiệt độ thời gian qua cao hơn bình thường, nắng nóng kéo dài gây nhiều khó khăn cho công tác cấp nước sản xuất. 
Huyện Yên Thành ra quân làm thủy lợi nội đồng tại các xã. Ảnh Hồ Các
Huyện Yên Thành ra quân làm thủy lợi nội đồng tại các xã. Ảnh: Hồ Các
Hiện mực nước trên các hồ đập trên địa bàn tỉnh đều ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm. Tuy nhiên, nguồn nước phục vụ sản xuất vụ xuân ở các hồ đập, nhất là hồ đập lớn vẫn đang đáp ứng được. Đáng lo nhất hiện nay là các vùng “ăn” nước từ hệ thống thủy lợi Nam khi mực nước trên sông Lam hiện xuống rất thấp. Đến 7h sáng ngày 15/2, mực nước ở bara Nam Đàn chỉ ở mức 0,55, thấp hơn mực nước thiết kế 65 cm, nguy cơ hạn hán, thiếu nước là rất cao, nhất là thời điểm lúa trổ, cuối vụ. 
Để bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, nước sinh hoạt, nhu cầu thiết yếu khác, phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, từ 14/2, Sở NN& PTNT, Chi cục Thủy lợi đã phối hợp với Thủy điện Bản Vẽ tăng lưu lượng xả nước về hạ lưu nhiều hơn mức bình thường mọi năm, với mức xả hiện tại là 120 m3/s, nhờ đó mực nước trên sông Lam có cải thiện hơn so với thời điểm trước Tết Nguyên đán, thế nhưng ở những vùng phụ thuộc nguồn nước sông Lam như Nam Đàn, Hưng Nguyên, Nghi Lộc, TP. Vinh cũng khó khăn, phải thực hiện bơm tưới luân phiên.
Theo ông Nguyễn Trường Thành - Trưởng Chi cục Thủy lợi Nghệ An: Tranh thủ khi Thủy điện Bản Vẽ đang xả nước, các địa phương cần chỉ đạo người dân tập trung lấy nước vào những vùng thấp, ao hồ bàu biền để tích trữ.
Các đơn vị thủy nông phải vận hành các cửa cống đầu mối Nam Đàn, Mụ Bà đúng quy trình; các cống Nam Đàn và Mụ Bà phải lấy được tối đa mực nước vào hai cống; các cống tiêu cuối kênh Nghi Quang, Bến Thủy phải thực hiện đúng quy trình nghiêm ngặt để ngăn mặn, giữ ngọt, đảm bảo chất lượng nguồn nước, thường xuyên kiểm tra chất lượng nguồn nước, tuyệt đối không được bơm tưới khi nồng độ mặn > 1%. 
Các địa phương phải xây dựng kế hoạch phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn với các kịch bản cụ thể đến từng vùng, để kịp thời triển khai các giải pháp phù hợp. Theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo khí tượng, thủy văn để vận hành tích nước các hồ chứa phù hợp, bảo đảm nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và cấp nước dân sinh, đồng thời phải bảo đảm an toàn tuyệt đối đập, hồ chứa nước.
Ông Nguyễn Phương Hường - nhân viên Công ty TNHH Thủy lợi huyện Thanh Chương vét bùn hốt rác tại trạm bơm Rú Nguộc. Ảnh: Đình Hà
Nhân viên Công ty TNHH Thủy lợi huyện Thanh Chương vét bùn hốt rác tại trạm bơm Rú Nguộc. Ảnh: Đình Hà
Thường xuyên kiểm kê nguồn nước trong công trình thủy lợi, thực hiện tiết kiệm nước ngay từ đầu mùa khô, có kế hoạch phân phối nước hợp lý để đảm bảo cung cấp đầy đủ cho các nhu cầu thiết yếu như sinh hoạt, chăn nuôi, cây trồng lâu năm và sản xuất nông nghiệp cho cả mùa khô.
Đồng thời, tăng cường thực hiện việc nạo vét cửa lấy nước, hệ thống kênh mương, đắp đập ngăn mặn, đào ao trữ nước, lắp đặt và vận hành các trạm bơm dã chiến để tận dụng tối đa nguồn nước, giảm thất thoát, lãng phí. Tận dụng tối đa nguồn nước tự nhiên còn lại sau mùa mưa từ ao, hồ, sông, suối, kênh rạch để cung cấp cho sản xuất vụ xuân cũng như tiết kiệm nguồn nước từ các hồ chứa thủy lợi, thủy điện để dành cung cấp cho các vụ sản xuất sau. 
Chi cục Thủy lợi tỉnh kiểm tra tình hình cung cấp nước trên hệ thống Thủy lợi Bắc. Ảnh: P.H
Chi cục Thủy lợi tỉnh kiểm tra tình hình cung cấp nước trên hệ thống Thủy lợi Bắc. Ảnh: P.H
Bên cạnh đó, cần thực hiện các giải pháp tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho lúa và cây trồng cạn như nông - lộ - phơi, ướt khô xen kẽ, phun mưa, nhỏ giọt... Đặc biệt, tăng cường thông tin, tuyên truyền về tình hình nguồn nước, xâm nhập mặn tới người dân nâng cao ý thức người dân trong việc sử dụng nước tiết kiệm; vận động nhân dân phối hợp với các đơn vị quản lý, khai thác công trình thủy lợi tranh thủ lấy, trữ nước và sử dụng nước hiệu quả./.

tin mới

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.

Hạt sở ở Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn đạt chất lượng cao. Ảnh: Văn Trường

Người dân Nghĩa Đàn mở lối thoát nghèo từ cây sở

(Baonghean.vn) -Những năm gần đây, người dân một số xã ở huyện Nghĩa Đàn tích cực khôi phục, mở rộng diện tích, nâng cao giá trị cho cây sở. Hướng đi này mang lại hiệu quả cao, mở lối thoát nghèo cho người dân các xã miền núi đất đai cằn cỗi. 

Giá vàng

Vàng tăng giảm trái chiều; Tỷ giá USD đi lên

(Baonghean.vn) - Vàng trong nước tăng giá mạnh, ngược lại trên thế giới đột ngột giảm sốc; Tỷ giá USD "phăm phăm" đi lên; Thị trường dầu thô thế giới vượt mốc 92 USD/thùng, là những thông tin thị trường được cập nhật trong sáng 13/4. 

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

(Baonghean.vn) - Hội thảo “Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông” là một hoạt động trong khuôn khổ chuỗi các hoạt động triển khai đề án 1665 của Thủ tướng Chính phủ. Qua đó, tạo động lực, thúc đẩy tinh thần, khát vọng và chia sẻ cảm hứng khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên.

Nỗ lực vượt khó xây dựng nông thôn mới ở Thanh Chương

Nỗ lực vượt khó xây dựng nông thôn mới ở Thanh Chương

(Baonghean.vn) - Thanh Chương là huyện trung du, những xã chưa về đích nông thôn mới đều khó khăn, nhất là thực hiện tiêu chí giao thông; song với tinh thần quyết tâm, tìm mọi biện pháp khắc phục, huyện đang đặt ra mục tiêu đưa 6 xã về đích nông thôn mới trong năm 2024 này.

Sản phẩm bê tông nhựa của Công ty TNHH -Trường An (Thuý Danh) được khẳng định khi tham gia tại nhiều công trình, án trọng điểm của tỉnh. Ảnh: Văn Trường

Bê tông nhựa Trường An (Thuý Danh) khẳng định chất lượng

(Baonghean.vn)- Với dây chuyền công nghệ hiện đại, bê tông nhựa của Công ty TNHH -Trường An (Thuý Danh), xã Trù Sơn, huyện Đô Lương là nhà máy có công suất lớn về sản xuất bê tông nhựa tại Nghệ An và khu vực Bắc Trung Bộ, đáp ứng được cho mọi công trình giao thông và các công trình liên quan.

Thành Vinh mùa hoa giáng hương

Thành Vinh mùa hoa giáng hương

(Baonghean.vn)- Những ngày đầu tháng 4, tuyến đường dọc kênh Bắc thành Vinh lại được nhuộm vàng rực bởi loài hoa giáng hương. Những chùm hoa vàng đua nhau nở rộ giữa những cành lá xanh ngát, khó ai có thể rời mắt khỏi vẻ đẹp quyến rũ của loại hoa này.