Nghệ An: Nhiều công trình thủy lợi chưa đảm bảo yêu cầu chống lụt, bão

(Baonghean.vn) - “Nghệ An cần khắc phục nhanh các điểm xung yếu; xây dựng cụ thể phương án cứu hộ, cứu nạn khi có bão lụt” là yêu cầu của đồng chí Thiếu tướng Trần Văn Nam - Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển sau khi đi kiểm tra thực tế một số công trình thủy lợi quan trọng trong phòng, chống lụt, bão trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Sáng 9/7, nằm trong chương trình làm việc với UBND tỉnh Nghệ An về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020, đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai do Thiếu tướng Trần Văn Nam - Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển dẫn đầu đã đi kiểm tra thực tế tại một số công trình trọng điểm và xung yếu.

Nhiều công trình hư hỏng, xuống cấp

Đoàn công tác kiểm tra tình hình phòng chống lutj bão tại hồ đập Ba Khe- Nam Đàn. Ảnh: Phú Hương
Đoàn công tác kiểm tra tình hình phòng, chống lụt, bão tại hồ đập Ba Khe - Nam Đàn. Ảnh: Phú Hương

Tại Nam Đàn, đoàn đã đến kiểm tra công trình hồ đập Ba Khe tại xã Thượng Tân Lộc, có nhiệm vụ tưới cho trên 100 ha cây trồng. Làm việc với đoàn công tác, ông Nguyễn Trường Thành - Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi thông tin: Hồ đập Ba Khe không lớn nhưng thân đập rất cao, trong khi hiện trạng công trình đã có nhiều hư hỏng, bất cập trong phòng, chống lũ; đường giao thông dưới đập chật hẹp, nằm rất thấp so với đỉnh đập. Khi mưa to, nếu tràn xả lũ sẽ gây nguy hiểm cho đi lại và vận chuyển ứng cứu. Nếu xảy ra sự cố, sẽ có khoảng 500 hộ dân vùng hạ du bị ảnh hưởng nặng nề. 

Trước mùa mưa bão, xã đã chủ động chặt phát cây cối làm thông thoát hệ thống tiêu thoát lũ sau tràn xả lũ; các phương án cứu nạn, cứu hộ, di dời dân cư cũng đã được xây dựng cụ thể và chi tiết.  

Nếu xảy ra sự cố tại hồ đập Ba Khe, gần 500 hộ dân vùng hạ du sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Ảnh: Phú Hương
Nếu xảy ra sự cố tại hồ đập Ba Khe, sẽ có gần 500 hộ dân vùng hạ du bị ảnh hưởng nặng nề. Ảnh: Phú Hương

Đoàn cũng đã kiểm tra thực tế tại trọng điểm đê Hưng Phú - Hưng Khánh, huyện Hưng Nguyên. Đây là đoạn đê trực diện với hợp lưu của hai nhánh sông Lam và sông La, do đó dòng chảy có xu hướng thẳng góc với đê, mặt khác khi lũ lớn nếu gặp bão thì đà gió ở đây từ 5 đến 15 km gây sóng lớn nguy hiểm cho đê. Trong khi đó, phần tre chắn sóng phía Hưng Khánh kém phát triển; chênh lệch cao trình đỉnh đê và cao trình nền đê phía đồng lớn, ở một số đoạn, lòng sông có xu thế xói sâu và áp sát chân kè có thể gây sạt lở.

Đoàn công tác nghe lãnh đạo Ban chỉ đạo PCTT và TKCN tỉnh báo cáo phương án hộ đê Hưng Khánh- Hưng Phú. Ảnh: Phú Hương
Đoàn công tác nghe đại diện Ban Chỉ đạo PCTT và TKCN tỉnh báo cáo phương án hộ đê Hưng Phú - Hưng Khánh. Ảnh: Phú Hương

Cần khắc phục nhanh các điểm xung yếu

Sau khi kiểm tra thực tế các công trình, đồng chí Thiếu tướng, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh cảnh sát biển nêu rõ: Tình hình thời tiết năm nay được dự báo có nhiều diễn biến bất thường và nguy hiểm, số cơn bão đổ bộ vào Biển Đông nhiều. Trong khi đó, trên địa bàn Nghệ An hiện vẫn còn nhiều công trình thủy lợi xung yếu, chưa đảm bảo tốt yêu cầu phòng, chống lụt, bão.

“Ban Chỉ đạo PCTT và TKCN tỉnh Nghệ An cần có phương án chỉ đạo, phối hợp các ngành và địa phương liên quan có giải pháp khắc phục nhanh các điểm xung yếu; xây dựng cụ thể phương án cứu hộ, cứu nạn khi có bão, lụt; tuyệt đối không được chủ quan, coi nhẹ diễn biến bất thường của thời tiết” - đồng chí Trần Văn Nam nhấn mạnh. 

Bức tường xanh nơi chân sóng

Bức tường xanh nơi chân sóng

(Baonghean.vn) - Những cánh rừng ngập mặn trải dài ở ven biển Nghệ An không chỉ là những “bức tường xanh” bảo vệ môi trường, dân cư và làng mạc, mà còn tạo nên sinh kế bền vững cho người dân, mở ra những tiềm năng to lớn mai sau...

tin mới

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.

Hạt sở ở Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn đạt chất lượng cao. Ảnh: Văn Trường

Người dân Nghĩa Đàn mở lối thoát nghèo từ cây sở

(Baonghean.vn) -Những năm gần đây, người dân một số xã ở huyện Nghĩa Đàn tích cực khôi phục, mở rộng diện tích, nâng cao giá trị cho cây sở. Hướng đi này mang lại hiệu quả cao, mở lối thoát nghèo cho người dân các xã miền núi đất đai cằn cỗi. 

Giá vàng

Vàng tăng giảm trái chiều; Tỷ giá USD đi lên

(Baonghean.vn) - Vàng trong nước tăng giá mạnh, ngược lại trên thế giới đột ngột giảm sốc; Tỷ giá USD "phăm phăm" đi lên; Thị trường dầu thô thế giới vượt mốc 92 USD/thùng, là những thông tin thị trường được cập nhật trong sáng 13/4. 

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

(Baonghean.vn) - Hội thảo “Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông” là một hoạt động trong khuôn khổ chuỗi các hoạt động triển khai đề án 1665 của Thủ tướng Chính phủ. Qua đó, tạo động lực, thúc đẩy tinh thần, khát vọng và chia sẻ cảm hứng khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên.