Nghệ An phát huy vai trò của phụ nữ tham gia xây dựng Đảng, chính quyền

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Cùng với thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho phụ nữ, thời gian qua, Hội Phụ nữ các cấp ở Nghệ An đã tích cực triển khai nhiều nội dung, hoạt động tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 218 của Bộ Chính trị.

bna_ Cán bộ Hội LHPN huyện Anh Sơn tìm hiểu  mô hình trồng cây đu đủ lấy hoa làm dược liệu của hội viên tạ xã. Vĩnh Sơn.jpg
Hội LHPN huyện Anh Sơn giám sát việc thực hiện chính sách vay vốn trồng cây đu đủ lấy hoa làm dược liệu của hội viên tại xã Vĩnh Sơn. Ảnh: CSCC

Lựa chọn nội dung trọng tâm để giám sát

Năm 2016, thông qua hoạt động giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với nữ cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã, Hội LHPN huyện Anh Sơn phát hiện một số nữ lao động chưa được hưởng chế độ dưỡng sức sau thai sản. Đặc biệt, chưa có trường hợp nào được hưởng chế độ trợ cấp một lần bằng 2 lần mức lương cơ sở đối với lao động nam tham gia bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con mà không tham gia bảo hiểm xã hội.

Trên cơ sở phát hiện, Ban Thường vụ Hội LHPN huyện trực tiếp nghiên cứu các quy định, quy trình, thủ tục để hướng dẫn các đối tượng thụ hưởng làm hồ sơ và được giải quyết chế độ. Hội Phụ nữ đẩy mạnh truyền thông trong hệ thống tổ chức Hội; đồng thời đề xuất Ban Dân vận Huyện ủy đưa vào nội dung tập huấn, hội nghị báo cáo viên để tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến các đối tượng về chính sách, bởi qua giám sát, người dân chưa biết có chế độ này.

bna- Sau 4 năm triển khai đề án Phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường, .jpg
Đồng chí Nguyễn Thị Quỳnh Hoa - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh trao tặng Bằng khen cho các điển hình triển khai đề án Phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường. Ảnh: CTV

Chủ tịch Hội LHPN huyện Anh Sơn Phạm Thị Hồng Thảo nhấn mạnh: Điều quan trọng nhất là phải thường xuyên rà soát, nắm bắt các đối tượng thuộc diện thụ hưởng, hướng dẫn họ làm hồ sơ và đeo bám, đôn đốc cơ quan Bảo hiểm xã hội giải quyết chế độ cho các đối tượng. Kết quả luỹ kế từ năm 2016 đến tháng 6/2023, đã có 210 trường hợp được giải quyết chế độ dưỡng sức sau thai sản với tổng số tiền hơn 580 triệu đồng.

Từ không có trường hợp nào được hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với lao động nam tham gia bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con mà không tham gia bảo hiểm xã hội, đã có 271 trường hợp được hưởng chế độ với tổng số tiền gần 632 triệu đồng.

Để đảm bảo hoạt động giám sát của tổ chức Hội Phụ nữ có hiệu quả; cùng với việc chọn đúng, trúng nội dung giám sát, phương pháp giám sát để phát hiện vấn đề, thì điều quan trọng hơn nữa là phối hợp với các tổ chức, đơn vị để đeo bám và đôn đốc giải quyết các bất cập, hạn chế được phát hiện".

Chủ tịch Hội LHPN huyện Anh Sơn Phạm Thị Hồng Thảo

Cùng với nội dung giám sát trên, Hội Phụ nữ huyện Anh Sơn cũng đã triển khai nhiều chuyên đề giám sát thiết thực. Trong 6 chuyên đề giám sát trong 3 năm gần đây của Hội Phụ nữ huyện liên quan đến quyền lợi của phụ nữ và trẻ em. Như việc thi hành các bản án ly hôn đảm bảo quyền lợi cho phụ nữ và trẻ em; giám sát việc thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với phụ nữ đơn thân nghèo đang nuôi con, phụ nữ cao tuổi, phụ nữ khuyết tật; giám sát việc thực hiện chế độ bảo trợ xã hội cho trẻ em…

bna_ Hội Phụ nữ huyện Quỳnh Lưu thăm mô hình nuôi lươn của hội viên phụ nữ.jpg
Cán bộ Hội LHPN huyện Quỳnh Lưu giám sát hiệu quả mô hình vốn vay nuôi lươn của hội viên phụ nữ. Ảnh: CSCC

Còn ở huyện Quỳnh Lưu, hoạt động giám sát của Hội LHPN huyện bám sát việc triển khai thực hiện các quy định, cơ chế, chính sách liên quan đến quyền lợi phụ nữ và trẻ em.

Như giám sát việc thực hiện dân chủ ở cơ sở liên quan phương thức, kết quả bình xét hộ nghèo được vay vốn sản xuất, xóa đói - giảm nghèo, trợ cấp xã hội, xây dựng nhà tình thương, cấp thẻ bảo hiểm y tế; việc thực hiện một số chế độ chính sách đối với nữ cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách xã; việc cấp dưỡng nuôi con chung sau ly hôn; chất lượng bếp ăn bán trú tại các trường mầm non trên địa bàn…

Ngoài ra, các cấp Hội Phụ nữ Quỳnh Lưu còn triển khai giám sát kết quả thực hiện Chỉ thị số 21, ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư về "Tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới"; Giám sát Nghị quyết số 04, ngày 19/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo”.

bna_ MH Quỳnh Lưu 2.jpg
Cán bộ Hội LHPN huyện Quỳnh Lưu giám sát, tìm hiểu việc thực hiện chính sách cho phụ nữ nghèo và trao quà cho phụ nữ nghèo. Ảnh: CSCC

Ở huyện Đô Lương, hoạt động giám sát được các cấp Hội Phụ nữ triển khai có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực và đặc biệt là “vừa sức” với tổ chức hội, sát với nhu cầu, sự quan tâm của hội viên, phụ nữ.

Theo đó, các nội dung giám sát được tập trung như giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ và trẻ em; thực hiện chính sách pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em; các khoản thu chi đóng góp tự nguyện xây dựng nông thôn mới; đóng góp của phụ huynh, học sinh tại các trường học; chế độ thai sản; chính sách tín dụng đối với học sinh, sinh viên; cấp thẻ bảo hiểm cho trẻ em dưới 6 tuổi...

bna_ Hội LHPN huyện Đô Lương trao tiền hỗ trợ đầu năm học cho trẻ được nhận đỡ đầu;.jpg
Hội LHPN huyện Đô Lương trao tiền hỗ trợ đầu cho trẻ được nhận đỡ đầu. Ảnh: CTV

Chủ tịch Hội LHPN huyện Đô Lương, Thái Thị Hiền cho biết: Ngoài phát hiện và kiến nghị chính quyền và các cơ quan, đơn vị liên quan giải quyết các khó khăn, vướng mắc, tồn tại thực tiễn đặt ra, thông qua hoạt động giám sát ý thức trách nhiệm, trăn trở, chủ động cũng như trình độ năng lực của đội ngũ cán bộ hội các cấp được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Theo báo cáo từ Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Nghệ An, 5 năm qua, Hội Phụ nữ tỉnh đã tổ chức 6 cuộc giám sát và cấp huyện, cơ sở tổ chức 2.311 cuộc liên quan việc triển khai các chủ trương, chính sách các cấp ban hành về quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của phụ nữ và trẻ em.

Từ giám sát, Hội LHPN tỉnh đã phát hiện, kiến nghị, đề xuất 10 nội dung; cấp huyện và cơ sở kiến nghị, đề xuất 604 nội dung xác đáng, thuyết phục, được các cấp, các ngành, đơn vị tiếp thu và văn bản phản hồi việc giải quyết.

Nhiều nội dung tham xây dựng Đảng, chính quyền

Cùng với hoạt động giám sát, các cấp Hội Phụ nữ Nghệ An cũng chủ động thực hiện phản biện thông qua tổ chức 60 hội nghị và góp ý kiến gần 1.500 dự thảo văn bản từ Trung ương đến cơ sở.

Đặc biệt phản biện báo cáo chính trị và đề án nhân sự gắn giới thiệu nhân sự, đảm bảo nâng tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 ở cấp tỉnh 18,75%, cấp huyện 19,4%, cấp cơ sở 25,5% và tỷ lệ nữ tham gia đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026 ở cấp tỉnh là 27,71%, cấp huyện là 31,25%, cấp xã 29,97%.

bna_ MH Cán bộ Hội Phụ nữ xã Đồng Văn (huyện Thanh Chương) gặp gỡ, động viên trẻ mồ côi. Ảnh MH.jpg
Cán bộ Hội Phụ nữ xã Đồng Văn, huyện Thanh Chương lắng nghe nhu cầu của trẻ mồ côi. Ảnh: MH

Hoạt động tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của tổ chức Hội Phụ nữ ở Nghệ An còn được thể hiện trên nhiều nội dung hoạt động khác, như tham mưu và trực tiếp tham gia các cuộc đối thoại của cấp ủy, chính quyền các cấp với người dân; trong đó trực tiếp tham mưu tổ chức 395 cuộc đối thoại chính sách giữa người đứng đầu cấp ủy với cán bộ, hội viên phụ nữ.

Các cấp Hội Phụ nữ cũng đẩy mạnh và đa dạng nhiều hình thức tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, các quy định của Đảng, Nhà nước trên cổng thông tin điện tử, Fanpage Facebook, Zalo; tổ chức các hội thi, hội thảo trực tuyến; xây dựng, duy trì hơn 500 mô hình, câu lạc bộ “Phụ nữ với pháp luật”; “Bình đẳng giới”; “Gia đình không có người thân vi phạm pháp luật và mắc tệ nạn xã hội”, “Phòng, chống mua bán người”; “Phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống”...

bna_ Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khảo sát việc thực hiện quy định về phòng, chống bạo lực gia đình tại huyện Quỳ Châu. Ảnh Mai Hoa.jpg
Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh Nghệ An cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tìm hiều mô hình câu lạc bộ phòng, chống bạo lực gia đình tại huyện Quỳ Châu. Ảnh: MH

Cùng với các hoạt động trên, các cấp hội cũng triển khai cho cán bộ, hội viên, phụ nữ giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; tích cực phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu nguồn cán bộ, hội viên, phụ nữ kết nạp vào Đảng; chủ động thu thập, nắm bắt tình hình cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân phản ánh đến Đảng, Nhà nước điều chỉnh hoặc đưa ra các quyết sách mới, kể cả tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết các vấn đề phức tạp, khó khăn, bức xúc phát sinh ở cơ sở.

Qua đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và điều hành, quản lý của chính quyền trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Đồng chí Hoàng Thị Thu Hiền - Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh khẳng định: Tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền là một trong những chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Hội Phụ nữ được quy định tại Quyết định số 218 của Bộ Chính trị cùng với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội khác.

Bởi vậy, bên cạnh nỗ lực, tích cực đổi mới, sáng tạo của chính tổ chức Hội thì cần sự quan tâm tạo điều kiện từ phía cấp ủy, chính quyền để các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh thực hiện tốt hơn vai trò, trách nhiệm tham gia xây dựng Đảng, chính quyền theo các quy định của Đảng và Nhà nước.

Và trong thực tiễn, ở đâu cấp ủy, chính quyền tranh thủ được sự phối hợp hành động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, trong đó có tổ chức Hội Phụ nữ thì ở đó sẽ thành công, kinh tế - xã hội phát triển, sự đồng thuận xã hội cao.

tin mới

Điều tra vụ ruộng lúa chết cháy nghi bị phá hoại ở Thanh Chương

Điều tra vụ ruộng lúa chết cháy nghi bị phá hoại ở Thanh Chương

(Baonghean.vn) -Sau khi được tòa án tuyên thắng kiện, lấy lại được ruộng thì chỉ không lâu sau, trên thửa ruộng đó xuất hiện nhiều chông sắt bị kẻ xấu cắm. Khi mà cơ quan chức năng vẫn chưa tìm ra được thủ phạm, thì trong quá trình canh tác, ruộng lúa này lại nghi bị phá hoại một lần nữa.

Tháng Công nhân 2024: Phát huy sức mạnh "Đoàn kết công nhân"

Phát huy sức mạnh đoàn kết trong Tháng Công nhân 2024

(Baonghean.vn) - Với chủ đề "Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết", Tháng Công nhân của Công đoàn Nghệ An đã được xây dựng với nhiều hoạt động sáng tạo khác biệt, khẳng định vai trò của tổ chức và vị thế của giai cấp công nhân.

Những câu chuyện hào hùng về một thời để nhớ…

Những câu chuyện hào hùng về một thời để nhớ…

(Baonghean.vn) - Chiến tranh đã lùi xa nhưng ký ức về những năm tháng hào hùng của một thời hoa lửa vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí những người lính năm nào. Nhớ về tình đồng đội là động lực để họ viết tiếp bản hùng ca trên chặng đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay.

Các CLB dân ca ví, giặm ở Nghệ An 'đi tắt đón đầu' khi tiếp cận chính sách hỗ trợ

Các CLB dân ca ví, giặm ở Nghệ An 'đi tắt đón đầu' khi tiếp cận chính sách hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Nghị quyết 29/ 2021/NQ – HĐND, ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hoá phi vật thể được ban hành như một "bầu nước mát" đối với những người hoạt động trong các CLB dân ca trên địa bàn tỉnh.

Bản đồ

Hướng về các ngày lễ lớn của dân tộc, thế hệ trẻ gửi nhiều thông điệp về tình yêu đất nước

(Baonghean.vn) - Những ngày tháng Tư lịch sử, đất nước hướng về các ngày lễ trọng đại: Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, những hình ảnh hào hùng đó một lần nữa lại được thế hệ trẻ tái hiện với nhiều thông điệp ý nghĩa.

Có một miền xanh Diên Lãm

Có một miền xanh Diên Lãm

(Baonghean.vn) - Thăm rừng bản Hốc, cá mát khe Cướm, làng bản bên những ruộng bậc thang, những cây thị, cây xoài cổ thụ nghìn năm..., nhưng ấn tượng nhất trong chúng tôi vẫn là màu xanh của Diên Lãm, thấy nơi đây xứng để gọi là miền xanh.