Nghệ An ra 3 quy định mới về điều động, thuyên chuyển giáo viên

(Baonghean.vn) - Việc điều động, thuyên chuyển giáo viên đã được nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh thực hiện trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, đây lại là vấn đề “nhạy cảm” và không phải khi nào cũng nhận được sự đồng tình của giáo viên.

Để việc điều động, luân chuyển, biệt phái, thuyên chuyển công chức, viên chức, ngành giáo dục – đào tạo thực hiện đúng quy định, ngày 26/10/2019, UBND tỉnh Nghệ An ra Văn bản số 7602/UBND - VX chỉ đạo vấn đề này với 3 nội dung quan trọng.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã:  

Thứ nhất, chỉ tiến hành điều động, luân chuyển, biệt phái, chuyển đổi vị trí công tác các chức danh, vi trị công tác theo quy định và hướng dẫn các văn bản pháp luật.

 huyện vùng cao Kỳ Sơn, có nhiều giáo viên đã công tác ở vùng khó nhiều năm. Ảnh: Mỹ Hà
Huyện vùng cao Kỳ Sơn, có nhiều giáo viên đã công tác ở vùng khó nhiều năm. Ảnh: Mỹ Hà

Cụ thể, đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng thực hiện luân chuyển, biệt phái theo điều Điều 50, 52, điều 53 của Luật Cán bộ công chức và một số văn bản của tỉnh về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, điều động, biệt phái, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và điều lệ nhà trường các cấp học.

Đối với việc luân chuyển giữa vùng thuận lợi và vùng đặc biệt khó khăn thực hiện theo Khoản 1, Điều 9, Nghị định 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý ở vùng chuyên biệt, vùng có điều kiện kinh tế, xã hội khó khăn và một số văn bản liên quan. Thời hạn luân chuyển là 3 năm đối với nữ và 5 năm đối với nam. Hết thời hạn công tác, cơ quan quản lý giáo dục có thẩm quyền sắp xếp luân chuyển công tác trở về nơi  ở và làm việc cuối cùng trước khi luân chuyển đến vùng điều kiện khó khăn hoặc tạo điều kiện để các giáo viên liên hệ chuyển công tác theo nguyện vọng.

Đối với việc thừa, thiếu giáo viên cục bộ, thời hạn biệt phái không quá 3 năm. Tuyệt đối không điều động, biệt phái đến các đơn vị đã đủ hoặc dôi dư giáo viên.

Ngoài ra, có thể thuyên chuyển theo nguyện vọng cá nhân nếu đơn xin thuyên chuyển phù hợp với các cơ sở giáo dục.

Các giáo viên cắm bản ở xã Thạch Ngàn (huyện Con Cuông). Ảnh: Mỹ Hà
Các giáo viên cắm bản ở xã Thạch Ngàn (huyện Con Cuông). Ảnh: Mỹ Hà

Thứ 2, việc xây dựng kế hoạch tuyển dụng hàng năm chỉ bố trí ở các cơ sở giáo dục thiếu, các cơ sở giáo dục đóng tại vùng khó khăn, vùng xa của huyện, người dự tuyển phải có cam kết phục vụ lâu dài, tối thiểu từ 5 năm trở lên.

Thứ 3, UBND cấp huyện lập danh sách giáo viên, nhân viên dự kiến điều động, luân chuyển biệt phái (có tài liệu chứng minh kèm theo) về Sở Nội vụ để theo dõi, chỉ đạo việc triển khai thực hiện.

tin mới

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.