Nghệ An tham gia Festival Ninh Bình 2022 - Tràng An kết nối di sản

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Tại Festival Ninh Bình 2022 - Tràng An kết nối di sản, tỉnh Nghệ An đã tham gia trưng bày, giới thiệu, quảng bá các di sản văn hóa tiêu biểu của quê hương và biểu diễn hát, múa dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh.
Đoàn Nghệ An tham gia biểu diễn trong Lễ khai mạc. Ảnh: Sở Văn hóa và Thể thao cung cấp

Đoàn Nghệ An tham gia biểu diễn trong Lễ khai mạc. Ảnh: Sở Văn hóa và Thể thao cung cấp

Festival Ninh Bình 2022 - Tràng An kết nối di sản do tỉnh Ninh Bình tổ chức với chủ đề "Hoa Lư vang mãi ngàn năm", diễn ra từ ngày 17-19/11. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng nhằm thúc đẩy hoạt động giao lưu văn hóa giữa các tỉnh, thành phố trong nước, tôn vinh giá trị di sản và xúc tiến, quảng bá du lịch.

Chương trình Festival diễn ra với nhiều hoạt động như giới thiệu những nét di sản đặc trưng của Ninh Bình và các tỉnh, thành theo chủ đề: Di sản Ninh Bình, di sản Thăng Long - Hà Nội, di sản vùng Bắc Bộ, di sản vùng Trung Bộ, di sản Tây Nguyên, di sản Nam Bộ và tiết mục chào mừng các đoàn quốc tế. Trong khuôn khổ Festival, các đoàn nghệ thuật của nhiều địa phương đã trình diễn nghệ thuật truyền thống.

Những tiết mục của Đoàn Nghệ An mang đậm bản sắc văn hóa, gợi lên vẻ đẹp con người xứ Nghệ và quá trình vươn lên của quê hương. Ảnh: Sở Văn hóa và Thể thao cung cấp

Những tiết mục của Đoàn Nghệ An mang đậm bản sắc văn hóa, gợi lên vẻ đẹp con người xứ Nghệ và quá trình vươn lên của quê hương. Ảnh: Sở Văn hóa và Thể thao cung cấp

Tham gia trình diễn nghệ thuật truyền thống, các ca sĩ, diễn viên của Trung tâm Văn hóa tỉnh Nghệ An biểu diễn các tiết mục hát múa ví, giặm tại lễ khai mạc, bế mạc và lễ hội đường phố. Những tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa xứ Nghệ, gợi lên vẻ đẹp tâm hồn, tính cách của con người đất Nghệ và quá trình vươn lên của quê hương.

Được sự phân công của UBND tỉnh Nghệ An, tại Festival Ninh Bình 2022 - Tràng An kết nối di sản, Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh đã tổ chức triển lãm với chủ đề “Nghệ An – Dấu ấn miền di sản”. Chương trình triển lãm đã trưng bày, giới thiệu hình ảnh tiêu biểu về di sản văn hoá của quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh như các di tích Quốc gia đặc biệt, di tích Quốc gia, các danh lam thắng cảnh, làng nghề truyền thống, sản vật địa phương, sản phẩm OCOP…

Du khách tìm hiểu các di sản và sản phẩm truyền thống của Nghệ An. Ảnh: Sở Văn hóa và Thể thao cung cấp

Du khách tìm hiểu các di sản và sản phẩm truyền thống của Nghệ An. Ảnh: Sở Văn hóa và Thể thao cung cấp

Du khách nước ngoài thưởng thức hương vị rượu cần của Nghệ An. Ảnh: Sở Văn hóa và Thể thao cung cấp

Du khách nước ngoài thưởng thức hương vị rượu cần của Nghệ An. Ảnh: Sở Văn hóa và Thể thao cung cấp

Nội dung triển lãm gửi tới bạn bè khắp các vùng, miền đất nước thông điệp: Nghệ An đã và đang nỗ lực bảo tồn, phát huy bền vững các di sản văn hóa truyền thống, tạo đà cho sự phát triển văn hóa, xã hội của quê hương; là điểm đến lý tưởng, hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước…

Chương trình của Đoàn Nghệ An tham gia Festival Ninh Bình 2022 - Tràng An kết nối di sản được Ban Tổ chức và khán giả đánh giá cao, mang đến bạn bè gần xa và du khách những trải nghiệm và ấn tượng sâu sắc, khó quên.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.