Nghệ An: Thêm 30 thôn bản có điện lưới quốc gia sử dụng trước Tết Nhâm Dần 2022

(Baonghean.vn) - Thông tin từ Công ty Điện lực Nghệ An, tính đến ngày 28/1/2022, có thêm 30 thôn bản ở Nghệ An có điện lưới sử dụng trước Tết Nhâm Dần 2022.

Ngày 1/9/2021, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 2095/QĐ-BCT phê duyệt Thiết kế - bản vẽ thi công - dự toán xây dựng công trình Cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia, tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015 - 2020, phân kỳ 2021.

Ở huyện Quỳ Châu, có thêm khoảng 650 hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia trong Tết Nhâm Dần 2022. Ảnh: Nhật Lân
Ở huyện Quỳ Châu, có thêm khoảng 650 hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia trong Tết Nhâm Dần 2022. Trong ảnh: Cán bộ huyện Quỳ Châu kiểm tra việc xây dựng trạm biến áp và đường dây hạ thế về bản Độ 3, xã Châu Bình. Ảnh: Nhật Lân

Theo Quyết định số 2095/QĐ-BCT, sẽ có thêm 49 thôn, bản, cụm dân cư trên địa bàn 26 xã thuộc 7 huyện Con Cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn, Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp và Thanh Chương được đầu tư xây dựng công trình năng lượng, cấp IV, nhóm B.

Thời gian thực hiện đầu tư là năm 2021; dự toán xây dựng công trình trên 173,2 tỷ đồng; nguồn vốn đầu tư là từ kế hoạch vốn Ngân sách Trung ương cấp năm 2021 và nguồn vốn của chủ đầu tư (EVNNPC).

Nhân dân bản Thung Khặng, xã Châu Bình rất phấn khởi khi biết dự án cung cấp năng lượng quốc gia được xây dựng hoàn thành trước Tết Nhâm Dần 2022. Ảnh: Nhật Lân
Nhân dân bản Thung Khặng, xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu rất phấn khởi khi biết dự án cung cấp năng lượng quốc gia được xây dựng hoàn thành trước Tết Nhâm Dần 2022. Ảnh: Nhật Lân

Về quy mô công trình, đối với phần đường dây trung thế sẽ xây dựng mới tuyến đường dây trên không 35kW với tổng chiều dài 106,305km; phần trạm biến áp sẽ xây dựng mới 44 trạm với tổng dung lượng 2.850,5 kVA; xây dựng mới tuyến đường dây hạ áp sau các trạm biến áp với tổng chiều dài tuyến 103,184km; lắp đặt mới 4.043 công tơ. Mỗi hộ gia đình ở các thôn bản sẽ được lắp đặt 1 bảng điện, một bóng đèn và dây đấu nối từ công tơ về đến hộ gia đình.

Không quản ngại thời tiết khó khăn, địa hình phực tạp, cán bộ, công nhân ngành Điện nỗ lực hoàn thành các hạng mục công việc đưa điện lưới quốc gia về với  thôn bản vùng sâu, vùng xa. Ảnh: Nhật Lân
Không quản ngại thời tiết khó khăn, địa hình phức tạp, cán bộ, công nhân ngành Điện nỗ lực hoàn thành các hạng mục công việc đưa điện lưới quốc gia về với thôn bản vùng sâu, vùng xa. Ảnh: Nhật Lân

Thực hiện Quyết định số 2095/QĐ-BCT, Công ty Điện lực Nghệ An lên kế hoạch, quyết tâm xây dựng hoàn thành, thực hiện đóng điện để nhân dân của 49 thôn, bản, cụm dân cư được sử dụng điện lưới quốc gia dịp Tết Nhâm Dần.

Dù cán bộ, người lao động ngành Điện đã hết sức nỗ lực, nhưng do nhiều thôn, bản, cụm dân cư có vị trí địa lý xa xôi, địa hình và thời tiết hết sức phức tạp; bên cạnh đó, ở những khu vực này, việc xây dựng tuyến đường dây phải đi qua những vùng rừng tự nhiên, cần phải thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng khác theo quy định. Vì vậy, đến ngày 28/1/2022, Công ty Điện lực Nghệ An thực hiện đóng điện được cho 30 thôn, bản, cụm dân cư.

Ở xã vùng sâu khó khăn Xốp Cháo, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương, trạm biến áp được đóng điện trước Tết Nhâm Dần 2022 gần nửa tháng. Ảnh: NVB
Ở xã vùng sâu khó khăn Xốp Cháo, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương, trạm biến áp được đóng điện trước Tết Nhâm Dần 2022 gần nửa tháng. Ảnh: NVB

Theo đại diện của Công ty Điện lực Nghệ An, chính quyền các cấp cùng các sở, ngành liên quan rất quan tâm việc đưa điện lưới quốc gia về các thôn bản vùng sâu, vùng xa. Tuy nhiên việc thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng rừng tự nhiên phải được thực  hiện đúng trình tự, quy định của pháp luật. Vì vậy, nhân dân ở những thôn, bản, cụm  dân cư còn lại sẽ phải lùi thời gian sử dụng điện lưới quốc gia khoảng 60 ngày.

Người dân bản Xốp Cháo vui mừng cảm ơn cán bộ, công nhân ngành điện khi thấy nguồn sáng từ điện lưới quốc gia. Ảnh: NVB
Người dân bản Xốp Cháo vui mừng cảm ơn cán bộ, công nhân ngành điện khi thấy nguồn sáng từ điện lưới quốc gia. Ảnh: NVB

“Chúng tôi được biết, cấp có thẩm quyền sẽ sớm xem xét phê duyệt chuyển đổi mục đích sử dụng rừng để ngành Điện hoàn thành các tuyến đường dây trung thế và hạ áp, đưa được điện lưới quốc gia cho nhân dân sử dụng…” - đại điện Công ty Điện lực Nghệ An trao đổi.

tin mới

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

(Baonghean.vn) - Vừa bước xuống xe khách, chưa kịp tẩu tán 2.000 viên ma túy tổng hợp, Lô Thị Vân trú tại xã Giang Sơn (Đô Lương) đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An), Công an huyện Quỳ Hợp đồng chủ trì, phối hợp với Công an huyện Đô Lương bắt giữ.

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

(Baonghean.vn) - Liên tục vài năm gần đây, xã Châu Thắng (Quỳ Châu) luôn chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt, khi nước sông Hiếu dâng cao còn bị chia cắt cục bộ, công tác cứu hộ, cứu trợ gặp rất nhiều khó khăn. Cây cầu mới vừa được xây dựng hoàn thành đã giải quyết dứt điểm vấn đề này.

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

(Baonghean.vn) - Cục Thuế tỉnh vừa có văn bản đôn đốc các phòng, Chi cục Thuế trực thuộc rà soát, báo cáo, quản lý thuế đối với các trường hợp sử dụng đất chưa có quyết định, hợp đồng thuê đất. Đây là vấn đề Báo Nghệ An đã phản ánh tại bài viết “Nghịch lý phía sau các cụm công nghiệp ở Quỳ Hợp”.

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

(Baonghean.vn) - Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì? Luật Hình sự quy định như thế nào? Đó là vấn đề quan tâm của bà Trần Anh Nguyệt (Hưng Hoà, thành phố Vinh, Nghệ An).

Video: Khởi tố đối tượng giả danh Luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Video: Khởi tố đối tượng giả danh luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

(Baonghean.vn) - Không có công ăn việc làm ổn định, không bằng cấp nhưng Trần Thị Thủy vẫn thông tin tới các bị hại bản thân là luật sư, từ đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại thông qua hình thức “chạy án”. Đối tượng này vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An bắt giữ, khởi tố.