Nghệ An thiết lập 8 điểm cách ly tập trung tuyến tỉnh phòng chống Covid-19 giai đoạn 2

(Baonghean.vn) - 8 điểm cách ly tập trung tuyến tỉnh có thể cách ly cho 2.000 công dân trở về từ vùng dịch hoặc có yếu tố liên quan đến dịch. Ngoài 8 điểm cách ly này, các huyện, thành, thị sẽ thiết lập thêm các điểm cách ly tuyến huyện.
Trong giai đoạn 1, Nghệ An đã thiết lập 28 khu cách ly tập trung tuyến tỉnh để phòng chống dịch bệnh cho 6.863 công dân. Ảnh: Thành Cường
Trong giai đoạn 1, Nghệ An đã thiết lập 28 khu cách ly tập trung tuyến tỉnh để phòng chống dịch bệnh cho 6.863 công dân. Ảnh: Thành Cường
Ngày 20/4/2020, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Kế hoạch số 209/KH-UBND về việc Tổ chức các điểm tiếp nhận cách ly tập trung giai đoạn 2 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Theo đó, Nghệ An tổ chức 8 điểm cách ly tập trung (số lượng công dân cách ly gần 2.000 công dân), gồm:  
Điểm cách ly số 1 tại Trung đoàn 764 (Số 160, đường Tuệ Tĩnh, khối Yên Sơn, phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh), dự kiến số lượng công dân cách ly là 300 người.
+ Điểm cách ly số 2 tại Cơ sở 1 Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An (xã Hưng Lộc, thành phố Vinh), dự kiến số lượng công dân cách ly là 350 người.
+ Điểm cách ly số 3 tại Doanh trại cũ của Ban CHQS huyện Nam Đàn (xóm Đồng Phong, xã Xuân Hòa, huyện Nam Đàn), dự kiến số lượng công dân cách ly là 180 người.
+ Điểm cách ly số 4 tại Doanh trại cũ của Ban Chỉ huy Quân sự huyện Nghi Lộc (khối 1, thị trấn Quán Hành), dự kiến số lượng công dân cách ly là 120 người.
Giai đoạn 1 bắt đầu từ ngày 17/3/2020 và đến ngày 20/4/2020, 6.863 công dân tại khu cách ly tập trung tuyến tỉnh đã hoàn thành tốt nghĩa vụ phòng chống dịch. Ảnh: Thành Cường
Giai đoạn 1 bắt đầu từ ngày 17/3/2020 và đến ngày 20/4/2020, 6.863 công dân tại khu cách ly tập trung tuyến tỉnh đã hoàn thành tốt nghĩa vụ phòng chống dịch. Ảnh: Thành Cường
+ Điểm cách ly số 5 tại Trụ sở cũ của Công ty xi măng Thanh Sơn (xóm 1, xã Hoa Sơn, huyện Anh Sơn), dự kiến số lượng công dân cách ly là 130 người.
+ Điểm cách ly số 6 tại Sở Chỉ huy vườn Quốc gia Pù Mát (thôn Tiến Thành, xã Chi Khê, huyện Con Cuông), dự kiến số lượng công dân cách ly là 200 người.
+ Điểm cách ly số 7 tại Trụ sở cũ của UBND xã Nghĩa Hòa (khối 3, phường Long Sơn, thị xã Thái Hòa), dự kiến số lượng công dân cách ly là 150 người.
+ Điểm cách ly số 8 tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và an ninh Đại học Vinh (xóm 11, xã Nghi Ân, thành phố Vinh), dự kiến số lượng công dân cách ly là 500 người (dự phòng).
Ngoài 8 điểm cách ly tập trung tuyến tỉnh nói trên, các huyện, thành phố, thị xã sẽ tiếp tục khảo sát, lựa chọn các điểm cách ly dự phòng như trụ sở cũ của UBND các xã sau sát nhập, trụ sở các cơ quan tổ chức không sử dụng thường xuyên để sẵn sàng tiếp nhận cách ly tập trung. Việc tổ chức cách ly đảm bảo nguyên tắc ổn định, bền vững và lâu dài.

PGS.TS Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh 

Dự kiến sau ngày 03/5/2020, lượng công dân Việt Nam ở Lào, Thái Lan sẽ tiếp tục về nước tránh dịch. Ảnh: Thành Cường
Dự kiến sau ngày 03/5/2020, lượng công dân Việt Nam ở Lào, Thái Lan sẽ tiếp tục về nước tránh dịch. Ảnh: Thành Cường
Việc UBND tỉnh Nghệ An ban hành kế hoạch Tổ chức các điểm tiếp nhận cách ly tập trung giai đoạn 2 trên địa bàn tỉnh Nghệ An là rất kịp thời, đáp ứng với tình hình dịch bệnh. Cụ thể, chỉ thị số 06/TTg ngày 29/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ nước CHDCND Lào về việc tăng cường các biện pháp ngăn chặn sự lây nhiễm, kiểm soát và sẵn sàng để chống dịch Covid-19 sẽ hết hiệu lực sau ngày 03/5. Rất có thể nhiều công dân Việt Nam ở Lào và Thái Lan sẽ tiếp tục về nước tránh dịch...
Theo thống kê, tính đến chiều 22/4, Lào có 19 ca mắc, Thái Lan có 2.811 ca mắc, đã có 48 trường hợp tử vong vì Covid-19.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.