Nghệ An thông báo khẩn, tìm người đến các địa điểm liên quan bệnh nhân Covid-19

(Baonghean.vn) -16 địa điểm trong thông báo khẩn lần này đều là những điểm tập trung đông người như buổi sinh hoạt tôn giáo, đám cưới, lớp học....
Chiều 13/11, UBND huyện Nghi Lộc phát thông báo khẩn về địa điểm liên quan đến bệnh nhân Covid-19. Các địa điểm trong thông báo lần này gồm:

1. Các buổi lễ và đọc kinh sáng tại nhà thờ giáo xứ Xuân Kiểu (xã Nghi Kiều, Nghi Lộc, Nghệ An) từ ngày 30/10 đến ngày 12/11.
2. Lễ sinh hoạt thiếu nhi giáo họ Bùi Chu (xã Hưng Trung, Hưng Nguyên, Nghệ An) vào khoảng 19h00-21h30 ngày 4/11.

3. Tiệm Spa Linh Hằng (xã Nghi Diên, Nghi Lộc) vào khoảng 15h00-17h00 ngày 5/11.
Một buổi sinh hoạt bên trong nhà thờ giáo xứ Xuân Kiều trước khi dịch bùng phát. Ảnh: TH
Một buổi sinh hoạt bên trong nhà thờ giáo xứ Xuân Kiều trước khi dịch bùng phát. Ảnh: TH

4. Gia đình Bình Châu bán chanh (xã Nghi Diên, Nghi Lộc) vào khoảng 19h00 đến 20h00 ngày 09/11/2021.

5. Các buổi lễ và đọc kinh sáng tại nhà thờ giáo xứ Xã Đoài (xã Nghi Diên, Nghi Lộc) từ ngày 30/10 đến ngày 10/11.
6. Khoa siêu âm, Bệnh viện đa khoa huyện Nghi Lộc (xã Nghi Thịnh, Nghi Lộc, Nghệ An) vào khoảng 14h00- 15h30 ngày 04/11/2021.

7, Lớp 7A trường THCS Nguyễn Trường Tộ (xã Hưng Trung, Hưng Nguyên) các ngày từ 30/10/2021 đến 10/11/2021.

8. Lớp 8B trường THCS Nguyễn Trường Tộ (xã Hưng Trung, Hưng Nguyên, Nghệ An) các ngày từ 30/10/2021 đến 10/11/2021.

9. Lớp 9A trường THCS Nguyễn Trường Tộ (xã Hưng Trung, Hưng Nguyên, Nghệ An) các ngày từ 30/10/2021 đến 10/11/2021.

10. Lớp 7A trường THCS Nghi Diên (xã Nghi Diên, Nghi Lộc) các ngày từ 30/10/2021 đến 10/11/2021.

11. Lớp 8B trường THCS Nghi Diên (xã Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An) các ngày từ 30/10/2021 đến 10/11/2021.

12. Quán bún phở, nhậu bình dân Đồng Phương ( xóm 1, Hưng Trung, Hưng Nguyên, Nghệ An) các ngày từ 31/10/2011 đến 10/11/2021.

13. Đám cưới nhà ông Khang - bà Vỹ được tổ chức tại nhà học giáo lý giáo xứ Thanh Phong (xã Hưng Trung, Hưng Nguyên, Nghệ An) vào khoảng 08h00-09h30 ngày 30/10/2021.

14. Buổi họp phụ huynh các lớp 2D và 4C trường tiểu học Nghi Diên (xã Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An) khoảng 14h00-16h30 ngày 06/11/2021.
15. Các lớp học giáo lý tại giáo xứ Xã Đoài ( Nghi Diên, Nghi Lộc Nghệ An) các ngày từ 30/10/2021 đến 10/11/2021.
16. Các buổi lễ tại nhà thờ giáo xứ Tân Yên (xã Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An) các ngày từ 31/10/2021 đến 10/11/2021.
Cơ quan chức năng đề nghị những ai có mặt tại các địa điểm trên liên hệ với trạm y tế gần nhất để được hỗ trợ. 

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.