Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 11/3

Quốc Sơn - Hữu Quân

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Đoàn đại biểu Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Đoàn Thanh niên lực lượng vũ trang dâng hương tưởng niệm Đại tướng Chu Huy Mân; Giá trị phát triển của Đề cương Văn hoá Việt Nam… là một số nội dung đáng chú ý đăng ngày 11/3.

* Chiều 11/3, Đoàn công tác của Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với các đồng chí Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng về dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An.

Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với các đồng chí Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng gồm 20 đồng chí. Các học viên là những cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cao, lực lượng dự bị tin cậy và đặc biệt quan trọng của Đảng, của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, thực sự tiêu biểu về mọi mặt, đang tràn đầy ý chí, phấn đấu vươn lên.

Thời gian qua, các học viên đã phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm quy chế của lớp học, các quy định của Học viện, học tập một cách chủ động, sáng tạo, hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ của lớp bồi dưỡng đề ra.

Trong không khí trang nghiêm, thiêng liêng, đoàn đại biểu nguyện mãi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của Người.

Trước đó, Đoàn đã về dâng hoa, dâng hương tại Đền Chung Sơn - Đền thờ gia tiên của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Buổi chiều cùng ngày Đoàn đã khảo sát, tham quan tại xã Nam Giang, huyện Nam Đàn về thực hiện chương trình nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu của địa phương.

Đoàn công tác của Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với các đồng chí Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương và lãnh đạo tỉnh Nghệ An về dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy

Đoàn công tác của Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với các đồng chí Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương và lãnh đạo tỉnh Nghệ An về dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy

* Nhân kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Chu Huy Mân (17/3/1913 – 17/3/2023), sáng 11/3, cán bộ, đoàn viên các đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Lữ đoàn Thông tin 80, Lữ đoàn Phòng không 283, đoàn viên, thanh niên xã Hưng Hòa đã về dâng hương, dâng hoa, tiến hành chỉnh trang và tổng dọn vệ sinh tại Nhà tưởng niệm Đại tướng Chu Huy Mân (xã Hưng Hòa, TP Vinh).

Trước anh linh Đại tướng, với tấm lòng kính trọng và biết ơn, các cán bộ, đoàn viên, thanh niên thành kính dâng lẵng hoa tươi thắm, nén hương thơm tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao của Đại tướng Chu Huy Mân với sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Các cán bộ, chiến sĩ tham quan khu trưng bày các hiện vật tại Khu tưởng niệm Đại tướng Chu Huy Mân. Ảnh: Trọng Kiên

Các cán bộ, chiến sĩ tham quan khu trưng bày các hiện vật tại Khu tưởng niệm Đại tướng Chu Huy Mân. Ảnh: Trọng Kiên

* Sáng 11/3, Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức tọa đàm “Xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ nữ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới” theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến.

Tọa đàm có sự tham gia của 1.500 đại biểu với 200 đại biểu dự trực tiếp và 1.300 đại biểu dự trực tuyến trên địa bàn 62 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Buổi tọa đàm nhằm thảo luận, tìm giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện công tác cán bộ nữ theo tinh thần Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về "Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước" và Chỉ thị 21-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới.

Tại Tọa đàm, các đại biểu thảo luận về thực trạng, nguyên nhân chưa đạt được các chỉ tiêu về cán bộ nữ theo tinh thần Nghị quyết số 11-NQ/TW và Chỉ thị 21/CT-TW về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới. Qua đó, đưa ra các đề xuất, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện công tác cán bộ nữ theo yêu cầu đã đặt ra.

Quang cảnh tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Thanh Quỳnh

Quang cảnh tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Thanh Quỳnh

* Đề cương văn hóa Việt Nam (1943) được các nhà chính trị, giới nghiên cứu văn hóa, lịch sử lúc đó và sau này ví như là tuyên ngôn, là cương lĩnh đầu tiên của Đảng ta về văn hóa và cách mạng, có ý nghĩa khai sáng, mở đường cho cách mạng Việt Nam, nhất là lĩnh vực tư tưởng, văn hóa theo chủ nghĩa Mác; định hình những tư tưởng, quan điểm, nguyên tắc cơ bản cho thời kỳ đó và tiếp tục được bổ sung, phát triển trong nhiều năm tiếp theo.

Với tiêu đề: “Đề cương Văn hoá Việt Nam và sự phát triển tư duy lý luận của Đảng ta về văn hoá 80 năm qua” - PGS,TS Nguyễn Thế Kỷ đã đi sâu phân tích, làm rõ những giá trị lịch sử và thời đại của tác phẩm lý luận Đề cương Văn hoá Việt Nam, qua đó góp phần khẳng định tầm vóc lớn lao, định hình con đường văn hoá cách mạng của Đảng ta.

* Thời gian vừa qua, tại Nghệ An xảy ra tình trạng không ít người nộp thuế bỗng dưng "mất tích", bỏ địa chỉ kinh doanh khi vẫn còn nợ thuế. Điều này gây khó khăn cho công tác quản lý thuế trên địa bàn.

Trong năm 2022 và 2023, Chi cục Thuế Bắc Nghệ có 150 doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đăng ký (trong đó năm 2022 là 108 doanh nghiệp, năm 2023 là 42 doanh nghiệp).

Ở Chi cục Thuế thành phố Vinh, số doanh nghiệp bỏ kinh doanh, giải thể, phá sản trong tháng 2 là 76 doanh nghiệp, lũy kế 2 tháng đầu năm là 118 doanh nghiệp. Số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh trong tháng 2 là 50 doanh nghiệp, lũy kế 2 tháng là 323 doanh nghiệp.

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vận tải Mạnh Cường, có địa chỉ đăng ký thuế tại xóm 3, xã Hồng Long, huyện Nam Đàn đã tháo biển hiệu. Ảnh: Văn Trường

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vận tải Mạnh Cường, có địa chỉ đăng ký thuế tại xóm 3, xã Hồng Long, huyện Nam Đàn đã tháo biển hiệu. Ảnh: Văn Trường

* Công an huyện Tân Kỳ cho biết, đơn vị vừa phá chuyên án, bắt một đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 284 viên ma tuý tổng hợp.

Tang vật thu giữ gồm 284 viên ma tuý tổng hợp. Ảnh: Hồng Ngọc

Tang vật thu giữ gồm 284 viên ma tuý tổng hợp. Ảnh: Hồng Ngọc

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

(Baonghean.vn) - Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm ngày truyền thống; UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 3; Nghệ An sẽ tổ chức tri ân các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên; Công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2023… là những nội dung đăng tải trong ngày.

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 3, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm; tháo gỡ khó khăn, tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

(Baonghean.vn) - Sáng 26/3, nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn công tác của tỉnh đến thăm, chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

(Baonghean.vn) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các thành viên Chính phủ không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng pháp luật gắn với nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công trình đường dây 500kV mạch 3; Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Nghệ An lần thứ XX; Chung cư nội đô ở thành phố Vinh tăng giá mạnh… là những thông tin nổi bật trong ngày 25/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

(Baonghean.vn) - Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024; Vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7; Giao dịch vàng sôi động trở lại… là những thông tin nổi bật ngày 24/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

(Baonghean.vn) - Xã Thanh Tiên đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động chống khai thác hải sản bất hợp pháp; Hai cán bộ đoàn Nghệ An đạt giải thưởng Lý Tự Trọng cấp Trung ương… là những nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 23/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3 trên baonghean.vn có một số nội dung đáng chú ý: Khánh thành Dự án khôi phục, nâng cấp hệ thống Thủy lợi Bắc Nghệ An; Cảnh báo chiêu trò của tội phạm sử dụng công nghệ cao; TP. Vinh đề xuất thu phí dừng, đỗ xe trên trên một số tuyến đường chính...

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

(Baonghean.vn) - Vấn đề trọng tâm được đặt ra tại hội nghị liên quan đến các giải pháp dựa vào cộng đồng để làm du lịch; huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng du lịch; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, di sản; đẩy mạnh quảng bá du lịch; đào tạo nguồn nhân lực...

Xã Thanh Liên giữ vững lá cờ đầu ở huyện Thanh Chương

Xã Thanh Liên giữ vững lá cờ đầu ở huyện Thanh Chương

(Baonghean.vn) - Tròn 70 năm, kể từ ngày có tên gọi Thanh Liên, mỗi giai đoạn là một dấu mốc nỗ lực, sáng tạo, vượt khó vươn lên của Đảng bộ và Nhân dân nơi đây. Đặc biệt 10 năm gần đây, địa phương luôn giữ vững “lá cờ” đầu trong các phong trào của huyện Thanh Chương.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/3

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh khảo sát các mô hình du lịch cộng đồng tại 4 huyện miền Tây Nghệ An; Chi tiết phương án tuyển sinh lớp 10 vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu; Công an huyện Tương Dương thông báo truy tìm chủ sở hữu phương tiện vi phạm hành chính...