Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 1/9

Đức Dũng - Hữu Quân

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - UBND tỉnh yêu cầu người dân “ai ở đâu ở đó" trong dịp lễ 2/9; Công bố Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước; Yêu cầu các địa phương chấn chỉnh tình trạng lộn xộn ở các điểm tiêm vắc-xin; Hàng nghìn tấn rau "nằm ruộng" chờ đầu ra… là những thông tin nổi bật ngày 1/9.

* Ngày 1/9, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung ký công văn yêu cầu tăng cường thực hiện nghiêm, triệt để, dứt khoát việc giãn cách xã hội theo tinh thần “ai ở đâu, ở đó”, tuyệt đối không để xảy ra các trường hợp tập trung đông người, không để tình trạng người dân di chuyển, ra đường gia tăng trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thực hiện nghiêm, triệt để, dứt khoát việc giãn cách xã hội theo tinh thần “ai ở đâu ở đó” trong dịp nghỉ lễ 2/9. Ảnh minh họa: Thành Cường
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thực hiện nghiêm, triệt để, dứt khoát việc giãn cách xã hội theo tinh thần “ai ở đâu ở đó” trong dịp nghỉ lễ 2/9. Ảnh minh họa: Thành Cường

* Sáng 1/9, Trại Tạm giam Công an tỉnh tổ chức lễ công bố Quyết định đặc xá năm 2021 của Chủ tịch nước cho 6 phạm nhân có thành tích tốt trong quá trình lao động cải tạo, thi hành án tại đây.

Thượng tá Nguyễn Hữu Thịnh - Phó Thủ trưởng Thường trực cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh thay mặt lãnh đạo Công an tỉnh trao Giấy chứng nhận đặc xá cho 6 phạm nhân. Ảnh: Đặng Nguyễn
Thượng tá Nguyễn Hữu Thịnh - Phó Thủ trưởng Thường trực cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh thay mặt lãnh đạo Công an tỉnh trao Giấy chứng nhận đặc xá cho 6 phạm nhân. Ảnh: Đặng Nguyễn
 

* Ngày 1/9, Sở Y tế Nghệ An có văn bản về việc tăng cường đảm bảo an ninh, trật tự và công tác phòng, chống dịch tại các điểm tiêm vắc-xin phòng Covid-19 gửi Ban Chỉ đạo triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19 các huyện, thành, thị;  yêu cầu các địa phương xây dựng kế hoạch tiêm chủng, trong đó lựa chọn địa điểm phù hợp để hạn chế tối đa sự di chuyển của người dân.

Người dân chen chúc tại điểm tiêm Trường Tiểu học Lê Mao (TP. Vinh) sáng 1/9. Ảnh: C.T.V
Người dân chen chúc tại điểm tiêm Trường Tiểu học Lê Mao (TP. Vinh) sáng 1/9. Ảnh: C.T.V

* Ngày 1/9, chuyến hàng gồm nhu yếu phẩm như: Gạo, mỳ tôm, lạc, đường, thịt hộp... trị giá hơn 300 triệu đồng đã được Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh vận chuyển đến Nghệ An để hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An Kha Văn Tám trao tiền hỗ trợ cho Công ty TNHH MTV Masan MB. Ảnh: T.T
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An Kha Văn Tám trao tiền hỗ trợ cho Công ty TNHH MTV Masan MB. Ảnh: T.T

* Hiện đang là lứa thu hoạch chính của vùng trồng rau xen canh ở xã Nghi Thuận (Nghi Lộc) nhưng do không có đầu ra nên gần 50 ha rau với sản lượng hàng nghìn tấn vẫn đang “nằm ruộng” chờ người mua

Rau bí đầu ra, giá cả bấp bênh khiến người dân xã Nghi Thuận gặp rất nhiều khó khăn. Ảnh: Thanh Phúc
Rau bí đầu ra, giá cả bấp bênh khiến người dân xã Nghi Thuận gặp rất nhiều khó khăn. Ảnh: Thanh Phúc

* Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhất là khi TP. Vinh liên tục phát hiện các ca bệnh Covid-19 mới sau khi sàng lọc trong cộng đồng, việc kiểm soát người dân đi lại trên đường vẫn được tiến hành một cách chặt chẽ. 

Ngoài việc kiểm tra mã QR Code trên giấy A4 được lái xe in ra dán trên kính xe, lực lượng chức năng có thể kiểm tra mã QR Code trên điện thoại của lái xe để nắm được thông tin phương tiện khi đi vào thành phố Vinh. Ảnh: Tiến Đông
Ngoài việc kiểm tra mã QR Code trên giấy A4 được lái xe in ra dán trên kính xe, lực lượng chức năng có thể kiểm tra mã QR Code trên điện thoại của lái xe để nắm được thông tin phương tiện khi đi vào thành phố Vinh. Ảnh: Tiến Đông

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...