Nghệ An thu gần 300 tỷ đồng trong kỳ nghỉ lễ

(Baonghean.vn) - Thời tiết thuận lợi cùng với kỳ nghỉ dài nên các điểm du lịch trong tỉnh Nghệ An đều chật khách tạo nên doanh thu lớn du lịch Nghệ An.
Ông Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc Sở Du lịch Nghệ An cho biết: Kết thúc kỳ nghỉ lễ kéo dài 05 ngày, thời tiết nắng nóng nên luợng khách du lịch đến Nghệ An dự ước đạt hơn 500.000 lượt khách, trong đó, lượng khách lưu trú ước đạt 170.000 lượt, khách quốc tế dự ước gần 2.200 lượt, tổng doanh thu du lịch ước đạt 280 tỷ đồng. Ảnh: Trong 3 ngày qua, Cửa Lò là địa phương thu hút hàng chục ngàn du khách đển tắm biển và nghỉ dưỡng. Ảnh: P.V
Ông Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc Sở Du lịch Nghệ An cho biết: Kết thúc kỳ nghỉ lễ kéo dài 05 ngày, thời tiết nắng nóng nên luợng khách du lịch đến Nghệ An dự ước đạt hơn 500.000 lượt khách, trong đó, lượng khách lưu trú ước đạt 170.000 lượt, khách quốc tế dự ước gần 2.200 lượt, tổng doanh thu du lịch ước đạt 280 tỷ đồng. Ảnh: Trong 3 ngày qua, Cửa Lò là địa phương thu hút hàng chục ngàn du khách đển tắm biển và nghỉ dưỡng. Ảnh: P.V
Nhiều nhà hàng ở Cửa Lò cho biết dù vất vả mấy ngày qua nhưng ai cũng vui vì khách đông và mang lại thu nhập cao nhất trong năm. Ảnh: Trân Châu
Nhiều nhà hàng ở Cửa Lò cho biết dù vất vả mấy ngày qua nhưng ai cũng vui vì khách đông và mang lại thu nhập cao nhất trong năm. Ảnh: Trân Châu
Hải sản tươi ngon và phong cách phục vụ đổi mới là nét hấp dẫn đối với du khách khi đến với Cửa Lò. Ảnh: Trân Châu
Hải sản tươi ngon và phong cách phục vụ đổi mới là nét hấp dẫn đối với du khách khi đến với Cửa Lò. Ảnh: Trân Châu
 
Truyền thông, người dân và chính quyền ở các địa phương nổi tiếng về du lịch Nghệ An đã làm tốt công tác tuyên truyền trước và trong thời gian tổ chức các hoạt động, sự kiện du lịch của tỉnh như: Lễ hội Du lịch biển Cửa Lò, Du lịch biển Quỳnh, Du lịch biển Diễn Châu…. Tuyên truyền về tình hình đón khách tại các điểm đến như Khu di tích Kim Liên, Thác Kèm Con Cuông ... nên đã thu hút và chỉ dẫn thông tin cho khách du lịch khi đến các địa điểm này. Ảnh: Du khách đến tránh nóng ở thác Khe Kèm - Con Cuông. Ảnh: Bá Hậu
Truyền thông, người dân và chính quyền ở các địa phương nổi tiếng về du lịch Nghệ An đã làm tốt công tác  tuyên truyền trước và trong thời gian tổ chức các hoạt động, sự
kiện du lịch của tỉnh như: Lễ hội Du lịch biển Cửa Lò, Du lịch biển Quỳnh, Du
lịch biển Diễn Châu…. Tuyên truyền về tình hình đón khách tại các điểm đến
như Khu di tích Kim Liên, Thác Kèm Con Cuông ... nên đã thu hút và chỉ dẫn thông tin cho khách du lịch khi đến các địa điểm này. Ảnh: Du khách đến tránh nóng ở thác  Khe Kèm - Con Cuông. Ảnh: Bá Hậu 
 
Các bãi giữ xe ở Con Cuông, Cửa Lò, Diễn Lâm đều đông khách và không có ảnh chặt chém. Ảnh: Bãi giữ xe ở Con Cuông đông khách. Ảnh: Bá Hậu
Các bãi giữ xe ở Con Cuông, Cửa Lò, Diễn Lâm đều đông khách và không có ảnh chặt chém. Ảnh:  Bãi giữ xe ở Con Cuông đông khách. Ảnh: Bá Hậu
Một vài dịch vụ mới ở miền núi cũng thu hút du khách. Ảnh: P.V
Một vài dịch vụ mới ở miền núi cũng thu hút du khách. Ảnh: P.V
Ngành chức năng và các địa phương cũng đã cập nhật thông tin cho du khách các ấn phẩm du lịch Nghệ An tại các giá đựng ở bến xe, ga tàu, sân bay. Các ngành vận tải cũng thực hiện tốt nhiệm vụ đón khách và vận tải khách. Ảnh: Lâm Tùng
Ngành chức năng và các địa phương cũng đã cập nhật thông tin cho du khách các ấn phẩm du lịch Nghệ An tại các giá đựng ở bến xe, ga tàu, sân bay.  Các ngành vận tải cũng thực hiện tốt nhiệm vụ đón khách và vận tải khách.  Ảnh: Lâm Tùng
Điểm mới trong mùa du lịch năm nay là các bãi biển khác của Nghệ An như Diễn Châu, Hoàng Mai, Quỳnh Lưu đều chật cứng khách do giá cả "dễ chịu" hơn biển Cửa Lò. Ảnh: Biển Quỳnh Lưu đông nghẹt, dự kiến có gần 10.000 người đến với bãi biển này trong 3 ngày qua. Ảnh: Việt Hùng
Điểm mới trong mùa du lịch năm nay là các bãi biển khác của Nghệ An như Diễn Châu, Hoàng Mai, Quỳnh Lưu đều chật cứng khách do giá cả "dễ chịu" hơn biển Cửa Lò. Ảnh: Biển Quỳnh Lưu đông nghẹt, dự kiến có gần 10.000 người đến với bãi biển này trong 3 ngày qua. Ảnh: Việt Hùng

tin mới

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.

Hạt sở ở Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn đạt chất lượng cao. Ảnh: Văn Trường

Người dân Nghĩa Đàn mở lối thoát nghèo từ cây sở

(Baonghean.vn) -Những năm gần đây, người dân một số xã ở huyện Nghĩa Đàn tích cực khôi phục, mở rộng diện tích, nâng cao giá trị cho cây sở. Hướng đi này mang lại hiệu quả cao, mở lối thoát nghèo cho người dân các xã miền núi đất đai cằn cỗi.