Nghệ An tổ chức Hội nghị hiệp đồng giao nhận quân năm 2019

Phong Quang – Trọng Kiên

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Sáng 25/12, tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2018 và hiệp đồng giao nhận quân năm 2019.

Tham gia hội nghị có Đại tá Đặng Sỹ Lộc - Phó Chủ nhiệm chính trị Quân khu 4; đại biểu các sở ban ngành, địa phương trong tỉnh và các đơn vị nhận quân.

Đồng chí Lê Minh Thông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh đồng chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận phân tích những ưu điểm, cũng như những hạn chế, khuyết điểm trong công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 của tỉnh Nghệ An.

Đại tá Trần Văn Hùng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh kiểm tra khám tuyển sức khỏe NVQS năm 2019 tại huyện Nghi Lộc. Ảnh: Phong Quang
Đại tá Trần Văn Hùng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh kiểm tra khám tuyển sức khỏe NVQS năm 2019 tại huyện Nghi Lộc. Ảnh: Phong Quang

Năm 2018 vừa qua, tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo, lãnh đạo các địa phương, đơn vị chú trọng thực hiện tốt các khâu, các bước công tác tuyển quân như, đăng ký nguồn sẵn sàng nhập ngũ; sơ khám tuyển sức khỏe; thâm nhập chốt quân số và phát lệnh gọi nhập ngũ; tiến hành lễ giao nhận quân.

Tỉnh Nghệ An đã tuyển chọn 193 công dân cho các đơn vị của Bộ Công an; tiến hành tuyển chọn 3.104 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự, trong đó có 3.100 công dân nam và 4 công dân nữ, đạt 100% chỉ tiêu được giao, và tiến hành bàn giao cho 7 đơn vị nhận quân của Bộ Quốc phòng và 9 đơn vị nhận quân của Quân khu 4 đảm bảo số lượng và chất lượng về chính trị, sức khỏe, văn hóa.

Trong 3.104 thanh niên thực hiện NVQS có 192 thanh niên đã tốt nghiệp các trường Đại học, Cao đẳng (6,2%); có 715 thanh niên là con em các dân tộc ít người trên địa bàn (23%); có 175 thanh niên là con em các gia đình theo các tôn giáo (5,6%); có 3 thanh niên là đảng viên (0,1%). Các địa phương đã tổ chức bồi dưỡng Lớp cảm tình Đảng cho 1.267 thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ; có 24 thanh niên đã có vợ trước lúc nhập ngũ…

Đồng chí Lê Minh Thông - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh
Đồng chí Lê Minh Thông - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Phong Quang

Trong năm 2018, có 496 thí sinh thi đậu vào các Trường sĩ quan trong Quân đội. Các địa phương trong tỉnh đã tổ chức đón tiếp, gặp mặt, tặng quà cho 2.934 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, kịp thời bổ sung vào lực lượng dự bị động viên của tỉnh.

Năm 2019, Chính phủ và Bộ Quốc phòng giao chỉ tiêu tuyển chọn 3.200 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự, tăng gần 100 công dân so với năm 2018. Bộ Công an giao nhiệm vụ tuyển 189 công dân thực hiện nghĩa vụ công an.

Các đại biểu dự hội nghị nhấn mạnh những khó khăn trong công tác tuyển chọn công dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An như, chỉ tiêu được giao cao, địa bàn tỉnh rộng, phức tạp, thanh niên các vùng miền chênh lệch cao về văn hóa và đời sống; số thanh niên đi làm ăn xa ở các tỉnh phía Nam và đi xuất khẩu lao động lớn; công tác quản lý tạm trú, tạm vắng còn chưa chặt chẽ nên gây khó khăn trong quản lý nguồn nhập ngũ…

Các đơn vị nhận quân của Bộ Quốc phòng và Quân khu 4 ký kết hiệp đồng giao nhận quân năm 2019 với tỉnh Nghệ An. Ảnh: Trọng Kiên
Các đơn vị nhận quân của Bộ Quốc phòng và Quân khu 4 ký kết hiệp đồng giao nhận quân năm 2019 với tỉnh Nghệ An. Ảnh: Trọng Kiên
Trên cơ sở những thuận lợi và khó khăn đó, Hội nghị đã triển khai các nội dung, biện pháp để phấn đấu hoàn thành tốt chỉ tiêu cấp trên giao. Tỉnh Nghệ An đã tổ chức ký kết hiệp đồng giao nhận quân năm 2019 với các đơn vị nhận quân của Bộ Quốc phòng và Quân khu 4./.

tin mới

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.