Nghệ An tuyên dương 20 điển hình thanh niên tôn giáo tiêu biểu

(Baonghean.vn) - 20 điển hình thanh niên tôn giáo tiêu biểu, có nhiều đóng góp trong công tác Đoàn, Hội và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương được Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Nghệ An tuyên dương.

Sáng 21/11, tại Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Liên, huyện Nam Đàn, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ tuyên dương điển hình thanh niên tôn giáo tiêu biểu năm 2019.

Dự lễ có đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy, Tỉnh đoàn và Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh cùng 20 thanh niên điển hình trên các lĩnh vực.

Đoàn đại biểu tham dự Hội nghị
Đoàn đại biểu tham dự Lễ tuyên dương điển hình thanh niên tôn giáo tỉnh Nghệ An năm 2019 dâng hoa, dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.  

Đây là hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2019 – 2024); nhằm biểu dương, tôn vinh cán bộ, hội viên, thanh niên tôn giáo tiêu biểu có nhiều đóng góp tích cực trong công tác Đoàn, Hội tại cơ sở và phong trào thanh niên tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tại địa phương.

Từ đó, nâng cao hiệu quả công tác đoàn kết tập hợp thanh niên vùng đông đồng bào có đạo, góp phần nâng cao tinh thần đoàn kết trong cộng đồng lương, giáo.

Các đại biểu tham dự lễ tuyên dương dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Các đại biểu tham dự lễ tuyên dương dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại lễ tuyên dương, đồng chí Chu Đức Thái – Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh ghi nhận lực lượng thanh niên tôn giáo trong thời gian qua đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách để khẳng định vị trí, vai trò xung kích, tình nguyện trên mọi mặt trận. Tích  cực tham gia các hoạt động phong trào thanh niên địa phương, nhiều đội tình nguyện thanh niên tôn giáo là nòng cốt trong các phong trào hoạt động.

Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy và Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh trao thưởng
Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy và Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh trao thưởng cho các điển hình thanh niên tôn giáo năm 2019.

Nhiều đoàn viên thanh niên giữ các chức vụ chủ chốt trong tổ chức, là hạt nhân của nhiều phong trào hành động của thanh niên hiện nay, xuất hiện ngày càng nhiều gương điển hình thanh niên tôn giáo trên địa bàn tỉnh ở mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, nhiều tấm gương tiêu biểu trong phong trào thanh niên.

Các điển hình thanh niên tôn giáo tham quan Khu i tích quốc gia đặc biệt Kim Liên.
Các điển hình thanh niên tôn giáo tham quan Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao thưởng cho 20 thanh niên tôn giáo tiêu biểu, có nhiều đóng góp trong công tác Đoàn, Hội và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Danh sách 20 cá nhân được Tuyên dương điển hình thanh niên tôn giáo tỉnh Nghệ An năm 2019:

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị

Thành tích nổi bật

1

Anh Hồ Văn Lương

Bí thư Chi đoàn thôn 12, xã Quỳnh Hưng, huyện Quỳnh Lưu

Anh là Bí thư Chi đoàn 4 năm liền. Luôn tham gia tích cực các hoạt động Đoàn - Hội tại địa phương và có nhiều đóng góp trong công tác đoàn kết tập hợp thanh niên.

2

Anh Trần Minh Hậu

Bí thư Chi đoàn Hồng Yên, xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu

Anh là Bí thư Chi đoàn luôn tham gia tích cực các hoạt động tại địa phương, nhiều năm liên tục được Ban Thường vụ Đoàn xã và UBND xã tặng giấy khen.

3

Anh Nguyễn Quang Đường

Hội viên Hội LHTN xã Hiến Sơn, huyện Đô Lương

Anh là điển hình thanh niên tham gia phát triển kinh tế tại địa phương với mô hình VAC, trang trại chăn nuôi bò với diện tích 2000m2, thu nhập mỗi năm từ 60-70 triệu đồng.

4

Chị Đàm Thị Trọng

Hội viên Hội LHTN xã Trù Sơn, huyện Đô Lương

Chị luôn tích cực trong công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên thanh niên và bà con giáo dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, sống tốt đời, đẹp đạo. Được kết nạp Đảng viên Cộng sản Việt Nam vào tháng 9/2019.

5

Anh Nguyễn Văn Hiền

Bí thư Chi đoàn 9, xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc

Anh là gương điển hình thanh niên làm kinh tế giỏi với thu nhập hơn 100 triệu đồng/năm từ cửa hàng sửa chữa xe máy.

Năm 2019, được Ban Thường vụ Huyện đoàn tuyên dương là thanh niên tiêu biểu làm theo lời Bác.

6

Anh Phạm Công Dương

Bí thư chi đoàn 19, xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc

Anh là Bí thư Chi đoàn năng nổ nhiệt huyết, là gương thanh niên phát triển kinh tế giỏi với mô hình kinh doanh bếp gas, giải quyết việc làm cho lao động địa phương, thu nhập trên 100trđ/năm.

7

Anh Nguyễn Văn Bính

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn

Anh luôn tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện vì an sinh xã hội và vận động đoàn viên thanh niên tham gia phát triển kinh tế, sản xuất tại địa phương.

8

Anh Lê Xuân Thái

Trưởng thôn 3B xã Quỳnh Lộc, Thị xã Hoàng Mai

Anh là thành viên CLB Thanh niên phát triển kinh tế Thị xã, được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An tuyên dương thanh niên sản xuất kinh doanh giỏi và được UBND thị xã tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2019.

9

Anh Nguyễn Văn Điệp

Phó Bí thư chi đoàn 8, xã Tường Sơn, huyện Anh Sơn

Anh luôn tích cực tham gia phong trào Đoàn - Hội tại địa phương. Đạt giải nhì hội thi văn nghệ "Tiếng hát làng Sen năm 2019". Nhiều năm liền đạt giải nhất bóng chuyền nam do UBND xã tổ chức.

10

Anh Đặng Đình Hóa

Bí thư Chi đoàn xóm Tiến Thành, xã Nghĩa Hoàn, huyện Tân Kỳ

Anh là gương thanh niên phát triển kinh tế giỏi tại địa phương với chuỗi cửa hàng sửa chữa xe máy và kinh doanh ga cho thu nhập cao. Năm 2018 được BCH Đoàn xã tặng giấy khen.

11

Chị Hoàng Thị An

Bí thư chi đoàn xóm 7, xã Hưng Chính, Thành phố Vinh

Chị là thành viên trong câu lạc bộ tình nguyện xã. Luôn tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện vì an sinh xã hội. Được UBND xã tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại địa phương.

12

Anh Nguyễn Văn Mão

Hội viên Hội LHTN xã Long Thành, huyện Yên Thành

Anh là thanh niên phát triển kinh tế giỏi với trang trại chăn nuôi gia cầm và ao cá trên diện tích 1 ha. Thu nhập bình quân mỗi năm gần 500 triệu đồng.

13

Anh Nguyễn Quốc Tuấn

Bí thư chi đoàn khối 5, phường Thu Thủy, Thị xã Cửa Lò

Anh luôn tích cực trong công tác vận động, đoàn kết tập hợp thanh niên và tham gia xây dựng tổ chức Đoàn - Hội tại địa phương.

14

Chị Nguyễn Thị Ca

Bí thư chi đoàn xóm 10, xã Nam Lộc, huyện Nam Đàn

10 năm liền là Bí thư chi đoàn. Năm 2016 được UB Hội LHTN huyện Nam Đàn tuyên dương thanh niên tiêu biểu.

Năm 2019 được BCH Đoàn xã Nam Lộc tặng Giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc tại hội thi Bí thư chi đoàn giỏi.

15

Anh Đinh Xuân Mân

Bí thư chi đoàn Hồng Lĩnh, xã Nam Hưng, Huyện Nam Đàn

Là Bí thư chi đoàn năng nổ, nhiệt huyết với phong trào Đoàn - Hội tại địa phương. Hàng năm được tham dự lễ gặp mặt Đảng viên tiêu biểu vùng giáo do Huyện ủy tổ chức.

16

Anh Hoàng Nghĩa Lâm

UVBCH Đoàn xã, Bí thư chi đoàn xóm 1, xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên

Anh là Bí thư Chi đoàn 8 năm liền. Luôn tham gia tích cực các hoạt động Đoàn - Hội tại địa phương và có nhiều đóng góp trong công tác đoàn kết tập hợp thanh niên.

17

Anh Cao Đình Bốn

Ủy viên Ủy ban Hội LHTN xã Diễn Thọ, huyện Diễn Châu

Anh là thành viên CLB thanh niên khởi nghiệp huyện Diễn Châu. Tham gia phát triển kinh tế giỏi tại địa phương với cửa hàng tạp hóa và salon tóc tạo công ăn việc làm cho 07 lao động, lợi nhuận thu về 150 triệu đồng/năm.

18

Anh Nguyễn Văn Hùng

Bí thư chi đoàn Trung Thành, xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu

Là Bí thư chi đoàn năng nổ, nhiệt huyết, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội và tuyên truyền, vận động đoàn kết tập hợp thanh niên vùng giáo.

19

Chị Nguyễn Thị Hải Yến

Giáo viên Trường Mầm non Diễn Tân, xã Diễn Tân, huyện Diễn Châu

Năm 2015 đến năm 2018 là giáo viên dạy giỏi cấp huyện; đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở.

20

Chị Nguyễn Thị Thương

Sinh viên lớp 57B2, Ngôn ngữ Anh, Trường Đại học Vinh

Chị luôn tham gia tích cực các phong trào Đoàn - Hội sinh viên. Là đại biểu tham gia chương trình "Theo dấu chân chủ tịch Hồ Chí Minh và chủ tịch Cay xỏn Phôm Vi Hẳn" tại nước CHDCND Lào do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.