Nghệ An và Đắk Lắk ký kết hợp tác xây dựng thương hiệu du lịch chung

(Baonghean.vn) - Nghệ An và Đắk Lắk sẽ hợp tác xây dựng, hỗ trợ giúp nhau phát huy những lợi thế về tài nguyên du lịch của mỗi địa phương, tiến tới xây dựng thương hiệu chung của hai tỉnh.
Chiều 14/10, tại TX Cửa Lò, Sở Du lịch Nghệ An và Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch Đắk Lắk tổ chức tọa đàm liên kết phát triển du lịch và ký kết hợp tác giai đoạn 2019 - 2025. Buổi tọa đàm có sự tham dự của lãnh đạo 2 sở, các địa phương trong tỉnh Nghệ An và các doanh nghiệp du lịch của 2 tỉnh.
Buổi tọa đàm có sự tham dự của lãnh đạo ngành Du lịch 2 tỉnh cùng các doanh nghiệp lữ hành. Ảnh: Thành Chung
Buổi tọa đàm có sự tham dự của lãnh đạo ngành Du lịch 2 tỉnh cùng các doanh nghiệp lữ hành. Ảnh: Thành Chung

Tại buổi tọa đàm, đại diện lãnh đạo của 2 sở đã lần lượt giới thiệu về định hướng phát triển, tiềm năng, tài nguyên, các sản phẩm du lịch của tỉnh Nghệ An và Đắk Lắk.

Theo đó: Nghệ An và Đắk Lắk đều đã xác định du lịch chính là ngành kinh tế mũi nhọn của 2 địa phương. Nghệ An và Đắk Lắk đều có những sản phẩm du lịch hết sức hấp dẫn, đặc sắc.
Nghệ An có thế mạnh về tiềm năng du lịch biển, du lịch cộng đồng, các điểm đến văn hóa – lịch sử, đặc biệt có Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt  Kim Liên - quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đắk Lắk lại có thế mạnh về du lịch sinh thái, du lịch văn hóa mang đậm bản sắc thiên nhiên, núi rừng.
Bãi tắm Cửa Lò là nơi nghỉ dưỡng, tắm biển lý tưởng cho du khách và người dân địa phương. Ảnh tư liệu
Bãi tắm Cửa Lò là nơi nghỉ dưỡng, tắm biển lý tưởng cho du khách và người dân địa phương. Ảnh tư liệu
Cơ sở để Nghệ An và Đắk Lắk có thể đẩy mạnh liên kết, phát triển thị trường du lịch đó là đường bay thẳng Buôn Ma Thuột - Vinh. Thêm vào đó, theo thống kê, gần 40% dân số của Đắk Lắk là người gốc Nghệ An - đây chính là điều kiện thuận lợi để phát triển loại hình du lịch thăm thân.
Tại buổi tọa đàm, Sở Du lịch Nghệ An và Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch Đắk Lắk đã ký kết biên bản hợp tác, hỗ trợ giúp nhau phát huy những lợi thế về tài nguyên du lịch của mỗi địa phương, tiến tới xây dựng thương hiệu chung của hai tỉnh.
Đắc Lắk giàu tiềm năng về du lịch sinh thái, cộng đồng và du lịch văn hóa. Ảnh Internet
Đắk Lắk giàu tiềm năng về du lịch sinh thái, cộng đồng và du lịch văn hóa. Ảnh: Internet
Nội dung hợp tác chủ yếu tập trung vào 4 lĩnh vực, đó là: Hợp tác trao đổi thông tin về tình hình phát triển du lịch; hợp tác phát triển sản phẩm du lịch; hợp tác tuyên truyền, xúc tiến, quảng bá du lịch; hợp tác quy hoạch, kêu gọi đầu tư.
Trong khuôn khổ hội nghị, các doanh nghiệp du lịch của Nghệ An và Đắk Lắk đã có những trao đổi, kết nối, bàn bạc xây dựng tour tuyến, chuỗi sản phẩm nhằm khai thác hiệu quả, trên phương châm cả hai bên cùng có lợi.
Ký kết hợp tác du lịch giữa Nghệ An và Đắc Lắk. Ảnh: Thành Chung
Ký kết hợp tác du lịch giữa Nghệ An và Đắk Lắk. Ảnh: Thành Chung
Ngành Du lịch Nghệ An bày tỏ mong muốn các doanh nghiệp du lịch ở Tây Nguyên đưa du khách về Nghệ An nhiều hơn, đặc biệt là đưa du khách về tham dự các hoạt động Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Lễ hội Làng Sen toàn quốc và mùa du lịch biển 2020. Ngành Du lịch Nghệ An cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch tại Đắk Lắk và các tỉnh Tây Nguyên trong thời gian tới.

tin mới

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.