Nghệ An: Xe quá khổ, quá tải vẫn 'lộng hành' xuyên đêm

(Baonghean.vn) - Thời gian qua, mặc dù lực lượng chức năng tăng cường ra quân xử lý, nhưng về đêm trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ của Nghệ An vẫn thường xuyên bắt gặp các phương tiện vận tải có dấu hiệu cơi nới thành thùng, chở hàng quá khổ, quá tải lưu thông.
Từ tháng 2 đến đầu tháng 4/2022, lực lượng Thanh tra giao thông - Sở GTVT Nghệ An đã yêu cầu cắt gọt 234 phương tiện vận tải cơi nới thành, thùng. Trong ảnh: Một chiếc xe HOWO đang cắt gọt thành thùng đúng kích thước theo quy định. Sau khi cắt phần chắp thêm, chiều cao thành thùng còn khoảng từ 80 - 100cm. Ảnh tư liệu
Từ tháng 2 đến đầu tháng 4/2022, lực lượng Thanh tra giao thông - Sở GTVT Nghệ An đã yêu cầu cắt gọt 234 phương tiện vận tải cơi nới thành, thùng. Trong ảnh: Một chiếc xe HOWO đang cắt gọt thành thùng đúng kích thước theo quy định. Sau khi cắt phần chắp thêm, chiều cao thành thùng còn khoảng từ 80 - 100cm. Ảnh tư liệu

Ảnh: PV
Thế nhưng trong những ngày gần đây, Báo Nghệ An liên tục nhận được tin báo vẫn có nhiều xe tải cơi nới thành, thùng, chở hàng quá khổ, quá tải trên các tuyến đường như: QL46, QL15, QL7, QL48,... Trong ảnh: Chiếc xe tải mang biển số Lào có dấu hiệu quá tải lưu thông trên cầu Yên Xuân. Ảnh: P.V
Ảnh: PV
Có mặt tại Km314+600 Quốc lộ 15A, đoạn chạy qua xã Nhân Sơn, Đô Lương lúc 19h33 phút ngày 13/4, nhóm P.V bắt gặp xe tải hiệu HOWO đang đổ đất. Đáng nói, không chỉ cơi nới thành, thùng, xe tải còn không có biển kiểm soát trước đầu xe theo quy định. Ảnh: P.V
Ảnh: PV
Cùng thời gian trên, xe tải mang biển kiểm soát 99C - 187.54 có dấu hiệu cơi nới thành, thùng cũng ngang nhiên lưu thông qua đoạn đường này. Ảnh: P.V
Ảnh: PV
Tình trạng xe tải cơi nới thành, thùng, chở vật liệu rời không phủ bạt theo đúng quy định, gây ô nhiễm môi trường cũng diễn ra phổ biến trên tuyến Quốc lộ 15 đoạn qua huyện Đô Lương. Ảnh chụp lúc 19h40 phút ngày 13/4. Ảnh: P.V
Ảnh: PV
Xe "khủng" lưu thông trên Quốc lộ 7B qua ngã tư xã Minh Sơn (Đô Lương), hướng sang huyện Thanh Chương. Phóng viên chuyển bức ảnh này cho cán bộ ngành GTVT, người này cho biết, bằng mắt thường cũng có thể khẳng định xe có vi phạm kích thước thành, thùng. Ảnh chụp lúc 19h 45 phút ngày 13/4. Ảnh: P.V
Ảnh: PV
Tại tuyến Quốc lộ 46A cũng ghi nhận hàng loạt xe trọng tải lớn chở cát từ các bến cát dọc sông Lam (gần cầu Rạng, Thanh Chương) ngược lên thị trấn Đô Lương. Ảnh chụp lúc 21h47 phút ngày 13/4. Ảnh: P.V
Ảnh: PV
Phát hiện phóng viên đang tác nghiệp, một xe tải đang đi từ trong bến cát bên chân cầu Rạng ra QL46 A lập tức tắt máy, ngừng hoạt động. Ảnh: P.V
Ảnh: PV
Xe tải mang biển kiểm soát 37H - 013.52 có dấu hiệu cơi nới thành, thùng, chở hàng quá tải lưu thông trên Quốc lộ 7, đoạn qua thị trấn Đô Lương. Ảnh chụp lúc 22h6 phút. Ảnh: P.V
 xe tải này gặp xe tuần tra của CSGT đi ngược chiều. Tuy nhiên sau khi người ngồi bên phụ của xe CSGT soi đèn bin qua thì chiếc xe tải 37H-01352 tiếp tục lưu thông bình thường
Thời điểm này có xe tuần tra của CSGT nhưng chiếc xe tải mang BKS 37H - 013.52 vẫn tiếp tục lưu thông qua thị trấn Đô Lương hướng Yên Thành. Ảnh: P.V
Ảnh: PV
Ngay sau đó, nhóm phóng viên tiếp tục ghi nhận tình trạng xe tải chở cát, sỏi, gỗ keo... cơi nới thành, thùng, có dấu hiệu chở quá tải lưu thông qua thị trấn Đô Lương. Ảnh: P.V
Ảnh: PV
Hình ảnh này được ghi lại trên tuyến đường Hồ Chí Minh vào lúc 23 giờ ngày 13/4. Ảnh: P.V
Ảnh: PV
Từng đoàn xe "khủng" nối đuôi nhau hoạt động trên tuyến đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Nghĩa Long, huyện Nghĩa Đàn. Ảnh chụp lúc 23h22 phút.Ảnh: P.V
Ảnh: PV
Xe tải lấn làn, vượt ẩu. Ảnh chụp lúc 23h26 phút trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn gần ngã tư giao nhau với Quốc lộ 48. Ảnh: P.V
Ảnh: PV
Không chỉ xe tải mang biển kiểm soát Nghệ An, các xe tải "khủng" mang biển kiểm soát ngoại tỉnh cũng hoạt động rầm rộ trên tuyến đường Hồ Chí Minh. Theo một chủ quán thường xuyên bán hàng đêm cho các tài xế lái xe này thì đây là những đoàn xe tải từ phía Bắc vào Nghệ An mua cát. Ảnh chụp lúc 0 giờ 15 phút, ngày 14/4. Ảnh: P.V
Ảnh: PV
Trên Quốc lộ 48, xe kéo rơ-moóc có dấu hiệu cơi nới thành, thùng  ngang nhiên hoạt động. Ảnh chụp lúc 0h30 phút ngày 14/4 trên Quốc lộ 48 đoạn qua xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu. Ảnh: P.V
Ảnh: PV Trên tuyến Quốc lộ 46, đoạn Vinh - Cửa Lò cũng có nhiều phương tiện có dấu hiệu quá khổ, quá tải hoạt động về đêm. Trong ảnh là xe kéo rơ-moóc mang biển kiểm soát Lào lưu thông. Ảnh chụp lúc 1h41 phút ngày 14/4. Ảnh: P.V

tin mới

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

(Baonghean.vn) - Cục Thuế tỉnh vừa có văn bản đôn đốc các phòng, Chi cục Thuế trực thuộc rà soát, báo cáo, quản lý thuế đối với các trường hợp sử dụng đất chưa có quyết định, hợp đồng thuê đất. Đây là vấn đề Báo Nghệ An đã phản ánh tại bài viết “Nghịch lý phía sau các cụm công nghiệp ở Quỳ Hợp”.

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

(Baonghean.vn) - Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì? Luật Hình sự quy định như thế nào? Đó là vấn đề quan tâm của bà Trần Anh Nguyệt (Hưng Hoà, thành phố Vinh, Nghệ An).

Video: Khởi tố đối tượng giả danh Luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Video: Khởi tố đối tượng giả danh luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

(Baonghean.vn) - Không có công ăn việc làm ổn định, không bằng cấp nhưng Trần Thị Thủy vẫn thông tin tới các bị hại bản thân là luật sư, từ đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại thông qua hình thức “chạy án”. Đối tượng này vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An bắt giữ, khởi tố.

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, khởi tố bị can đối với Trần Thị Thủy (SN 1980), trú tại phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh; tạm trú tại xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở chỉ đạo của Công an tỉnh, Tổ công tác đặc biệt gồm lực lượng của Phòng CSGT, phối hợp CSCĐ triển khai tổ chức tuần tra, kiểm soát trên tất cả các tuyến đường; xử lý nghiêm vi phạm liên quan đến các phương tiện kinh doanh vận tải, nhất là lỗi vi phạm quá khổ, quá tải...

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

(Baonghean.vn) - Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào? Pháp nhân vi phạm quy định này sẽ bị xử phạt bao nhiêu?. Vấn đề quan tâm của ông Nguyễn Văn Trì (Thanh Chương, Nghệ An).

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án, triệt xóa ổ nhóm trộm hơn 2 tấn chó, do các đối tượng mang nhiều tiền án, tiền sự thực hiện, bước đầu bắt giữ 3 đối tượng.

Hồ Sỹ Bé bị tuyên phạt 20 năm tù về tội Giết người. Ảnh: Như Bình.

Sát hại hàng xóm chỉ vì 'tự ái vặt'

(Baonghean.vn) - Chỉ vì lời khích bác của người trong xóm, Hồ Sỹ Bé (Đô Lương) đã dùng dao cướp mạng sống của người láng giềng là trụ cột chính của gia đình có 5 miệng ăn... Hành vi của Bé để lại nỗi đau cho bao người, trong đó có cả người mẹ của gã.

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lê Thị Thúy Hà đưa ra thông tin cần người gia công các mặt hàng cao cấp, những người muốn nhận gia công các mặt hàng này cần phải đặt trước tiền cọc. Tuy nhiên, trên thực tế những nguồn vật liệu này được Lê Thị Thúy Hà mua trôi nổi trên thị trường và Lê Thị Thúy Hà cũng không có đầu mối tiêu thụ.