Ngoại trưởng Anh gọi Nga là nhân vật chính trong tiểu thuyết “Tội ác và trừng phạt”

(Baonghean.vn) - Phát biểu trong buổi tiệc do Giám đốc trung tâm thương mại London tổ chức, xung quanh vụ đầu độc cựu điệp viên hai mang Sergei Skripal và con gái Yulia, Ngoại trưởng Anh Boris Johnson ví Nga giống như nhân vật chính Rodion Raskolnikov trong cuốn tiểu thuyết “Tội ác và trừng phạt” của nhà văn Nga nổi tiếng Mikhailovich Dostoevsky.
Ngoại trưởng Anh Boris Johnson. Ảnh AP
Ngoại trưởng Anh Boris Johnson. Ảnh AP
Ngoại trưởng Anh Johnson khẳng định, Nga đã đánh giá thấp phản ứng quốc tế đối với vụ việc này. “Điều này giống như mở đầu của cuốn tiểu thuyết “Tội ác và trừng phạt”, khi tất cả chúng ta đều đã biết ai là thủ phạm. Câu hỏi duy nhất đặt ra, liệu anh ta có tự thú hay sẽ để bị bắt” - ông Johnson nói.

Ông Boris Johnson tuyên bố “chuỗi trách nhiệm” trong vụ đầu độc cựu điệp viên Sergei Skripal và con gái Yulia trực tiếp thuộc về Điện Kremlin và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Ngoại trưởng Anh còn gửi lời cảm ơn tới những đồng minh, đã đứng về phía Anh, trục xuất các nhà ngoại giao Nga, đồng thời khẳng định luận điểm rằng, động thái của London không nhằm vào những người dân thường của Nga, thậm chí Anh luôn sẵn sàng “mở rộng vòng tay hữu nghị” chào đón những công dân Nga.

Anh cáo buộc Nga sử dụng chất độc thần kinh cấp quân sự để đầu độc cựu điệp viên Skripal. Anh đã thông báo trục xuất 23 nhà ngoại giao Nga, đồng thời kêu gọi các đồng mình tham gia vào chiến dịch trừng phạt Nga.

Theo đó, hơn 20 nước, trong đó có Mỹ và các thành viên Liên minh châu Âu (EU) "bất ngờ đoàn kết", đã thông báo trục xuất khoảng 140 nhân viên ngoại giao Nga với cáo buộc Moscow liên quan đến vụ đầu độc cựu điệp viên Sergei Skripal. Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cũng có động thái tương tự.

Nga đã bác bỏ các cáo buộc, lên án hành động của phương Tây là "khiêu khích" và thề sẽ đáp trả. Điện Kremlin phủ nhận liên quan đến vụ ám sát, khẳng định Anh cần cung cấp bằng chứng cho cáo buộc mà họ đưa ra, không sớm thì muộn, hoặc phải xin lỗi Nga.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng nhấn mạnh, bất cứ hành vi nào đề cầp đến Tổng thống Nga hoặc gây tổn hại đến hình ảnh nước Nga trong vụ việc đều là sự vi phạm “gây sốc và không thể tha thứ” đối với các quy tắc hành xử ngoại giao.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.