Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cực lực chỉ trích vụ tấn công Đại sứ quán Mỹ ở Iraq

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo cực lực lên án vụ tấn công Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad vào ngày 31/12 trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Iraq Adel Abdul al-Mahdi, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Morgan Ortagus cho biết trong tuyên bố vừa đưa ra.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo. Ảnh Getty
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo. Ảnh: Getty

Ông Pompeo cũng nhấn mạnh những biện pháp mà chính quyền Iraq cần thực hiện và nhắc lại nghĩa vụ bảo vệ cơ quan ngoại giao Mỹ của nước sở tại, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết thêm.

Hôm thứ Ba, những người biểu tình cố xông vào cổng chính Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad, thuộc khu vực “Vùng xanh” của thủ đô Iraq, nơi đặt nhiều cơ quan ngoại giao và trụ sở chính phủ nước này. 

Các cuộc biểu tình phản đối gần Đại sứ quán Mỹ diễn ra ngay sau tang lễ những thành viên nhóm Shiite Kattaib Hezbollah bị máy bay không người lái Mỹ tấn công sát hại. Theo thông tin ban đầu, đã có 25 chiến binh của phong trào Al-Hashd al-Shaabi bị giết. Chính quyền Iraq cực lực lên án cuộc tấn công này của chính quyền Hoa Kỳ.

Về phần mình, Mỹ tuyên bố rằng quyết định ném bom được đưa ra liên quan đến "những đợt tấn công lặp đi lặp lại của nhóm Shiite Kattaib Hezbollah vào các căn cứ ở Iraq". Theo Lầu Năm Góc, những cuộc tấn công nêu trên là phản ứng đáp trả đối với loạt hành động quá khích của phong trào, dẫn đến việc 1 công dân Mỹ tử vong và 4 binh sĩ ở Kirkuk khác bị thương.

Hôm thứ Tư, cuộc bạo loạn vẫn tiếp tục buộc quân đội Hoa Kỳ một lần nữa phải sử dụng hơi cay chống lại người biểu tình.

Tổng thống Iraq Barham Saleh hôm thứ Ba lên án vụ bạo loạn nhằm vào Đại sứ quán Mỹ của những người biểu tình ở Baghdad và gọi những hành động này là "cuộc tấn công vào chủ quyền" của chính đất nước Iraq.

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.