Ngoại trưởng Ukraine bị xem là 'hoang mang' khi tuyên bố biến Crimea thành 'địa ngục trần gian' đối với Nga

Mỹ Nga (Theo Ria Novosti )

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba trong một cuộc phỏng vấn mới đây đã hứa biến chủ đề Crimea (Crưm) trở thành "địa ngục trần gian" đối với Nga. Theo đó, hiện Kiev đã chuẩn bị đầy đủ và sẵn sàng cho việc này.
Bán đảo Crimea đã sáp nhập vào Nga từ năm 2014. Ảnh: Mỹ Nga
Bán đảo Crimea đã sáp nhập vào Nga từ năm 2014. Ảnh: Mỹ Nga
Ngoại trưởng Kuleba nhấn mạnh, ông muốn mọi người dân Ukraine biết rằng, sẽ sớm đến một ngày, lá cờ của Ukraine được kéo lên ở Simferopol.
Ngoài ra, phát biểu về "Cương lĩnh Crimea" - một hội nghị thượng đỉnh, tại đây thảo luận về việc lấy lại Crimea, Kuleba lưu ý rằng, sự ủng hộ cho sự kiện này đồng nghĩa với "lựa chọn chính trị đối với các quốc gia khác".
Ngay lập tức, tuyên bố của người đứng đầu Bộ Ngoại giao Ukraine nhận lấy những phản ứng dữ dội từ giới chính trị Nga, và xem đây là hành động xâm phạm toàn vẹn lãnh thổ của Nga. 
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng, những dẫn ngôn đó là "một tuyên bố từ thế giới ngầm".
Cựu Thượng nghị sĩ Nga Franz Klintsevich cảnh báo: "Đây là những nỗ lực để thể hiện vai trò một ông chú trưởng thành, nhưng nếu Ukraine có động thái không phù hợp với chúng tôi, các hành động trả đũa sẽ không chỉ là trò trẻ con hay là câu chuyện hài hước, mà là sự nghiêm túc tột độ". Ông còn cho rằng, những tuyên bố như vậy của Ukraine về Nga sẽ vấp phải sự "hối tiếc và hoang mang". 
Trả lời phỏng vấn của Ria Novosti, Phó Duma Quốc gia Nga Mikhail Sheremet nhấn mạnh: "Những lời tuyên bố như vậy được nói ra từ chính Ngoại trưởng Ukraine, nghe có vẻ như là gây hấn. Phía Kiev phải đưa ra lời giải thích liên quan đến tuyên bố này, vì chúng liên quan đến sự xâm phạm toàn vẹn lãnh thổ của Nga, và mối đe dọa đối với lãnh thổ của chúng ta". 
Phó Duma Quốc gia Nga cũng khẳng định rằng, người dân Crimea không có ý định từ bỏ quê hương lịch sử của họ, và bán đảo này đã quay trở về với Nga mãi mãi. 
Ngoài ra, một nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Nga đã gọi những lời tuyên bố của Ngoại trưởng Kuleba là một nỗ lực nhằm thể hiện chủ đề chống Nga. 
Thượng nghị sĩ từ Crimea Sergei Tsekov - thành viên Ủy ban Hội đông Liên đoàn về các vấn đề quốc tế lưu ý, đối với người Nga, Crimea là "thánh địa", và những tuyên bố từ phía Ukraine là "tự thôi miên".
"Trên thực tế, Kuleba đã hủy diệt Ukraine bằng những tuyên bố như vậy, mà không thể hiểu rằng, điều quan trọng nhất đối với đất nước của anh ta là mối quan hệ tốt đẹp với Nga" -  Tsekov nói. 
Những lời nói về Crimea không phải là tuyên bố khiêu khích đầu tiên của Kuleba trong tuần này. Trước đó, nhà ngoại giao Ukraine còn gọi vaccine Sputnik V của Nga là vũ khí phức tạp. Ngay lập tức, phản bác lại những tuyên bố như vậy, Moskva lưu ý rằng điều đó sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến người dân Ukraine.

tin mới

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

(Baonghean.vn) - Theo Forbes, bom lượn KAB đã trở thành "vũ khí thần kỳ" thực sự của Nga. Trong khi đó, Lực lượng vũ trang Ukraine phàn nàn rằng, họ không có biện pháp nào đối phó. Có thể máy bay chiến đấu F-16 sẽ hỗ trợ Kiev, nhưng phải chờ đợi cho đến khi chúng xuất hiện đủ số lượng.

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

(Baonghean.vn) - “Chúng ta đang ở trong tình trạng chiến tranh” - lời khẳng định này của thư ký báo chí Tổng thống Nga, Dmitry Peskov gần như được hiểu là một sự thay đổi cơ bản trong cách tiếp cận của Điện Kremlin, không phải chỉ đánh giá xung đột ở Ukraine, mà cả tình hình ở Nga nói chung.

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

(Baonghean.vn) - Trong bối cảnh xung đột hiện nay, nếu 2.000 binh lính Pháp được cử đến Ukraine, sẽ chỉ như “một giọt nước trong đại dương”. Hơn nữa, nếu thực sự phương Tây nỗ lực muốn xoay chuyển tình hình, thì họ liệu có tuyên bố công khai và tích cực về việc gửi quân tới Ukraine như vậy?

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

(Baonghean.vn) - Vụ khủng bố đẫm máu tại nhà hát Crocus City Hall vùng ngoại ô Moskva tối 22/3 trở thành tâm điểm của dư luận thế giới. Liên quan vụ việc, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương – nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Bộ Công an nêu quan điểm trong cuộc trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An.

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế hôm nay có những thông tin sau: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở Nga đều là người nước ngoài; Ukraine tập kích loạt tên lửa vào Crimea; Mỹ thông qua dự luật 1,2 nghìn tỷ USD ngăn chính phủ đóng cửa; Tổng Thư ký LHQ kêu gọi ngừng bắn tại Gaza.

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

(Baonghean.vn) - Cựu cố vấn Lầu Năm Góc, Đại tá đã nghỉ hưu Douglas McGregor cho rằng, các cơ quan tình báo phương Tây - CIA và MI6, có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại khu phức hợp Crocus ở ngoại ô Moskva, và những kẻ tấn công liên quan đến các phần tử chiến đấu ở phía Ukraine.

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

(Baonghean.vn) - Châu Âu như được thức tỉnh, sau một thời gian lơ là đầu tư phát triển quốc phòng, và bị phụ thuộc sâu sắc vào Mỹ. EU cố gắng chuẩn bị cho một tương lai, trong đó Tổng thống Putin, và rất có thể là ông Donald Trump sẽ đóng vai trò quan trọng. 

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

(Baonghean.vn) - Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định, viện trợ đường bộ thông qua các cửa khẩu là biện pháp tốt nhất để có thể ngăn chặn nguy cơ xảy ra nạn đói tại Gaza.