Ngoại trưởng Vương Nghị: Trung Quốc sẽ tiến lên trở thành trụ cột của hệ thống đa phương
Theo ông Vương Nghị, Trung Quốc sẽ tiến lên trở thành trụ cột của hệ thống đa phương và lên tiếng vì công lý cho Nam Bán cầu.

Trả lời câu hỏi của tờ Global Times tại hội nghị về chính sách đối ngoại và quan hệ đối ngoại của Trung Quốc vào ngày 7/3 tại Bắc Kinh về vấn đề trật tự quốc tế đang phải đối mặt với thời điểm nguy hiểm nhất kể từ Thế chiến II, và vai trò của Trung Quốc như thế nào, Ngoại trưởng Vương Nghị cho biết, các vấn đề càng phức tạp, thách thức, thì vị thế quan trọng của Liên hợp quốc càng lớn.
Ngoại trưởng Trung Quốc cho rằng, để ngăn chặn thế giới quay trở lại “luật rừng”, điều bắt buộc là phải củng cố nền tảng của bình đẳng chủ quyền, duy trì nguyên tắc công bằng và chính nghĩa, tuân thủ chủ nghĩa đa phương và tăng cường thẩm quyền của pháp quyền quốc tế. Theo ông Vương Nghị, Trung Quốc sẽ tiến lên trở thành trụ cột của hệ thống đa phương và lên tiếng vì công lý cho Nam Bán cầu.
Năm 2025 đánh dấu kỷ niệm 80 năm thành lập Liên hợp quốc. Một trong những quyết định quan trọng nhất mà cộng đồng quốc tế đưa ra vào cuối Thế chiến II là thành lập Liên hợp quốc, tạo ra nền tảng chính để duy trì hòa bình thế giới và thúc đẩy quản trị toàn cầu. Ông Vương Nghị cho biết, thực tiễn đã được chứng minh rằng Liên hợp quốc đã vượt qua thử thách và đóng vai trò quan trọng.
Ngoại trưởng Trung Quốc nhấn mạnh, tình hình thế giới đã thay đổi đáng kể. Chủ nghĩa đơn phương đang gia tăng và chính trị quyền lực đang lan rộng. Một số quốc gia nêu bật nhiều nghi ngại khác nhau về Liên hợp quốc. Tuy nhiên, Trung Quốc tin rằng, các vấn đề càng phức tạp thì càng cần phải nhấn mạnh đến vị thế quan trọng của Liên hợp quốc; những thách thức càng cấp bách thì càng cần phải duy trì thẩm quyền hợp pháp của Liên hợp quốc.
“Để thế giới trở nên tốt đẹp hơn, trước tiên phải củng cố nền tảng bình đẳng chủ quyền, thừa nhận rằng các quốc gia, bất kể quy mô hay sức mạnh của họ, đều là thành viên bình đẳng của cộng đồng quốc tế”- Ngoại trưởng Vương Nghị cho biết, lưu ý rằng không ai có thể ra lệnh chỉ vì họ "mạnh" hoặc "có quyền lực".
Thứ hai, theo ông Vương, nguyên tắc công bằng và chính nghĩa phải được duy trì, phản đối việc một số ít quốc gia độc quyền các vấn đề quốc tế. Tiếng nói của Nam Bán cầu cần được lắng nghe nhiều hơn, và quyền và lợi ích hợp pháp của tất cả các quốc gia cần được bảo vệ đầy đủ.
Thứ ba, cần tuân thủ khái niệm chủ nghĩa đa phương, tuân theo các nguyên tắc tham vấn, xây dựng chung và chia sẻ lợi ích, thay thế đối đầu nhóm bằng hợp tác bao trùm và phá vỡ các vòng tròn nhỏ bằng "sự thống nhất lớn".
Thứ tư, thẩm quyền của luật pháp quốc tế phải được tăng cường. Đặc biệt, các cường quốc nên đi đầu bằng tấm gương, duy trì sự chính trực và ủng hộ luật pháp, phản đối tiêu chuẩn kép và áp dụng có chọn lọc, và không bao giờ được bắt nạt người khác hoặc dùng đến các hành vi không công bằng.
“Trung Quốc vừa là người sáng tạo, vừa là người hưởng lợi của trật tự quốc tế sau Thế chiến II, và tất nhiên cũng là người duy trì và xây dựng trật tự này. Chúng tôi không có ý định bắt đầu lại hoặc hỗ trợ bất kỳ quốc gia nào tìm cách lật đổ hệ thống’ – Ngoại trưởng Vương Nghị cho hay.
Theo nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc, là một thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Trung Quốc nhận thức được trách nhiệm quốc tế của mình và sẽ kiên quyết duy trì vai trò trung tâm của Liên hợp quốc, đóng vai trò là nền tảng của hệ thống đa phương và là người ủng hộ mạnh mẽ cho Nam Bán cầu.
Tháng trước, Trung Quốc đã chủ trì một cuộc họp cấp cao tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về chủ đề "Thực hành chủ nghĩa đa phương, cải cách và cải thiện quản trị toàn cầu". Hơn 100 quốc gia đã đăng ký tham gia, đánh dấu sự khởi đầu của các hoạt động kỷ niệm 80 năm thành lập Liên hợp quốc.