Mỹ sẽ cắt giảm nhân viên ngoại giao tại Trung Quốc
Việc cắt giảm "đáng kể" này được cho sẽ ảnh hưởng đến cả nhân viên ngoại giao ở Mỹ và Trung Quốc, và là một phần trong nỗ lực cải tổ đội ngũ ngoại giao trên khắp thế giới của Tổng thống Trump.
Tờ South China Morning Post (SCMP) ngày 20/2 dẫn các nguồn tin nắm rõ tình hình cho biết, Mỹ có kế hoạch cắt giảm 10% quy mô phái bộ ngoại giao tại Trung Quốc.
Các nguồn tin cho biết, việc cắt giảm sẽ ảnh hưởng đến đại sứ quán ở Bắc Kinh và các lãnh sự quán ở Quảng Châu, Thượng Hải, Thẩm Dương và Vũ Hán, cũng như lãnh sự quán ở Hong Kong. Theo SCMP, nhân viên các cơ quan ngoại giao có thể nhận được thông báo liên quan sớm nhất vào thứ Sáu tuần này (21/2).
“Đây có thể là lần cắt giảm lớn đầu tiên trong đội ngũ ngoại giao của Mỹ tại Trung Quốc kể từ khi Mỹ thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức với Trung Quốc vào năm 1979” - SCMP trích lời một trong những nguồn tin cho biết, đồng thời gọi đợt cắt giảm sắp tới là “đáng kể”.
Nguồn tin của ấn phẩm cho biết thêm rằng, đợt cắt giảm sắp tới là một phần trong nỗ lực của Nhà Trắng nhằm tổ chức lại đội ngũ ngoại giao của Mỹ trên toàn thế giới.
Trước đó, ngày 11/2, những nguồn tin thân cận với vấn đề này cho biết với Reuters rằng, chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã yêu cầu các đại sứ quán Mỹ trên toàn thế giới chuẩn bị cắt giảm nhân sự. Theo đó, một số đại sứ quán đã được yêu cầu xem xét cắt giảm 10% số nhân viên của Mỹ cũng như nhân viên từ nước sở tại.
Theo Bảo tàng Ngoại giao Quốc gia Mỹ, các đại sứ quán của nước này trên khắp thế giới tuyển dụng cả nhân viên ngoại giao và nhân viên lao động địa phương.
Một quan chức Mỹ cho biết, khoảng 60 nhà thầu tại Cục Dân chủ, Nhân quyền và Lao động thuộc Bộ Ngoại giao đã bị sa thải trong những tuần gần đây, và có khả năng sẽ có thêm nhiều đợt cắt giảm nữa tại các cục khác.
Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết trong một tuyên bố rằng, họ không bình luận về các vấn đề nhân sự nội bộ.
Người phát ngôn cho biết: "Bộ Ngoại giao tiếp tục đánh giá vị thế toàn cầu của chúng tôi để đảm bảo chúng tôi có vị thế tốt nhất để giải quyết các thách thức hiện đại thay mặt cho người dân Mỹ".
Những động thái này diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Trump đang cố gắng tái cấu trúc đội ngũ ngoại giao, ban hành sắc lệnh hành pháp vào ngày 12/2 chỉ đạo Ngoại trưởng Marco Rubio cải tổ cơ quan đối ngoại để đảm bảo "thực hiện trung thực và hiệu quả" chương trình nghị sự chính sách đối ngoại của ông Trump.
Sắc lệnh này, theo sau những nỗ lực giải thể Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ, được đưa ra khi Tổng thống Trump thực hiện những thay đổi để đảm bảo chính sách đối ngoại của Mỹ phù hợp với chương trình nghị sự "Nước Mỹ trên hết" của ông. Ông cũng đã nhiều lần cam kết "làm sạch nhà nước ngầm" bằng cách sa thải những viên chức mà ông cho là không trung thành.