Ngôi đền thiêng thứ 2 xứ Nghệ sắp khai hội

(Baonghean.vn) - Đền Quả Sơn thuộc xã Bồi Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Đền được xây dựng vào khoảng triều đại nhà Lý, xưa kia đây là làng miếu Đường, xã Bạch đường, huyện Nam đường. Đền Quả Sơn không chỉ nổi tiếng bởi giá trị nghệ thuật mà còn bởi quy mô to lớn và linh thiêng. Đây là nơi thờ Uy Minh Vương Lý Nhật Quang - Người có nhiều công lao xây dựng quê hương xứ Nghệ, mở mang bảo vệ bờ cõi quốc gia Đại Việt dưới triều đại Lý.
Lễ rước thần tại Lễ hội Đền Quả Sơn.
Lễ rước thần tại Lễ hội Đền Quả Sơn.
Năm 1996, với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, được sự giúp đỡ của ngành Văn hoá tỉnh Nghệ An, cấp Uỷ chính quyền và nhân dân huyện Đô Lương cùng du khách gần xa, Đền Quả Sơn đã từng bước được xây dựng lại ngay chính nơi đây, nơi vị trí từ ngàn xưa của đền. 
Lễ rước từ đền Quả Sơn
Lễ rước từ đền Quả Sơn
Ngày 12/2/1999, Đền Quả Sơn đã được Bộ Văn hoá Thông tin xếp hạng “Di tích lịch sử văn hoá” cấp quốc gia theo QĐ số 05/QĐ-BVHTT. Ngày 17 tháng 12 âm lịch hàng năm là ngày Lễ Giỗ Uy Minh Vương Lý Nhật Quang hay còn gọi là lễ Chạp đền. Ngày 19, 20 tháng Giêng âm lịch hàng năm là ngày tổ chức lễ hội đền Quả Sơn. Bên cạnh các hoạt động tế lễ cổ truyền và các hoạt động Văn hóa Thể thao, trò chơi dân gian truyền thống. 
Rước linh vị Uy Minh Vương từ đền Quả Sơn lên chùa Bà Bụt
Rước linh vị Uy Minh Vương từ đền Quả Sơn lên chùa Bà Bụt
Nét đặc sắc của Lễ hội đền Quả Sơn là lễ rước ngài lên tạ ơn Bà Bụt ở Chùa Bà Bụt hay còn gọi là Tiên tích tự ở cách đền 4 km về phía Tây thuộc xã Lam Sơn. Tương truyền Bà Bụt là người thường xuyên linh ứng phù giúp Lý Nhật Quang trong việc kinh bang tế thế và là người chỉ cho Lý Nhật Quang nơi quy hóa và hiển thánh dưới chân núi Quả. Cứ 2 năm một lần, vào các năm chẵn, lễ rước theo đường thủy ngược dòng sông Lam và đường bộ qua 5 làng ngày xưa, qua mỗi làng nhân dân đều tổ chức các điểm bái hạ trang nghiêm để được vái lạy Ngài.
Với quy mô hoành tráng và những nét đặc sắc khác biệt, lễ hội Đền Quả Sơn là một nét đẹp về sinh hoạt cộng đồng làng xã, là dịp nghỉ ngơi giải trí, giao lưu và thỏa mãn nhu cầu tâm linh, ngưỡng vọng, là một nét đẹp của làng quê Việt Nam. 
Đội quân rước bộ tại Lễ hội Đền Quả Sơn.
Đội quân rước bộ tại Lễ hội Đền Quả Sơn.
Lễ hội đền Quả Sơn 2016 sẽ diễn ra Từ ngày 24 tháng 2 đến 27 tháng 2 năm 2016 (tức ngày 17 tháng Giêng đến ngày 20 tháng Giêng năm Bính Thân).
Không gian chính lễ hội diễn ra tại Đền Quả Sơn, chùa Bà Bụt, các điểm bái hạ (lạy mừng) trên tuyến đường đoàn rước Di tượng Đức Thánh đi qua và bến Sông Lam trước cửa Đền Quả Sơn.
Hy vọng với công tác chuẩn bị chu đáo, Lễ hội đền Quả Sơn sẽ là điểm du lịch văn hóa tâm linh hấp dẫn nhân dân và du khách gần xa mối dịp đầu Xuân./.
Chương trình Lễ hội đền Quả Sơn 2016:
Ngày 24/02/2016 (ngày 17 tháng Giêng năm Bính Thân)
7 giờ 30: Lễ khai hội – Lễ xuất thuyền 
8 giờ: Khai mạc phần hội; Tại sân khấu sân lễ hội Đền Quả Sơn;
Ngày 25/02/2016 (18 tháng giêng năm Bính Thân)
7 giờ 30: Tiếp tục các hoạt động thể thao, trò chơi dân gian;
19 giờ 30: Khai mạc chương trình văn nghệ chào mừng lễ hội Đền Quả Sơn.
 Ngày 26/02/2015 (19 tháng Giêng năm Bính Thân)
7 giờ đến 11 giờ 30 phút: chung kết các môn thể thao, các trò chơi dân gian
8 giờ: Tiến hành Lễ Mộc Dục
14 giờ: tổ chức đua thuyền tại Động ngữ
17 giờ: Tổng kết trao giải các môn thể thao, đua thuyền, rút kinh nghiệm phần lễ rước và lộn quân;
20 giờ: Đêm hoa đăng trên dòng sông Lam;
21 giờ: Lễ cáo yết:
 Ngày 27/02/2015 (tức ngày 20 tháng Giêng năm Bính Thân)
6 giờ: lễ xuất thần 
7 giờ 30: tiến hành phần tân lễ
8 giờ: tiến hành phần cổ lễ: hội người cao tuổi xã Bồi Sơn cùng BQL Đền – BTC điều hành;
8 giờ 30: Tiến hành “lộn quân” 
11 giờ 20:  lễ dâng hương, dâng hoa, tiến cỗ, của đại biểu các cấp các ngành
11 giờ 40: tiến hành cổ lễ (lễ tạ ơn) 
13 giờ 30: mời các đại biểu du khách tề tựu trước sân chùa làm lễ xuất thần
16 giờ 30: lễ khai quang yên vị do hội người cao tuổi và BQL Đền Quả Sơn thực hiện. 
Thanh Thủy - Lương Mai

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.