Người cựu binh hiến 500m2 'đất vàng' làm đường liên khối

(Baonghean)- Vì lợi ích chung, cho đẹp đường, đẹp phố,  cựu chiến binh Hồ Hữu Ngãi, cư trú ở khối 3, thị trấn Tân Kỳ (huyện Tân Kỳ) đã hiến hơn 500m2 đất vườn để mở rộng, thông tuyến đường liên khối. 

Cựu chiến binh Hồ Hữu Ngãi trên con đường được hiến từ đất vườn nhà mình.
Cựu chiến binh Hồ Hữu Ngãi trên con đường được hiến từ đất vườn nhà mình. Ảnh: Cẩm Tú.

Tiếp chúng tôi trong căn nhà nhỏ, cựu chiến binh Hồ Hữu Ngãi cho hay, ông sinh năm 1943 ở xã Lam Sơn, huyện Đô Lương. Năm 1970 khi đang công tác tại Trường Sư phạm miền núi, ông lên đường nhập ngũ chiến đấu ở chiến trường B2 đồng bằng sông Cửu Long. Năm 1973 ông bị thương; tháng 6/1976, ông xuất ngũ trở về tiếp tục công tác tại Trường Sư phạm miền núi và tiếp đó công tác tại một số trường học trên địa bàn huyện Tân Kỳ, đến năm 1988 về nghỉ hưu...

Dẫn chúng tôi đi theo con đường liên khối được mở rộng trên phần đất của gia đình hiến tặng với chiều dài hơn 40m, ông Ngãi nói: Năm 2016, khi cán bộ chính quyền thị trấn xuống tận nhà trao đổi về chủ trương mở rộng và thông tuyến đường từ khối 3 nối liền khối 4 và khối 10, tôi liền ủng hộ. Mặc dù gia đình tôi chưa khá giả, hiến hơn 500 m2 đất lúc đó có trị giá gần 600 triệu đồng, nhưng tôi đã thuyết phục vợ con, tất cả vì xã hội, vì cái chung,  mà trong đó gia đình mình cũng được hưởng lợi lâu dài, con cháu đi lại thuận lợi, khối phố khang trang lên. Dần dần vợ con tôi cũng đồng ý chấp thuận”.

Khi nói về việc làm của ông Hồ Hữu Ngãi, ông Lương Ngọc Thạch ở khối 3, thị trấn Tân Kỳ liền nhận xét: “Dân ở đây rất hoan nghênh, khâm phục tinh thần hiến đất của ông Ngãi. Nhờ ông Ngãi hiến đất để mở rộng, thông tuyến đường mà nhân dân khối 3 nói riêng và nhân dân trong thị trấn nói chung đi qua lại con đường khối 3 chạy suốt ra được khối 10 và khối 4 giáp đường 15A rất thuận lợi,  không phải đi đường vòng nữa...”.

Không chỉ gương mẫu đi đầu trong hiến đất mở đường chỉnh trang đô thị, mà cựu chiến binh Hồ Hữu Ngãi còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội trong khối, dạy bảo con cháu chấp hành, thực hiện tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, hăng hái tham gia các phong trào tại địa phương, khối xóm.

Bà Tăng Thị Hồng Nhung - Phó Chủ tịch UBND thị trấn Tân Kỳ cho biết: “Thực hiện chương trình chỉnh trang đô thị trên địa bàn thị trấn, những năm qua với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, cấp ủy chính quyền tích cực vận động nhân dân hiến đất mở đường để đường thông hè thoáng, trên tinh thần đó các khối đã vào cuộc, nổi bật là bác Hồ Hữu Ngãi ở khối 3 đã hiến đến hơn 500m2 đất để thông con đường không còn ngõ cụt từ khối 3 đi sang khối 4, khối 10; trở thành gương điển hình của thị trấn trong việc hộ dân hiến đất thực hiện xây dựng công trình phúc lợi chung.

a
Nhờ việc hiến đất của ông Ngãi mà thị trấn có thêm con đường đi lại thuận lợi. Ảnh: Cẩm Tú.

Chúng tôi đã và đang tuyên truyền 10/10  khối và phối hợp với Hội Cựu chiến binh thị trấn tuyên truyền trong cán bộ, hội viên và các tổ chức đoàn thể khác để học tập việc làm đầy ý nghĩa, trách nhiệm cao của đảng viên, cựu chiến binh Hồ Hữu Ngãi, đồng thời đề nghị lên cấp trên biểu dương ghi nhận về việc làm của ông”.

Năm nay, mặc dù đã bước sang tuổi 74 với 51 năm tuổi Đảng, sức khỏe đã yếu, nhưng cựu chiến binh Hồ Hữu Ngãi vẫn bày tỏ tâm huyết với tập thể, cộng đồng.

Ông chia sẻ: Những việc tôi làm không mong được các cấp, các ngành ghi nhận, mà điều tôi vui là khi thấy khối phố đẹp hơn, khang trang hơn, tình làng nghĩa xóm được gắn kết lại, nêu cao tinh thần chung sức đồng lòng xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Cẩm Tú

(Đài Tân Kỳ)

tin mới

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

(Baonghean.vn) - Tỷ lệ giải ngân đầu tư công quý I/2024 của Nghệ An cao hơn so với cùng kỳ, đạt trên 12%. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Tổ công tác của UBND tỉnh sẽ tiếp tục làm việc trực tiếp với chủ đầu tư các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

(Baonghean.vn) - Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành các mục tiêu của năm 2025 và các kế hoạch trung hạn đã được đề ra, nên ngay từ đầu năm 2024, Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã tích cực triển khai các phương án nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư.

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với những con phố có các thương hiệu giáo dục trong nước, quốc tế, hệ thống trường học, thư viện,… cùng công viên chủ đề lần đầu tiên tại Nghệ An rộng 15.000m2, The Campus được nhà sáng lập Ecopark phát triển để trở thành trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An.

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

(Baonghean.vn) -Theo thống kê, chỉ trong 1 tuần (18/3-24/3), giá vàng trong nước đã giảm đến trên 1 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên giao dịch trong tuần, hôm nay (24/3), giá vàng tăng nhẹ, cùng với nhiều yếu tố đã đẩy giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại.