Người lính làm khoa học

(Baonghean) - Nguyễn Văn Tạc trước khi "thành danh" thượng tá, tiến sỹ chuyên gia nghiên cứu về môi trường địa chất biển là một học sinh con nhà nghèo ở xã Long Thành, huyện Yên Thành. Sinh ra đã vất vả vì người anh trai - Nguyễn Văn Thân, đang đỡ đần việc nhà được vài buổi cày thì bỏ đất đi bộ đội đánh Mỹ, rồi hy sinh trên đất Long An. Do vậy, Nguyễn Văn Tạc, phải  thay anh lo việc đồng áng.
 
Học ở Trường ĐH Tổng hợp Hà Nội, nhưng vào các ngày lễ, ngày tết nghỉ học anh thường về quê làm đồng, hoặc xuống vùng biển Diễn Vạn mua cá ruốc mang ra Hà Nội bán  kiếm chút lãi chi trả việc ăn học. Những lúc ấy, nhìn những con tàu lướt sóng ra khơi anh ước mơ sẽ được sống với biển, làm việc trên những con tàu. Năm 1974, khi đang học năm thứ nhất, anh thiết tha được phục vụ, bảo vệ  biển đảo . Được phân công công tác tại Hà Nội nhưng anh nằng nặc xin vào Khánh Hòa, nơi gần nhất hai quần đảo thiêng liêng của tổ quốc.

Xa quê không có chỗ nương tựa, vợ anh lại là cán bộ nghiên cứu ở Học viện Hải dương học Nha Trang, lương ba đồng ba cọc, không đủ ăn, hai vợ chồng tần tảo chạy chợ  nuôi lợn để nuôi 3 người con trưởng thành. Sau hơn 17 năm gắn bó với công việc nghiên cứu địa chất địa mạo biển ở Viện Hải dương học Nha Trang, mùa Xuân 1975 anh đã bảo vệ thành công Luận án tiến sỹ chuyên ngành Địa lý - địa chất biển. Ba con gái anh cũng lần lượt vào đại học, theo nghiệp cha.
 
Do yêu cầu của quân đội, anh lại chuyển về công tác tại Học viện Hải quân.  Ngoài đứng trên bục giảng, anh còn có cơ hội cùng với các chiến sỹ trẻ đi dò tìm những tài nguyên khoáng sản vô tận của biển. Anh đã chứng minh được vùng biển Việt Nam là một kho báu, thế hệ này chưa có điều kiện khai thác  thì phải bảo vệ cho con cháu lâu dài.
 
15 năm người lính, nhà khoa học ấy đã thầm lặng với những công trình, những đề tài về môi trường biển có giá trị thực tiễn. Đề tài"Giải pháp bảo vệ môi trường Quân cảng Nha Trang" được giới khoa học đánh giá rất khả thi. Đặc biệt gần đây, anh đã tham gia và làm Thư ký đề tài khoa học do Chuẩn đô đốc, Phó Giáo sư tiến sỹ, Phạm Hồng Thuận- Giám đốc Học viện Hải quân chủ trì, với tên gọi: "Nghiên cứu trường thủy âm và trường sóng nội của vùng biển Việt Nam".  Các nhà chuyên môn đánh giá đây là đề tài khoa học cấp Nhà nước đầu tiên của Học viện; đồng thời cũng là vấn đề rất mới của Việt Nam. Đề tài đã được hội đồng khoa học, công nghệ cấp Nhà nước nghiệm thu và đánh giá vào loại khá. Kết quả của đề tài là bộ cơ sở dữ liệu khá đầy đủ và có giá trị tham khảo phục vụ cho các nghiên cứu tiếp theo và có ý nghĩa cho các hoạt động hàng hải trên biển - Đề tài còn có thể ứng dụng vào các hoạt động tác chiến của bộ đội hải quân trên biển đông.
 
Người con của một đồng quê chiêm trũng , nhưng từ yêu thương vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc, Nguyễn Văn Tạc với niềm đam mê nghiên cứu, anh đã trở thành một nhà khoa học nghiên cứu về  lòng biển. Người lính và nhà khoa học, đồng xanh và biển xanh là những đôi cánh nâng anh bay lên, cho anh tìm thấy hạnh phúc của đời mình.

Hoàng Chỉnh

tin mới

Nhà hát Chèo Quân đội biểu diễn phục vụ chiến sĩ Nghệ An

Nhà hát Chèo Quân đội biểu diễn phục vụ chiến sĩ Nghệ An

(Baonghean.vn) - Tối 6/4, tại Trung đoàn 764, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Nhà hát Chèo Quân đội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã tổ chức biểu diễn chương trình nghệ thuật phục vụ cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và nhân dân trên địa bàn đóng quân.

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

(Baonghean.vn) - Chiều 14/3, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 theo hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến với các điểm cầu trong toàn lực lượng.

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

(Baonghean.vn) - Thường xuyên phải gác lại nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ, các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An luôn nêu cao tinh thần vượt khó, vượt gian khổ, tận tụy phụng sự tổ quốc và nhân dân. Họ không quản ngại mưa gió, nắng cháy, hiểm nguy để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

(Baonghean.vn) - Chiều 22/2, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do đồng chí Đại tá Đinh Bạt Văn – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương.