Người nước ngoài gói bánh chưng tặng người nghèo ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Trong khi một nhà văn trẻ cho rằng Tết âm lịch cần phải thay đổi để phù hợp với xu hướng hội nhập thì bạn bè quốc tế lại vô cùng hào hứng với những phong tục cổ truyền của Việt Nam. Một nhóm bạn người nước ngoài đã có trải nghiệm thú vị khi tự tay gói những chiếc bánh chưng tặng người nghèo tại Nghệ An.

Hoạt động này nằm trong chương trình thường niên
Hoạt động nằm trong chương trình thường niên "Gói bánh chưng ấm no ngày Tết" của tập đoàn Mường Thanh. Tại điểm khách sạn Mường Thanh Sông Lam (TP Vinh) năm nay, có sự xuất hiện bất ngờ của các vị khách quốc tế cùng tham gia vào hoạt động xã hội ý nghĩa này.
Có những vị khách đã từng ăn Tết ở Việt Nam song đây là lần đầu tiên họ được trải nghiệm phong tục gói bánh chưng.
Có những vị khách đã từng ăn Tết ở Việt Nam song đây là lần đầu tiên họ được trải nghiệm phong tục gói bánh chưng. 
Chăm chú nghe người hướng dẫn giải thích và làm mẫu từng công đoạn gói bánh.
Sam (ngồi giữa), người Anh, mới đến Việt Nam được hơn 2 tuần và đây sẽ là cái Tết đầu tiên của Sam. Anh bạn chăm chú nghe người hướng dẫn giải thích và làm mẫu từng công đoạn gói bánh.
Mới đầu họ khá lúng túng khi thao tác với các nguyên liệu sống như gạo nếp, hành, thịt lợn.
Sophie ngạc nhiên trước những nguyên liệu làm bánh chưng. Đối với người nước ngoài thì "bánh" thường là món ăn ngọt nên việc làm bánh từ gạo nếp, đậu xanh, thịt lợn khá lạ lẫm. 
Các nguyên liệu đã được sắp đủ, chuẩn bị chờ đến công đoạn
Tuy nhiên sau đó các vị khách nước ngoài lại rất thích thú khi được nghe kể về ý nghĩa của từng loại nguyên liệu trong chiếc bánh cổ truyền của Việt Nam và háo hức chờ đến phần gói bánh.
Công đoạn gói bánh cần đến sự trợ giúp của những người bạn Việt Nam bởi đây là công đoạn khó nhất.
Công đoạn gói bánh cần đến sự trợ giúp của những người bạn Việt Nam bởi đây là công đoạn khó nhất.
Buộc lạt bánh là công đoạn khiến Jessica (người Anh) thích nhất, cô bạn này cũng được cho là khéo tay nhất trong nhóm khi có thành phẩm là những chiếc bánh chưng vuông vắn nhất.
Jessica (người Anh) buộc lạt bánh hết sức thuần thục, cô bạn này cũng được cho là khéo tay nhất trong nhóm khi có thành phẩm là những chiếc bánh chưng vuông vắn nhất.
Hồ hởi khoe chiếc bánh chưng thành phẩm đầu tiên.
Hồ hởi khoe chiếc bánh chưng thành phẩm đầu tiên.
Những chiếc bánh chưng do các bạn người nước ngoài gói, tuy trông không thật vuông vức và đẹp mắt nhưng ghi lại trải nghiệm văn hoá thú vị và góp phần nào vào việc đem lại cái Tết ấm áp hơn cho người nghèo.
Những chiếc bánh chưng do các bạn người nước ngoài gói, tuy không phải chiếc nào cũng vuông vức và đẹp mắt nhưng đây là trải nghiệm văn hoá thú vị và góp phần đem lại cái Tết ấm áp hơn cho người nghèo.
Chụp ảnh kỷ niệm cùng chiếc bánh chưng do tự tay mình gói.
Chụp ảnh kỷ niệm cùng chiếc bánh chưng do tự tay mình gói.
Chloe (ở giữa) cho biết đã có khoảng thời gian thú vị và ý nghĩa cùng những người bạn Việt Nam khám phá một phong tục truyền thống đặc sắc.
Chloe (ở giữa) cho biết đã có khoảng thời gian thú vị và ý nghĩa cùng những người bạn Việt Nam khám phá một phong tục truyền thống đặc sắc.
Nhóm khách nước ngoài chụp ảnh lưu niệm cùng nhân viên khách sạn Mường Thanh Sông Lam và nhóm Vinh Guru.
Nhóm khách nước ngoài chụp ảnh lưu niệm cùng nhân viên khách sạn Mường Thanh Sông Lam và nhóm Vinh Guru.
Ăn thử chiếc bánh chưng do khách sạn chuẩn bị sẵn, Sophie cho biết:
Ăn thử chiếc bánh chưng do khách sạn chuẩn bị sẵn, Sophie cho biết: "Gói bánh chưng rất khó nhưng cũng rất là vui. Tôi hy vọng chiếc bánh mình gói sẽ được ngon như thế này khi đến với những người nghèo trong ngày Tết".

Thục Anh - Phan Minh

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.