Người nước ngoài tại Nhật Bản được nhận tiền hỗ trợ dịch Covid-19

Theo Bùi Hùng (vov.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Chính phủ Nhật Bản đang xúc tiến nhanh thủ tục và thực hiện việc cấp tiền hỗ trợ cho người dân trong đại dịch Covid-19.

Dự định mỗi người sẽ được nhận 100.000 Yen (tương đương 20 triệu đồng), và người nước ngoài sinh sống tại đây cũng sẽ được nhận khoản tiền này. Ngoài ra, Nhật Bản cũng đưa ra nhiều chính sách hỗ trợ cho người nước ngoài tại Nhật Bản.

Người nước ngoài tại Nhật Bản được nhận tiền hỗ trợ dịch Covid-19 ảnh 1
Chính phủ Nhật Bản đang xúc tiến nhanh thủ tục và thực hiện việc cấp tiền hỗ trợ cho người dân trong đại dịch Covid-19. Ảnh: Reuters

Về chính sách trợ cấp 100.000 yên/người để đối phó với đại dịch, chính phủ sẽ áp dụng trợ cấp này đối với tất cả những người được đăng ký trong Danh sách người dân cư trú cơ bản. Trong đó bao gồm những người nước ngoài lưu trú dài hạn (có tên trong danh sách dân cư trú tại các địa phương trên toàn quốc), những người cư trú có đăng ký chính thức từ 3 tháng trở lên sẽ được nhận tiền trợ cấp.

Chính phủ cấp tiền dựa trên đơn xin của chủ hộ gia đình và gửi tiền của các thành viên trong gia đình thông qua tài khoản. Chính phủ đang xây dựng chi tiết và xúc tiến nhanh các thủ tục để có thể bắt đầu công việc gửi tiền vào tháng tới.

Trong khi đó, Cục quản lý xuất nhập cảnh Nhật Bản dự kiến sẽ giúp thực tập sinh kỹ năng người nước ngoài cũng như các lao động khác tìm việc ở Nhật trong bối cảnh dịch Covid-19 đang bùng phát.

Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh cho biết những doanh nghiệp trong ngành chế tạo và du lịch có tình hình kinh doanh xấu đi đang tạm thời không tiếp nhận thực tập sinh nước ngoài. Những lao động nước ngoài đã được cấp visa kỹ năng đặc định cũng bị buộc phải thôi việc. Quy định sẽ chính thức bắt đầu từ 20/4 tới.

Ngoài ra, Cục sẽ linh hoạt mở rộng hỗ trợ cho những thực tập sinh kỹ năng nước ngoài đã hoàn thành chương trình thực tập nhưng không thể về nước và những sinh viên nước ngoài bị hủy lời mời tuyển dụng.

Để hỗ trợ người nước ngoài trong mùa dịch, chính quyền thủ đô Tokyo đã thiết lập trung tâm tư vấn qua điện thoại bằng 14 thứ tiếng để cung cấp thông tin về dịch bệnh.

Nhân viên trung tâm có thể tư vấn bằng tiếng Nhật đơn giản, tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Nepal, tiếng Indonesia, tiếng Tagalog, tiếng Thái, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp, tiếng Campuchia và tiếng Myanmar.

Trung tâm hoạt động từ 10h đến 17h các ngày trong tuần, trong đó sẽ kết nối người gọi điện với các cơ sở y tế cũng như bộ phận công cộng khác để họ nhận được hỗ trợ cần thiết. Điều này hy vọng sẽ hỗ trợ tối đa cho 570.000 người nước ngoài hiện đang sống tại Tokyo trong thời điểm khẩn cấp. Dịch vụ miễn phí trong nước Nhật, số điện thoại là 0120-296-004./.

tin mới

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

(Baonghean.vn) - Theo Forbes, bom lượn KAB đã trở thành "vũ khí thần kỳ" thực sự của Nga. Trong khi đó, Lực lượng vũ trang Ukraine phàn nàn rằng, họ không có biện pháp nào đối phó. Có thể máy bay chiến đấu F-16 sẽ hỗ trợ Kiev, nhưng phải chờ đợi cho đến khi chúng xuất hiện đủ số lượng.

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

(Baonghean.vn) - “Chúng ta đang ở trong tình trạng chiến tranh” - lời khẳng định này của thư ký báo chí Tổng thống Nga, Dmitry Peskov gần như được hiểu là một sự thay đổi cơ bản trong cách tiếp cận của Điện Kremlin, không phải chỉ đánh giá xung đột ở Ukraine, mà cả tình hình ở Nga nói chung.

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

(Baonghean.vn) - Trong bối cảnh xung đột hiện nay, nếu 2.000 binh lính Pháp được cử đến Ukraine, sẽ chỉ như “một giọt nước trong đại dương”. Hơn nữa, nếu thực sự phương Tây nỗ lực muốn xoay chuyển tình hình, thì họ liệu có tuyên bố công khai và tích cực về việc gửi quân tới Ukraine như vậy?

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

(Baonghean.vn) - Vụ khủng bố đẫm máu tại nhà hát Crocus City Hall vùng ngoại ô Moskva tối 22/3 trở thành tâm điểm của dư luận thế giới. Liên quan vụ việc, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương – nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Bộ Công an nêu quan điểm trong cuộc trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An.

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế hôm nay có những thông tin sau: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở Nga đều là người nước ngoài; Ukraine tập kích loạt tên lửa vào Crimea; Mỹ thông qua dự luật 1,2 nghìn tỷ USD ngăn chính phủ đóng cửa; Tổng Thư ký LHQ kêu gọi ngừng bắn tại Gaza.

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

(Baonghean.vn) - Cựu cố vấn Lầu Năm Góc, Đại tá đã nghỉ hưu Douglas McGregor cho rằng, các cơ quan tình báo phương Tây - CIA và MI6, có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại khu phức hợp Crocus ở ngoại ô Moskva, và những kẻ tấn công liên quan đến các phần tử chiến đấu ở phía Ukraine.

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

(Baonghean.vn) - Châu Âu như được thức tỉnh, sau một thời gian lơ là đầu tư phát triển quốc phòng, và bị phụ thuộc sâu sắc vào Mỹ. EU cố gắng chuẩn bị cho một tương lai, trong đó Tổng thống Putin, và rất có thể là ông Donald Trump sẽ đóng vai trò quan trọng. 

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

(Baonghean.vn) - Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định, viện trợ đường bộ thông qua các cửa khẩu là biện pháp tốt nhất để có thể ngăn chặn nguy cơ xảy ra nạn đói tại Gaza.