Người nuôi tôm Quỳnh Lưu trước nỗi lo thiếu giống

(Baonghean) - Quỳnh Lưu là địa phương có diện tích nuôi tôm thâm canh lớn nhất tỉnh, từ nuôi tôm sú tập trung, mấy năm gần đây người dân đã chuyển sang nuôi tôm thẻ chân trắng. Song trước nhu cầu tôm giống tăng mạnh, tính thời vụ cao, các cơ sở cung ứng giống trên địa bàn chưa đáp ứng kịp nhu cầu. Tình trạng thiếu giống hiện đang gây tâm lý hoang mang cho người dân, khó khăn cho các cơ quan chức năng trong việc quản lý chất lượng con giống và chỉ đạo sản xuất theo kế hoạch.

 

Năm 2007- 2008, người dân đưa giống tôm thẻ chân trắng vào nuôi trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu, quá trình nuôi cho hiệu quả cao nêntôm thẻ chân trắng được người nuôi lựa chọn, ngày càng mở rộng phát triển. Hiện gần 100% diện tích nuôi tôm trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu chuyển sang nuôi tôm thẻ chân trắng.Năm 2012 diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng lên đến gần 1.000 ha, phát triển mạnh ở các xã: Quỳnh Bảng, Quỳnh Xuân, Quỳnh Liên, Mai Hùng, Quỳnh Lương, An Hoà, Công ty CP Nuôi trồng thuỷ sản Trịnh Môn.

Người nuôi tôm Quỳnh Lưu trước nỗi lo thiếu giống ảnh 1

  Người nuôi tôm Quỳnh Lưu khẩn trương chuẩn bị ao đầm cho vụ nuôi mới

Tuy nhiên, hiện tại, người chăn nuôi đang gặp khó khăn về giống, do các trại sản xuất tôm giống trên địa bàn huyện không đủ điều kiện để sản xuất. Công ty CP (Thái Lan), Công ty Vina, Công ty Việt Úc, Công ty Thông Thuận là những đơn vị cung cấp giống cho bà con...Mật độ nuôi tôm sú 15- 25 con/m2, trong khi đó tôm thẻ 80- 100 con/m2, do đó nhu cầu về giống rất lớn, thời gian thả giống tập trung nên dẫn đến việc các đơn vị cung ứng gặp khó khăn. Nhu cầu tôm giống đủ cho gần 1.000 ha nuôi của huyện Quỳnh Lưu cần khoảng 1 tỷ con giống.

Chưa có giống, người dân phải chờ. Các năm trước, thậm chí nhiều hộ phải đặt cọc tiền trước hàng tháng để mua giống mà vẫn không có. Do thiếu giống, người dân phải mua ngoài luồng khá nhiều, giống trôi nổi, khó kiểm soát được nguồn gốc xuất xứ cũng như chất lượng giống. Dù biết vậy, nhưng vào đầu vụ người dân đã chuẩn bị ao đầm, xử lý nước, tốn kém nhiều chi phí ban đầu, đến ngày thả không có giống, phải liều mua giống trôi nổi với tư tưởng một được- một mất.


Ông Hồ Minh Được- xóm 9 (Quỳnh Liên) chia sẻ: Gia đình tôi nuôi 3 ha tôm, nhưng trước mỗi vụ nuôi chúng tôi luôn lo lắng về con giống. Bởi nguồn giống bị động, giống có thương hiệu chỉ đáp ứng được khoảng 45% nhu cầu của các hộ nuôi trên điạ bàn, còn lại 55% bị động về nguồn giống phải chờ đợi công ty cung ứng (kéo dài thời vụ thả tôm) hoặc chấp nhận mua giống của các công ty khác chưa có thương hiệu. Năm 2011, gia đình tôi có nhu cầu hơn 2 triệu con giống, mặc dù đã đặt mua trước nhưng Công ty không đáp ứng đúng lịch thời vụ, phải kéo dài thời gian thả giống, đồng thời chất lượng con giống kém, hao số lượng con.

Theo phản ảnh của những hộ nuôi tôm tại xã Quỳnh Liên thì chất lượng tôm giống năm 2011 không bằng năm 2010. Năm 2011 chỉ 50% chất lượng giống đạt yêu cầu. Năm nay nếu Công ty CP đáp ứng đủ nhu cầu giống thì ngày 20/3 (âm lịch) gia đình tôi bắt đầu thả đợt 1, với tổng số lượng cần 2,5 triệu con giống.


Theo số liệu của Phòng Nông nghiệp huyện Quỳnh Lưu, số lượng giống được ương gièo tại các trại giống trên địa bàn chỉ đáp ứng được khoảng trên 40% nhu cầu, do đó người dân rất lo thiếu giống trước vụ thả mới. Hy vọng năm nay với sự tham gia ương giống của một số công ty khác, tình hình giống sẽ bớt căng thẳng.

Người nuôi tôm đang chờ đợi vào năng lực cung ứng mới của các trại giống trong năm 2012 này. Nuôi tôm thẻ chân trắng đang là lựa chọn số 1 của những người nuôi tôm trong tỉnh, để chủ động nguồn giống đủ phục vụ nhu cầu của bà con, tránh thiệt hại do mua phải giống chất lượng kém, không rõ nguồn gốc, cần có cơ chế tạo điều kiện cho các Công ty lớn như CP, Vina, Việt Úc... xây dựng cơ sở sản xuất giống tại chỗ. Được biết Công ty CP Vina cũng đã nhiều lần khảo sát tìm địa điểm để xây dựng trại sản xuất tôm giống nhưng vẫn chưa thành.

Quỳnh Lan

tin mới

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.

Hạt sở ở Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn đạt chất lượng cao. Ảnh: Văn Trường

Người dân Nghĩa Đàn mở lối thoát nghèo từ cây sở

(Baonghean.vn) -Những năm gần đây, người dân một số xã ở huyện Nghĩa Đàn tích cực khôi phục, mở rộng diện tích, nâng cao giá trị cho cây sở. Hướng đi này mang lại hiệu quả cao, mở lối thoát nghèo cho người dân các xã miền núi đất đai cằn cỗi. 

Giá vàng

Vàng tăng giảm trái chiều; Tỷ giá USD đi lên

(Baonghean.vn) - Vàng trong nước tăng giá mạnh, ngược lại trên thế giới đột ngột giảm sốc; Tỷ giá USD "phăm phăm" đi lên; Thị trường dầu thô thế giới vượt mốc 92 USD/thùng, là những thông tin thị trường được cập nhật trong sáng 13/4. 

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

(Baonghean.vn) - Hội thảo “Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông” là một hoạt động trong khuôn khổ chuỗi các hoạt động triển khai đề án 1665 của Thủ tướng Chính phủ. Qua đó, tạo động lực, thúc đẩy tinh thần, khát vọng và chia sẻ cảm hứng khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên.

Nỗ lực vượt khó xây dựng nông thôn mới ở Thanh Chương

Nỗ lực vượt khó xây dựng nông thôn mới ở Thanh Chương

(Baonghean.vn) - Thanh Chương là huyện trung du, những xã chưa về đích nông thôn mới đều khó khăn, nhất là thực hiện tiêu chí giao thông; song với tinh thần quyết tâm, tìm mọi biện pháp khắc phục, huyện đang đặt ra mục tiêu đưa 6 xã về đích nông thôn mới trong năm 2024 này.

Sản phẩm bê tông nhựa của Công ty TNHH -Trường An (Thuý Danh) được khẳng định khi tham gia tại nhiều công trình, án trọng điểm của tỉnh. Ảnh: Văn Trường

Bê tông nhựa Trường An (Thuý Danh) khẳng định chất lượng

(Baonghean.vn)- Với dây chuyền công nghệ hiện đại, bê tông nhựa của Công ty TNHH -Trường An (Thuý Danh), xã Trù Sơn, huyện Đô Lương là nhà máy có công suất lớn về sản xuất bê tông nhựa tại Nghệ An và khu vực Bắc Trung Bộ, đáp ứng được cho mọi công trình giao thông và các công trình liên quan.

Thành Vinh mùa hoa giáng hương

Thành Vinh mùa hoa giáng hương

(Baonghean.vn)- Những ngày đầu tháng 4, tuyến đường dọc kênh Bắc thành Vinh lại được nhuộm vàng rực bởi loài hoa giáng hương. Những chùm hoa vàng đua nhau nở rộ giữa những cành lá xanh ngát, khó ai có thể rời mắt khỏi vẻ đẹp quyến rũ của loại hoa này.