Nguy cơ khủng hoảng tên lửa mới giữa Nga và phương Tây

Tờ báo hàng đầu của Đức Die Welt lo ngại về một cuộc đối đầu mới giữa phương Tây và Nga ở cấp độ "khủng hoảng tên lửa Cuba" trước đây, nhưng giờ đây là ở biên giới phía Đông của EU.
Ngành công nghiệp quốc phòng Nga sẽ tăng gấp 3 lần số lượng tên lửa phục vụ quốc phòng. Nguồn: vestnikkavkaza.net
Ngành công nghiệp quốc phòng Nga sẽ tăng gấp 3 lần số lượng tên lửa phục vụ quốc phòng. Nguồn: vestnikkavkaza.net

Tờ báo viết, tình hình hiện nay tương tự như đầu những năm 1950, 1960, khi sự đối đầu giữa Liên Xô và các nước phương Tây lên đến cực điểm. Đồng thời lưu ý, hiện đang có khủng hoảng trong quan hệ giữa Bắc Kinh và Đài Loan.

Tổng thống Mỹ Joe Biden nói rằng, cuộc đấu tranh chính của thế kỷ 21 đang diễn ra giữa các nền dân chủ và các chế độ chuyên quyền, mà theo ông ta là Nga và Trung Quốc. Mặt khác, tờ báo lưu ý, cuộc gặp của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov với người đồng cấp Trung Quốc cho thấy sự hợp tác của Moskva và Bắc Kinh, đặc biệt là khi đối mặt với các dự án đi ngược lại Hiến chương Liên hợp quốc của phía Mỹ.

Trong bối cảnh đó, tình hình Ukraine đang trở nên trầm trọng hơn và Bắc Kinh "đao to búa lớn" trong quan hệ với Đài Loan. Đồng thời, ngược lại với giữa thế kỷ 20, Trung Quốc không còn thua kém Đài Loan về tiềm năng, và mục tiêu của Nga hiện tại còn nghiêm túc hơn thời Liên Xô trong vấn đề đối phó với việc mở rộng NATO.

"Hôm nay, tất cả các bên đều nghiêm túc. Ít nhất Putin và Biden cho rằng mỗi bước đi sẽ quyết định tương lai trong nhiều thập kỷ" - báo Welt viết.

Trong trường hợp xấu nhất, tình hình xung quanh Ukraine trầm trọng thêm sẽ dẫn đến một cuộc khủng hoảng "tên lửa Cuba mới", một cuộc đối đầu hạt nhân giữa các siêu cường, không chỉ ở vùng Caribe xa xôi, mà ở biên giới phía Đông của EU, và “không ai muốn điều đó" - tờ Welt cảnh báo.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.